Nghĩ con rối loạn tiêu hóa sau Tết, cha mẹ giật mình biết nguyên nhân gây bệnh chỉ hay gặp ở người lớn
GĐXH - Bé N.G.N (9 tuổi, ở Hà Nội) khoảng tháng nay xuất hiện mệt mỏi, chán ăn, đau bụng. Bố mẹ thấy vậy nghĩ con bị rối loạn tiêu hóa sau Tết nên cho uống men vi sinh nhưng không đỡ. Vào viện, gia đình giật mình khi biết nguyên nhân gây bệnh chỉ hay gặp ở người lớn nhưng con đã mắc.
Không ngờ con bị loét dạ dày
Khoảng 1 tháng nay, bé N.G.N (9 tuổi, ở Hà Nội) xuất hiện đau bụng thượng vị, đau âm ỉ, có lúc trội cơn, thường đau tăng sau ăn và về đêm, có ợ hơi, có buồn nôn và nôn, cảm giác nóng rát cổ họng, chán ăn, mệt mỏi. Thấy bất thường như vậy nên gia đình đã tự ý cho con dùng men vi sinh, nhưng triệu chứng không thuyên giảm. 3 ngày nay bé N đau bụng tăng hơn, cha mẹ quyết định đưa con đến viện thăm khám.
ThS.BS Dương Thị Thủy - Chuyên khoa Nhi, BVĐK MEDLATEC cho biết qua thăm khám trẻ chỉ có triệu chứng đau thượng vị, ngoài ra không có dấu hiệu bất thường nào. Trong gia đình bé thì bố có tiền sử viêm dạ dày, loét hành tá tràng và có vi khuẩn Helicobacter pylori (H.p) dương tính nên chẩn đoán sơ bộ theo dõi Hội chứng khó tiêu dạ dày.
Để có cơ sở chẩn đoán xác định và điều trị, bác sĩ chỉ định bé N làm xét nghiệm (tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, CRP, GOT, GPT, ure, creatinine, điện giải đồ), nội soi dạ dày tá tràng. Kết quả nội soi dạ dày tá tràng: Thực quản phía trên đường Z có vết trợt dưới 5mm, dạ dày niêm mạc phù nề, xung huyết, hang vị có ổ loét kích thước 1,5cm, bờ phù nề, đáy phủ giả mạc trắng. Bệnh nhân được làm test nhanh vi khuẩn H.p dương tính. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm máu có tình trạng thiếu máu.

Ngày càng nhiều trẻ bị mắc bệnh lý dạ dày. Ảnh TL
"Không ngờ con còn nhỏ đã bị loét dạ dày vì tôi nghĩ bệnh đau dạ dày chỉ gặp ở người lớn nên chủ quan khi con có bất thường. Nghĩ là con ăn uống kém, rối loạn tiêu hóa, gây mệt mỏi nên chỉ cho uống men tiêu hóa mà lưỡng lự đi khám" – mẹ bé N chia sẻ.
Trường hợp của bé N sau khi có chẩn đoán xác định đã được bác sĩ kê đơn thuốc diệt vi khuẩn H.p dạ dày và làm liền ổ loét, hướng dẫn chế độ ăn: Chia nhỏ bữa ăn, ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, tránh thức ăn chua, cay; Không uống nước có gas; Tránh thức khuya, căng thẳng, tránh ăn quá no hay để bụng quá đói. Sau một tuần điều trị theo đơn, bé đã hết các dấu hiệu bất thường trước đó và bắt đầu ăn ngon trở lại.
Trẻ hóa độ tuổi mắc bệnh lý dạ dày
Thực tế trong quá trình thăm khám ở BVĐK MEDLATEC, ThS. BSNT Lưu Tuấn Thành - chuyên khoa Tiêu Hóa cho biết, bệnh lý dạ dày là bệnh lý phổ biến nhất trong cơ cấu mặt bệnh đường tiêu hóa hiện nay. Đáng lo ngại, bệnh có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa.
Theo ghi nhận của Hội khoa học Tiêu hóa Việt Nam, nước ta có tới 26% dân số mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Bệnh này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, hoặc để tái phát nhiều lần có thể là dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như: loét dạ dày tá tràng, viêm teo niêm mạc dạ dày, dị sản, loạn sản niêm mạc dạ dày, thậm chí có thể dẫn tới ung thư dạ dày - bệnh lý ung thư phổ biến nhất trên thế giới hiện nay ở cả hai giới.
Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bệnh lý dạ dày là vi khuẩn H.p. Theo nhiều nghiên cứu tại Việt Nam, có tới 70-80% dân số có vi khuẩn H.p trong dạ dày. Đặc biệt, những gia đình có con nhỏ cần cảnh giác nguyên nhân lây nhiễm vi khuẩn H.p có thể do chính thói quen hay gặp như mớm đồ cho trẻ, ăn chung bát đũa, đồ chấm trong bữa ăn. Ngoài ra là do ngoài ra còn do thói quen ăn uống không điều độ: bỏ bữa sáng, hay ăn đồ chua cay; hoặc do áp lực công việc, stress căng thẳng trong cuộc sống...
Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh lý dạ dày là bệnh lý đường tiêu hóa hay gặp, dễ nhầm lẫn khiến cha mẹ chủ quan, bỏ quan và gây biến chứng nguy hiểm. Bởi vậy khi thấy những dấu hiệu bất thường sau ở trẻ kéo dài trong thời gian dài cần cho con đi khám kịp thời:
+ Biếng ăn, đặc biệt là nôn ói thường xuyên;
+ Hay đau bụng;
+ Đầy hơi, ợ chua, dễ nôn (trớ), khó tiêu;
+ Da mặt xanh xao, sụt cân, hoặc tăng cân chậm;
+ Đi ngoài phân đen, hoặc phân lẫn máu.
Để phòng bệnh tiêu hóa ở trẻ, BS Thành khuyên cha mẹ phòng bệnh cho con theo những cách sau:
- Điều chỉnh chế độ ăn uống: Thực hiện ăn chín, uống sôi, bảo đảm ăn đầy đủ các bữa, đúng giờ, tránh ăn quá no hoặc để quá đói; Bữa ăn bảo đảm đủ dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi, uống đủ nước, tránh các đồ uống chứa cồn, đồ chua cay...
- Thực hiện chế độ sinh hoạt khoa học: Ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, duy trì giấc ngủ khoảng 7-8h mỗi ngày; Vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Trường hợp gia đình có người bị bệnh dạ dày do vi khuẩn H.p nên lưu ý và đi kiểm tra ngay nếu có dấu hiệu bệnh thường; Tập thể dục thể thao mỗi ngày (tránh chạy, vận động mạnh ngay sau ăn);
- Tuân thủ thuốc uống điều trị theo đơn của bác sĩ: Việc uống thuốc bừa bãi, không theo chỉ định cũng là nguyên nhân gây đau dạ dày, vì vậy cha mẹ lưu ý cho con uống theo đơn của bác sĩ kê với tên thuốc và liều lượng cụ thể.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.