Ngược đời: Lòng đường cho người đi bộ, vỉa hè thành nơi đỗ xe
GĐXH - Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi đỗ xe và kinh doanh buôn bán vẫn tiếp diễn, khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Ngược đời: Lòng đường cho người đi bộ, vỉa hè thành nơi đỗ xe

Con phố Hà Trung luôn trong tình trạng xe máy đỗ kín vỉa hè, người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường.
Hình ảnh xe cộ ngổn ngang trên vỉa hè, còn người đi bộ len lỏi dưới lòng đường đã trở nên quá đỗi quen thuộc trên các tuyến phố ở Hà Nội, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố sầm uất, nơi diễn ra nhiều hoạt động thương mại, văn hóa và du lịch.
Từ trước đến nay, Hà Nội đã nhiều lần triển khai các kế hoạch nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ra quân rầm rộ nhằm "giành lại vỉa hè" cho người đi bộ, tình trạng lấn chiếm tiếp tục tái diễn. Những vỉa hè trở thành nơi đỗ xe và kinh doanh buôn bán, trong khi người đi bộ phải đi dưới lòng đường giữa dòng phương tiện đông đúc.
Theo quy định tại Điều 77 Luật Giao thông đường bộ, lòng đường được sử dụng cho mục đích giao thông, còn vỉa hè dành cho người đi bộ. Việc sử dụng tạm thời vỉa hè vào các mục đích khác phải có sự cho phép của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn bị lấn chiếm một cách tự phát, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người đi bộ hòa cùng dòng xe cộ đông đúc dưới lòng đường phố Phùng Hưng.

Nhiều quán cà phê mở rộng không gian bằng mái hiên và bàn ghế, chiếm trọn vỉa hè dành cho người đi bộ.
Anh Dũng (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Tuy sống ở Hà Nội nhưng tôi không thường xuyên lên phố cổ chơi; do mỗi lần đến đây đều có chung một trải nghiệm: vỉa hè gần như không dành cho người đi bộ. Chỗ thì quán xá bày bàn ghế la liệt, chỗ thì cả hàng xe máy đỗ kín vỉa hè. Muốn đi tiếp thì tôi chỉ còn cách bước xuống lòng đường, mà xe cộ thì lao vun vút ngay bên cạnh, chỉ sợ bị quệt vào người lúc nào không hay."

Khi vỉa hè không còn là nơi dành cho người đi bộ.
Hoạt động ăn uống trên vỉa hè từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân Hà Nội. Những hàng quán vỉa hè không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân, tạo kế sinh nhai cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, mà còn tạo nên nét đặc trưng của ẩm thực đường phố. Không gian này mang lại cảm giác đời thường, thân thiện, gần gũi, thu hút cả khách địa phương lẫn khách du lịch. Tuy nhiên, việc sử dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe và kinh doanh buôn bán đã vượt khỏi tầm kiểm soát tại nhiều tuyến phố trung tâm. Trên các con phố như Phùng Hưng, Hà Trung, Lý Quốc Sư, Hàng Điếu,… không khó để bắt gặp cảnh hàng quán bày bàn ghế ra vỉa hè hoặc tận dụng vỉa hè phía trước cửa hàng để làm nơi đỗ xe cho khách, từ đó lấn chiếm toàn bộ diện tích dành cho người đi bộ.

Đỗ xe và kinh doanh buôn bán tràn lan trên vỉa hè, người đi bộ hoàn toàn không còn lối đi.
Mặc dù hoạt động kinh doanh trên vỉa hè mang lại lợi ích kinh tế cho nhiều hộ gia đình, nhưng việc lấn chiếm không gian công cộng vẫn là một vấn đề nhức nhối. Sự thiếu kiểm soát trong quản lý dẫn đến tình trạng "giành lại vỉa hè" chỉ mang tính tạm thời, khi chiến dịch kết thúc, mọi thứ lại trở về như cũ.
Không chỉ tại phố cổ, nhiều khu vực dân sinh cũng chung cảnh ngộ với tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân. Dù không phải là khu vực kinh doanh sầm uất, nhưng vỉa hè ở những con phố này cũng được tận dụng để đỗ xe, làm nơi buôn bán nhỏ lẻ. Điều này buộc người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường, dù đây là những tuyến phố có lưu lượng giao thông cao.

Người đi bộ đi đi dưới lòng đường Đê La Thành đông đúc, do vỉa hè bị lấn chiếm bởi xe máy đỗ trước hàng quán.
Với đặc điểm đường phố Hà Nội đa phần nhỏ hẹp, phương tiện di chuyển dày đặc, việc người đi bộ đi dưới lòng đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Đặc biệt vào giờ cao điểm, khi xe cộ chật kín từng mét đường, người đi bộ càng khó khăn khi tìm cách di chuyển qua dòng phương tiện. Không ít trường hợp va chạm đã xảy ra chỉ vì không còn lối đi trên vỉa hè.
Bên cạnh đó, tình trạng này cũng làm mất đi tính đồng bộ trong quy hoạch đô thị. Vỉa hè vốn dĩ được thiết kế để đảm bảo an toàn cho người đi bộ, nhưng thực tế lại bị sử dụng sai mục đích, làm giảm chất lượng sống của cư dân khu vực. Dù có các quy định về việc sử dụng vỉa hè hợp lý, nhưng việc giám sát và xử lý vi phạm vẫn chưa thực sự hiệu quả, khiến tình trạng này tiếp diễn từ năm này qua năm khác.
Dưới áp lực của quá trình đô thị hóa và nhu cầu sinh kế của người dân, việc lấn chiếm vỉa hè tại Hà Nội vẫn là một bài toán nan giải. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc lập lại trật tự, đồng thời nghiên cứu và triển khai mô hình cho thuê vỉa hè nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo đảm quyền lợi của người đi bộ và duy trì cảnh quan đô thị.
Cảnh tượng khó tin ở Hồ Tây chiều tháng 5 đang khiến mạng xã hội “phát sốt”
Đời sống - 19 phút trướcNhững ngày giữa tháng 5, Hồ Tây thu hút đông đảo người dân và du khách đổ về mỗi chiều để ngắm hoàng hôn đỏ rực, tận hưởng không gian yên bình giữa lòng Thủ đô.
Ngày sinh Âm lịch của người có tài, ham học hỏi, trung niên dễ đổi đời ngoạn mục
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch này ngay từ nhỏ đã bộc lộ tinh thần cầu tiến, thích học hỏi và không ngại khó khăn.
Hà Nội: Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Sáng 16/5 trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), chiếc xe buýt trong khi đang lưu thông bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bao trùm toàn bộ phương tiện. Rất may mắn, tài xế đã kịp thời phát hiện và sơ tán toàn bộ hành khách ra ngoài an toàn.
Vi phạm quy định này với người chưa đủ 18 tuổi có thể bị phạt đến 30.000.000 đồng
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Việc sử dụng rượu bia ở lứa tuổi thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi) gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Từ 15/5/2026, vi phạm quy định về phòng chống tác hại của bia rượu đối với lứa tuổi này có thể bị phạt rất nặng theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.
Mãn nhãn drone show, pháo hoa trong đêm khai mạc du lịch Thái Nguyên 2026
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Hàng vạn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng trong đêm khai mạc mùa du lịch 2026 của Thái Nguyên. Không khí náo nhiệt, những màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn cùng pháo hoa rực rỡ đã khiến đêm hội trở thành dấu ấn khó quên.
Mùa hè 2026 gọi tên 3 con giáp vận đỏ như son: Làm đâu thắng đó, tiền vào như nước
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Mùa hè 2026 được dự báo sẽ là khoảng thời gian nhiều may mắn với một số con giáp khi cả tài lộc, sự nghiệp lẫn đời sống tinh thần đều đồng loạt khởi sắc.
Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh sự việc cô gái bị nhóm người đi ô tô Lexus hành hung giữa phố
Đời sống - 23 giờ trướcGĐXH - Ngay sau khi đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm người đi ô tô Lexus hành hung lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.
Ngư dân mất tích khi tàu cá đang về bờ
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Tàu cá đang trên đường trở về bờ thì phát hiện thiếu một thuyền viên. Nghi ngư dân rơi xuống biển mất tích, thuyền trưởng lập tức cho tàu quay lại khu vực nghi xảy ra vụ việc để tìm kiếm, đồng thời thông báo cơ quan chức năng hỗ trợ cứu nạn.
Tăng mạnh mức xử phạt các hành vi vi phạm ngang qua đường sắt từ hôm nay (15/5), mức nặng đến 25 triệu đồng
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Từ hôm nay (15/5), Nghị định 81/2026/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực, với nhiều mức xử phạt tăng tại nút giao đường bộ với đường sắt.
Người giàu, người giỏi đến đâu cũng luôn tìm cách tránh xa 2 chữ khiến sự nghiệp sụp đổ
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người giỏi giang, có tiền bạc, thậm chí rất thành công nhưng cuối cùng vẫn đánh mất mọi thứ chỉ vì không kiểm soát được bản thân trong cách đối nhân xử thế.
Từ hôm nay (15/5), lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng
Đời sốngGĐXH - Theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP, từ ngày 15/5/2026, người đứng đầu cơ quan, tổ chức vi phạm quy định phòng, chống tác hại của rượu, bia có thể bị phạt đến 5.000.000 triệu đồng.