Ngộ độc tập thể do ăn nấm rừng

| Xã hội

Giadinh.net - Lại thêm một vụ ngộ độc tập thể do ăn nấm rừng vừa xảy ra tại Sơn La. Cả bốn nạn nhân đều thuộc gia đình chị Quàng Thị Hợp (43 tuổi) ở bản Cun, xã Chiềng Lao, huyện Mường La. Số nấm này là do chị Hợp hái mang về khi đi làm nương.

Sau khi ăn khoảng 1 tiếng, mọi người có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và nhanh chóng được đưa vào khoa Nội - Bệnh viện đa khoa huyện Mường La điều trị. Rất may các nạn nhân đã được cấp cứu kịp thời, đến ngày 10/6 sức khoẻ đã ổn định.    

 Thái Hùng

Ngày 15/6 tới, thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ họp để xem xét toàn bộ sự cố ẩu đả sân Vinh, trước khi báo cáo Thủ tướng chính phủ. Cũng trong phiên họp này, VFF sẽ giới thiệu TTK Trần Quốc Tuấn thay ông Dương Nghiệp Khôi đảm nhiệm cương vị Trưởng BTC giải V-League và Hạng Nhất.           

  Mạnh Cường

Thạch anh hồng không có thực. Mấy ngày nay, nhiều người đổ xô về khu vực suối Mơ (thuộc xã Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) vì có thông tin cho rằng ở đó có “mỏ đá quý thạch anh hồng”. Lực lượng Cảnh sát Môi trường Đà Nẵng, Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường cùng một số cơ quan khác đã đến hiện trường kiểm tra và kết luận thông tin đó là hoàn toàn sai sự thật. Tại đây có loại đá màu trắng phớt hồng, phớt tím nằm rải rác khắp nơi, trên sườn đồi, bên bờ suối, đá mồ côi chứ không phải mỏ như dư luận đồn đại.    

Xuân Hoài

kieudiep
Ý kiến của bạn
Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Cận cảnh sắc hồng trên những vạt đồi giữa đại ngàn ở Thái Nguyên

Đời sống -

GĐXH - Từ những vạt đồi, sườn núi có đất khô cằn, người dân xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước mở rộng mô hình trồng hồng không hạt LT-01. Với ưu điểm dễ chăm sóc, chịu hạn và phù hợp địa hình đồi núi, loại cây này đang được địa phương định hướng trở thành cây trồng chủ lực ở phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.