Ngư dân Quảng Bình cẩu thuyền lên bờ, đưa tàu vào tránh trú bão Kompasu
GiadinhNet - Ứng phó với bão số 8 (cơn bão Kompasu), ngư dân tỉnh Quảng Bình đã đưa tàu vào nơi tránh trú, neo đậu an toàn. Đối với thuyền nhỏ, ngư dân dùng cẩu đưa lên bờ để bảo quản.
Quảng Bình lên phương án ứng phó với bão số 8

Trước diễn biến của cơn bão Kompasu (bão số 8), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) kiêm Phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công điện về việc sẵn sàng ứng phó với bão và mưa lũ.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó thiên tai trong bối cảnh COVID-19, theo tình hình thực tế tại địa phương. Khẩn trương rà soát, tổ chức sơ tán, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng ven biển, cửa sông, đảm bảo an toàn trước khi bão, lũ xảy ra bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn. Rà soát kỹ các địa điểm sơ tán để gia cố, vệ sinh khử trùng kịp thời trước khi có tình huống thiên tai xảy ra, đảm bảo quy định phòng chống COVID-19.

Tàu, thuyền vào nơi tránh trú trước khi bão đổ bộ.

Để bảo vệ tàu thuyền và ngư cụ trước ảnh hưởng của bão số 8, gia đình ông Nguyễn Xuân Phong (62 tuổi, trú xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) đã thuê máy cẩu thuyền lên bờ.

Thuyền của gia đình ông Phong có công suất 40CV thường dùng đi vùng lộng câu mực.


Thuyền của các ngư dân sau khi đưa lên bờ sẽ được chằng chống và che chắn kĩ.

Người dân vùng cửa biển Nhật Lệ thu dọn ngư cụ để bảo quản trước khi bão đổ bộ.

Ngư dân tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch đưa tàu, thuyền vào vùng cửa sông để neo đậu.

Do ảnh hưởng của sóng biển mạnh, một số đoạn kè biển bị hư hỏng.

Công nhân chở đá đổ xuống đoạn kè bị hư hỏng.

Đá được đặt trong những tấm lưới thép trước khi đổ xuống đoạn kè bị hư hỏng.
Thông báo
Cùng chuyên mục
Tết Nguyên đán 2027 được nghỉ từ ngày nào?
Đời sống -GĐXH - Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10065/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027.
Cambridge Pathway – Từ nền tảng đầu tiên đến cánh cửa học tập trên thế giới
Giáo dục -Trong bối cảnh giáo dục ngày càng hội nhập, một môi trường giáo dục quốc tế không chỉ được thể hiện qua tên gọi mà còn nằm ở chương trình học, chuẩn đánh giá, phương pháp giảng dạy và khả năng xây dựng một lộ trình học tập xuyên suốt cho học sinh.
Lần đầu tiên sắc màu văn hóa vùng cao xứ Thanh hội tụ tại Lam Kinh
Thời sự -GĐXH - Phiên chợ vùng cao tại Lam Kinh hội tụ văn hóa, ẩm thực đặc sắc, góp phần bảo tồn di sản và phát triển du lịch.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có hậu vận tốt: Tuổi trẻ cần mẫn, về già hưởng thành quả
Đời sống -GĐXH - Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 4 con số này thường được cho là có tính cách chăm chỉ, biết vun vén và không ngừng nỗ lực.
Tạm giữ hình sự gã thanh niên sinh năm 2005 hiếp dâm nữ sinh 12 tuổi
Pháp luật -GĐXH - Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Nguyễn Tấn Vương (SN 2005, thường trú ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định.
Miền Bắc còn nắng nóng mạnh 2 ngày, sau đó tiếp chuỗi ngày mưa dông?
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng nóng đến hết ngày 4/10. Sau đó khối không khí lạnh tràn về gây mưa dông, giảm nhiệt khu vực này.
Tin sáng 3/10: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển lạnh; Chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027
Thời sự -GĐXH - Không khí lạnh dự báo sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 4/10; Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn 10065 về phương án nghỉ một số dịp Lễ, Tết năm 2026 và năm 2027...
Trường hợp này sẽ được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự 2027
Đời sống -GĐXH - Theo quy định những trường hợp nào sẽ được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự?
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên
Thời sự -GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.
Lái xe bị phạt tới 14 triệu đồng khi chạy xe biển trắng thu 120.000 đồng của khách
Pháp luật -GĐXH - Điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền, một tài xế ở Bắc Ninh bị xử phạt tới 14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.