Nghi vấn hổ xuất hiện ở Lâm Đồng

| Xã hội

Một công nhân ở huyện Bảo Lâm phát hiện con thú nặng khoảng 200 kg, lông màu xám, giống hổ trong rẫy cao su. Chính quyền đã đặt bẫy ảnh để xác định cụ thể con thú thuộc loài nào.

Nghi vấn hổ xuất hiện ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Dấu chân con thú để lại sau khi di chuyển. Ảnh:

Chiều 19/5, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cho biết đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng hoàn tất việc đặt bẫy ảnh tại khu vực rừng cao su và những vị trí giáp ranh thuộc xã Lộc Bảo do nghi vấn có hổ xuất hiện ở khu vực này.

Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm cũng phát thông báo đến người dân nâng cao cảnh giác, giữ khoảng cách an toàn với khu vực phát hiện động vật hoang dã nghi là hổ; đồng thời trấn an người dân không hoang mang, gây ảnh hưởng đời sống sinh hoạt, sản xuất.

Chính quyền cũng phổ biến đến người dân về các quy định nghiêm cấm mọi hành vi săn bắn khi phát hiện các loại động vật hoang dã, đặc biệt là cá thể nghi hổ được người dân phát hiện trước đó.

Nghi vấn hổ xuất hiện ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Chính quyền đặt bẫy ảnh để xác định cá thể thú có phải là hổ. Ảnh: Trùng Dương.

Khoảng 5h30 ngày 8/5, trong lúc lấy mủ cao su ở lô 144, tiểu khu 373, một công nhân của Công ty CP cao su Bảo Lâm phát hiện một con thú nặng khoảng 200 kg từ khoảng cách 15 m. Người này mô tả con thú có lông màu xám, giống hổ, đang di chuyển về phía đám lồ ô ven suối gần đó.

Nhận tin báo, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm phối hợp các đơn vị liên quan và công nhân nói trên để kiểm tra hiện trường. Qua kiểm tra phát hiện một số dấu chân, nhưng do trời mưa nên chưa xác định được cụ thể của loài động vật nào. Tại vị trí có cây cỏ bị đè xẹp nghi là chỗ nằm nghỉ của loài thú này, cơ quan chức năng thu giữ một số mẫu lông của con thú để lại.

Theo Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng việc đặt bẫy ảnh nhằm thu thập hình ảnh để xác minh làm rõ thông tin có hay không động vật hoang dã nghi là hổ xuất hiện tại khu vực này. Trường hợp đúng là cá thể hổ sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt loài động vật nguy cấp, quý hiếm này.

Bộ Công an yêu cầu hộ gia đình có 'chuồng cọp' phải mở lối ra khẩn cấpBộ Công an yêu cầu hộ gia đình có "chuồng cọp" phải mở lối ra khẩn cấp

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các tỉnh thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hướng dẫn hộ gia đình có "chuồng cọp" mở lối ra khẩn cấp.

Hà Nội cảnh báo những điểm úng ngập trong mùa mưa bão

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.