Ngư dân Thanh Hóa vớt được ghế nghi của Su-30 MK2

| Xã hội

Một ngư dân Thanh Hóa trong lúc đánh cá ngoài khơi giữa vùng biển giáp ranh với tỉnh Nghệ An đã vớt được 1 chiếc ghế phi công ghi là ghế của máy bay gặp nạn Su-30 MK2.


Chiếc ghế nghi là của máy bay Su-30 MK2 được ngư dân Thanh Hóa vớt được tối qua 25/6.

Chiếc ghế nghi là của máy bay Su-30 MK2 được ngư dân Thanh Hóa vớt được tối qua 25/6.

Sáng nayy 26/6, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Vũ Hạnh, Trưởng Công an xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận ngư dân của địa phương vừa vớt được 1 chiếc ghế phi công trôi ngoài biển nghi là ghế của máy bay Su-30 MK2 gặp nạn ở ngoài biển ngày 14-6 vừa qua gần đảo Hòn Mắt của tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào tối qua 25-6, khi đang đánh cá ở khu vực biển giáp ranh với tỉnh Nghệ An (cách đảo Mê khoảng 10 hải lý), một tàu cá của ngư dân xã Hải Ninh đã phát hiện 1 chiếc ghế trôi trên biển (gần khu vực máy bay gặp nạn) nghi của máy bay. Sau khi vớt được chiếc ghế , ngư dân đã mang chiếc ghế vào bờ, đồng thời báo cáo với chính quyền địa phương.

“Tiếp nhận hiện vật trên, chúng tôi đã báo cáo cho huyện, ngay sau đó Công an huyện, lãnh đạo huyện, bộ đội, biên phòng và Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân cũng về kiểm tra, xác minh và nhận định đây có thể là ghế của chiếc máy bay Su-30 MK2 gặp nạn ở biển Nghệ An” - ông Hạnh nói.


Hiện lực lượng công an, quân đội cũng đã về kiểm tra xác minh chiếc ghế này.

Hiện lực lượng công an, quân đội cũng đã về kiểm tra xác minh chiếc ghế này.

Trước đó, như PV đã thông tin, chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Thượng tá Trần Quang Khải, Phi công cấp 1, Tham Mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi công cấp 3, Phó phi đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 923 điều khiển bị mất liên lạc lúc 7 giờ 29 phút ngày 14/6 trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, tỉnh Nghệ An.

Phi công, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu và được tàu của lực lượng chức năng tiếp cận, đưa vào bờ. Phi công Trần Quang Khải đã hi sinh, thi thể đã được tìm thấy và tổ chức truy điệu theo nghi thức của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về nguyên nhân ban đầu của tai nạn máy bay Su-30 MK2, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết: “Nguyên nhân ban đầu của tai nạn máy bay Su-30 MK2 là có sự cố trong buồng lái, nên phi công nhảy dù thoát hiểm”.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay Su-30 MK2 gặp nạn.

Theo Người lao động

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.