Nghi vấn mâu thuẫn gia đình, chồng đốt vợ trong đêm

| Pháp luật

GiadinhNet - Người vợ bị bỏng khoảng 90% cơ thể và đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Hà Nội.

Xác nhận sự việc với PV vào sáng nay (24/8), đại diện UBND xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương (Thái Bình) cho biết, tối qua, tại thôn An Chỉ xảy ra sự việc người chồng đốt vợ gây bỏng nặng và phải đưa đi Hà Nội cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 20h tối qua (23/8), Đoàn Ngọc Huy (SN 1982), trú tại thôn An Chỉ (xã Bình Nguyên) tẩm chất gây cháy lên người vợ rồi đốt. Sau khi bị chồng đốt, người vợ chạy ra ngoài đường hô hoán cầu cứu, lúc ngày toàn bộ cơ thể nạn nhân đang bốc cháy. Đốt vợ xong, người chồng đi xe lên trụ sở UBND xã khai bá. Bản thân Huy cũng bị bỏng nhẹ ở tay.

Nghi vấn mâu thuẫn gia đình, chồng đốt vợ trong đêm - Ảnh 1.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Nguyên cử lực lượng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời báo về Công an huyện huyện Kiến Xương thụ lý giải quyết.

Cũng theo đại diện xã Bình Nguyên, hiện tại chưa xác định được Huy đã dùng chất gì để đốt vợ (xăng, dầu), cho nên cơ quan công an đã lấy mẫu để giám định. Tuy nhiên, người vợ bị bỏng khoảng 90% cơ thể và đang được điều trị tại Bệnh viện Bỏng Hà Nội.

Được biết, Huy làm nghề hàn, còn vợ làm công ty và vợ chồng sinh được 3 người con. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, vợ chồng Huy không có mâu thuẫn với người dân xung quanh. Do đó, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên có thể do mâu thuẫn vợ chồng.

Đức Tùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.