Ngoạn mục cứu sống bé 3 gái tuổi bị viêm cơ tim bằng kỹ thuật ECMO
GiadinhNet - Bé gái 3 tuổi, cân nặng chỉ 11kg bị hôn mê, môi tím, trụy tim mạch nặng. Bé được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã tiến hành ECMO để cứu sống bệnh nhi.
Ngày 17/8, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ ở đơn vị này vừa thực hiện kỹ thuật oxy hoá máu bằng màng ngoài cơ thể (ECMO) cứu sống bé 3 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp.
Đây là ca bệnh nhỏ nhất được đặt kỹ thuật ECMO tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và cũng đánh dấu lần đầu tiên các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện kỹ thuật này không có sự hỗ trợ của các chuyên gia ECMO từ Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trước đó, vào hồi 23h ngày 5/8, bé L.T.K.N, 3 tuổi, cân nặng 11kg, ngụ ở Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM trong tình trạng bệnh rất nặng. Bệnh nhi bị hôn mê, môi tím, trụy tim mạch nặng, tim rời rạc. Bé được chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, rối loạn nhịp tim.
PGS.TS.BS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu chống độc thăm hỏi bệnh nhi trưa 17/8. Ảnh: Kim Vân
Theo người nhà bé N kể, ngày đầu tiên bé N sốt nhẹ, không ho, không sổ mũi, không tiêu lỏng nên gia đình tự mua thuốc cho bé uống. Đến ngày thứ hai, bé lừ đừ, nôn ói 10 lần, mệt nên nhập Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang trong tình trạng li bì, trụy tim mạch, tim đập chậm, 54 lần/phút, không đều. Bé được thở oxy, truyền thuốc vận mạch và chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1.
Ngay lập tức bé được các bác sĩ khoa Cấp Cứu đặt nội khí quản giúp thở, truyền thuốc vận mạch duy trì chức năng co bóp cơ tim và bác sĩ khoa Tim mạch tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời duy trì nhịp tim cho bệnh nhi.
Sau khi được điều trị cấp cứu, tình trạng huyết động học có cải thiện tạm thời nhưng sau đó chức năng co bóp cơ tim giảm nặng do viêm cơ tim tối cấp kèm loạn nhịp thất liên tục không đáp ứng với thuốc chống loạn nhịp gây trụy tim mạch nặng, giảm tưới máu mô gây tổn thương các cơ quan, đe dọa tính mạng của bệnh nhi.
Trước tình trạng nguy kịch này, một cuộc hội chẩn toàn viện đã được tổ chức khẩn cấp quyết định tiến hành kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn qua màng ngoài cơ thể ECMO (hay còn gọi kỹ thuật tim - phổi nhân tạo) để cứu bệnh nhân.
Theo PGS.TS.BS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1- cho biết, vấn đề khó khăn là bệnh nhi mới 3 tuổi, chỉ nặng 11kg nên việc tiếp cận mạch máu và kỹ thuật ECMO có nhiều nguy cơ và biến chứng, đòi hỏi các bác sĩ tích cực theo dõi để kịp thời xử trí các biến cố xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.
"Chúng tôi tiến hành một phòng mổ giống như phòng mổ lưu động tại khoa Hồi sức. Bác sĩ ngoại khoa tiến hành tiếp cận mạch máu. Đồng thời lúc đó các bác sĩ hồi sức nhanh chóng vận hành hệ thống ECMO để sẵn sàng. Trong vòng 30 phút, chúng tôi đã tiến hành xong tiến hành tiếp cận mạch máu và vận hành ECMO cho cháu bé" - PGS.TS.BS Phạm Văn Quang cho biết.
Sau 6 ngày chạy ECMO, chức năng tim và các cơ quan gan, thận, não phục hồi tốt, bệnh nhi được cai ECMO vào ngày 12/8. Sau đó được cai máy thở, máy tạo nhịp vào ngày 14/8.
Hiện tại bệnh nhi tỉnh táo, thở bình thường, tình trạng huyết động học ổn định, chức năng tim phục hồi tốt. Bệnh nhi vẫn được theo dõi sát tình trạng tim mạch và đông máu. Nếu diễn tiến thuận lợi, bé có thể được xuất viện vào cuối tuần tới.
Thầy thuốc nhân dân Bạch Văn Cam - Cố vấn của Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết: "Dấu hiệu nhận biết viêm cơ tim không đơn giản, thường bệnh diễn tiến nhanh, từ 1-3 ngày. Bên cạnh đó, bệnh nhân viêm cơ tim do nhiễm virus có triệu chứng sốt, ho, tiêu hoá (tiêu chảy), nôn ói, truỵ mạch. Đặc biệt, bệnh nhân có triệu chứng thở nhanh, nhịp tim nhanh, đặc biệt môi tái, mệt dữ, không đi được".
Được biết, chi phí cho ca phẫu thuật cho bé gái trên được bảo hiểm chi trả, gần như miễn phí hoàn toàn.
Kim Vân
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.