Nghiện món ăn này khiến bà mẹ trẻ bị ung thư đại trực tràng
Ung thư đại trực tràng được cảnh báo là căn bệnh ung thư nguy hiểm đường tiêu hoá và đặc biệt đang ngày càng trẻ hoá ở nước ta.

Ảnh minh họa
Sinh con được 3 tháng, chị Trần Thị H. sinh năm 1990 tuổi hiện đang sống tại Hà Nội vẫn chưa thể tin được rằng mình lại mắc căn bệnh ung thư đại trực tràng di căn sang gan.
Chị H. kể, sau sinh con chị hay bị rối loạn tiêu hoá, người cứ gầy sụt cân, bạn bè ai cũng lạ sao chị nuôi con trong cữ mà gày quá. Chị H. kể mình không ăn uống được nhiều lại cho con bú nên gầy.
Chị H. bị rối loạn tiêu hoá, ngày đi ngoài tới 2 – 3 lần, có ngày chẳng đi và chuyển sang táo bón. Chị bị từ lúc mang bầu nhưng chủ quan không nghĩ là bệnh mà chỉ nghĩ “thai hành”. Mẹ chị sợ con gái bị hậu sản giục chị H. đi kiểm tra sức khoẻ. Kết quả khiến chị chết điếng và xét nghiệm máu chất chỉ điểm ung thư tiêu hoá cao. Bác sĩ tư vấn làm thêm các xét nghiệm cận lâm sàng. Chị được bác sĩ cho nội soi dạ dày và đại trực tràng, siêu âm gan mật, tuỵ.Khi đưa ống nội soi trực tràng nhìn trên màn hình khối u ở đại tràng to choáng hết lòng đại tràng kèm theo nhiều vết loét trên u. Bác sĩ nghi ngờ theo dõi ung thư đại trực tràng và siêu âm gan có u nhỏ. Nhìn cậu con trai còn hơn 10 ngày mới hết cữ, cầm theo cái án của ung thư đại trực tràng, chị H. buồn rầu và cảm thấy có lỗi với con trai vì bệnh phát hiện muộn để di căn chỉ vì chị ngại đi khám bệnh.
Suy nghĩ lại lối sống của mình, chị H. kể chị rất thích ăn thịt nướng, đồ uống giải khát và khi bị bệnh chị mới tìm hiểu về căn bệnh mình mắc hơn và thật chua xót khi các yếu tố khiến bệnh dễ mắc chị đều có cả trừ hút thuốc lá.
Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Đình Chân – Nguyên bác sĩ tại Bệnh viện K trung ương cho biết, hầu hết bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng đều đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn nên việc điều trị thường khó khăn hơn.
Theo Bs. Chân cho biết giống tất cả các bệnh ung thư, ung thư đại trực tràng để quyết định tiên lượng của bệnh là phát hiện bệnh ở giai đoạn nào. Bệnh sẽ có cơ hội chữa khỏi càng cao nếu được phát hiện sớm.
Ung thư trực tràng là một trong những ung thư phổ biến nhất của đường tiêu hóa. Khảo sát cho thấy, bệnh có nguy cơ khá cao ở nhóm những người có thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh như ăn đồ cay, nóng, đồ nướng, chất kích thích, thực phẩm nhiều dầu mỡ, hút thuốc.... Đó cũng là một trong những lý do khiến căn bệnh ngày càng phổ biến trong giới trẻ.
Ung thư đại trực tràng có các triệu chứng dễ nhầm lần với những căn bệnh khác như bệnh trĩ, bệnh viêm ruột thừa, kiết lỵ… Đó thường là những triệu chứng tiêu hóa thay đổi, đại tiện có máu, tiêu chảy, phân nhày… Chính vì thế mà có không ít bệnh nhân do nhầm lẫn mà tự dùng các loại thuốc điều trị các loại bệnh đó. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới quá trình điều trị ung thư trực tràng mà còn gây nhiều hậu quả xấu đối với sức khỏe.
TS Chân cho biết các dấu hiệu và triệu chứng thường gặp của ung thư đại trực tràng bao gồm:
- Thay đổi thói quen đại tiện.
- Ỉa lỏng, táo bón, hay có cảm giác đi ngoài không hết.
- Đi ngoài ra máu (hoặc đỏ tươi hoặc đen sẫm).
- Phân có khẩu kính hẹp hơn bình thường.
- Cảm thấy khó chịu khắp bụng (thường bị đau bụng vì trướng hơi, cổ trướng, đầy bụng và/hoặc co thắt).
- Giảm cân không rõ nguyên nhân.
- Thường xuyên mệt mỏi.
- Nôn.
Theo Khánh Ngọc/Infonet.vn

Nhồi máu cơ tim cấp: Người đàn ông 57 tuổi được cứu sống trong gang tấc
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcGĐXH - Trường hợp cấp cứu thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim này một lần nữa cho thấy: sự kịp thời, chính xác và đồng bộ của ekip cấp cứu đóng vai trò quyết định sự sống cho bệnh nhân.

Tại sao ung thư phổi lại 'ghé thăm' những người không hút thuốc?
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcGĐXH - Trong những năm gần đây, các bác sĩ lâm sàng đã phát hiện một hiện tượng đáng ngạc nhiên: Ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư phổi chưa từng hút một điếu thuốc nào.

Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu kịp thời người ngừng hô hấp tuần hoàn nhờ những kỹ năng đơn giản
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcGĐXH - Ngừng hô hấp tuần hoàn có thể cướp đi mạng sống chỉ sau vài phút. Nhận biết sớm và sơ cứu đúng cách sẽ cứu được tính mạng.

Các loại thực phẩm quen thuộc có thể gây ra chứng đau nửa đầu khó chịu
Sống khỏe - 6 giờ trướcĐau nửa đầu là tình trạng nhiều người gặp phải, gây cảm giác khó chịu. Chế độ ăn uống với một số loại thực phẩm, đồ uống có thể góp phần gây ra chứng đau nửa đầu.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi
Sống khỏe - 18 giờ trướcCác bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ qua
Bệnh thường gặp - 19 giờ trướcGĐXH - Thuốc giảm đau đầu giúp cắt cơn nhanh chóng, nhưng dùng sai cách dễ gây hại. Tuân thủ 5 nguyên tắc sau để bảo vệ sức khỏe an toàn.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân
Y tế - 19 giờ trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Sau vài ngày sốt cao, nhiều người mắc sốt xuất huyết rơi vào nguy kịch
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, chỉ sau vài ngày bị sốt, có những bệnh nhân đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.

7 mẹo ăn uống giúp tuổi già khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 22 giờ trướcChế độ ăn uống là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của con người. Ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc lựa chọn thực phẩm và quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏe
Bệnh thường gặp - 23 giờ trướcGĐXH - Paracetamol giúp hạ sốt, giảm đau hiệu quả, nhưng uống khi bụng đói có thể gây hại gan, dạ dày. Vậy dùng thế nào để an toàn?

6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Sống khỏeGĐXH - Người bị tiểu đường thường cảm thấy khó khăn khi chọn trái cây - muốn ăn một chút đồ ngọt để đỡ thèm, nhưng lại sợ đường huyết tăng cao; nhìn quầy trái cây ở siêu thị, cầm lên rồi lại đặt xuống, chỉ sợ lỡ chọn phải "khu vực nguy hiểm".