Lòng đường thành chợ, rác thải ngập tràn giữa trung tâm Hà Nội
GĐXH - Chợ cóc, chợ tạm, hay còn gọi là chợ tự phát đã xuất hiện từ lâu tại nhiều ngã ba, ngã tư và khu dân cư ở Hà Nội. Những khu chợ này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn về an toàn giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên, vào mỗi buổi sáng, khu vực ngã tư Sở giao với phố Cầu Mới (quận Đống Đa, Hà Nội) luôn tấp nập cảnh mua bán. Các sạp thịt, quầy hoa quả, hàng rau được bày bán tràn lan trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường qua lại.

Tại phố Cầu Mới, nhiều tiểu thương vô tư lấn chiếm lòng đường và vỉa hè để bán hàng.

Các hàng quán không chỉ chiếm dụng vỉa hè dành cho người đi bộ mà còn tràn xuống lòng đường, cản trở lối di chuyển của xe máy.

Khi phát hiện sự xuất hiện của lực lượng chức năng, các tiểu thương lập tức chất hàng lên xe và di chuyển đến nơi khác để tránh bị xử lý.

Các tiểu thương thường dùng xe kéo để dễ dàng “di chuyển” khi bị cơ quan chức năng yêu cầu di tản.
Chia sẻ với phóng viên, bà Đào Thị Hảo (40 tuổi) là người dân sinh sống lâu năm ở đây cho biết: “Chợ này thường hoạt động từ lúc 3-4h sáng cho dân buôn đến lấy hàng, đến 6h sáng thì người ta mới đuổi. Nhưng họ cứ đuổi vậy thôi, đuổi chỗ này tiểu thương lại chạy ra chỗ khác, đâu lại vào đấy”.

Tuy nhiên, mặc dù đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, nhiều tiểu thương vẫn tiếp tục cố bán nốt hàng hoặc cố tình lờ đi.
Điều đáng lo ngại, đây là tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm thành phố, nơi lượng phương tiện qua lại rất đông. Việc chợ tự phát họp ngay giữa lòng đường không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tạo ra nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Cảnh tượng tắc nghẽn giao thông, ô tô và xe máy di chuyển từng chút một, thường diễn ra vào mỗi buổi sáng tại khu phố này.

Không chỉ các phương tiện cỡ nhỏ, ngay cả những xe khách lưu thông qua tuyến đường này cũng gặp khó khăn khi phải tránh các gian hàng và dòng người tấp nập mua sắm.

Nguyên nhân gây ra tình trạng ách tắc không chỉ đến từ việc bày bán hàng hóa mà còn do xe máy của những người đến mua sắm lấn chiếm lòng đường.
Đáng nói, những người bán hàng tại đây còn xả rác trực tiếp ra vỉa hè gây mất vệ sinh môi trường. Sau khi tan chợ, rác rau củ, cành hoa, vỏ quả, túi nilon ngổn ngang, thậm chí chất thành đống; nước thải hôi tanh từ hàng cá, tôm, gia cầm đổ ra hè phố.


Bã rau củ, túi nilon bị các tiểu thương bỏ lại sau khi bán hàng xong.

Không chỉ có rác thải, nước từ các bọc rác cũng chảy ra ngoài cũng gây ô nhiễm và làm xấu đi mỹ quan môi trường.

Tan chợ, công nhân môi trường nhanh chóng dọn vệ sinh, nhưng cũng không thể dọn dẹp hết vì quá nhiều rác.
Tương tự, tại Hà Đông, chợ tạm tại đường Lê Hồng Phong cũng là địa điểm họp chợ mà những người tham thường có hành vi xả thải ra môi trường không đúng quy định.

Rác thải chất đống ngay cạnh sạp đồ ăn tươi sống tiềm ẩn nguy cơ về an toàn thực phẩm.
Được biết, các chế tài xử phạt đối với hành vi xả thải và vứt rác bừa bãi cũng như họp chợ trái phép đã được ban hành. Cụ thể, theo Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm liên quan đến bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị và khu dân cư, mức phạt đối với hành vi vứt rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước đô thị là từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy có rất ít trường hợp vi phạm bị xử lý, do các khu vực vi phạm thường nhỏ lẻ và trải rộng khắp Hà Nội, khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc kiểm soát và quản lý.
Lòng đường thành chợ, rác thải ngập tràn giữa trung tâm Hà Nội.

Người mẹ kể lại chuyện ‘chuộc’ 50 triệu đồng để đưa thi thể con dâu về nhà
Đời sống - 12 giờ trướcMột gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu 20, xã Vạn Xuân (Phú Thọ) đã mất 50 triệu đồng để đưa thi thể chị H.T.H. (45 tuổi) về nhà lo hậu sự.

Vi phạm quy định này liên quan đến sổ đỏ có thể bị phạt lên đến 100 triệu đồng
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Việc hiểu rõ các quy định liên quan đến sổ đỏ là rất quan trọng để người dân tránh vi phạm pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng và buộc phải khắc phục hậu quả.

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Những em bé chào đời vào 5 khung giờ Âm lịch dưới đây được dự báo sẽ mang theo phúc khí, may mắn và tài lộc, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình.

Dự báo những khu vực mưa lớn hôm nay và 10 ngày tới
Đời sống - 16 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng thủy văn, hôm nay nhiều vùng trên cả nước tiếp tục mưa lớn dữ dội.

Nữ chiến sĩ khối Cảnh sát đặc nhiệm gây sốt với clip hiến tóc hút triệu lượt xem
Đời sống - 19 giờ trướcXuất hiện trong một video chưa đầy 2 phút ghi lại khoảnh khắc hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư, một nữ chiến sĩ gây sốt, thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội bởi gương mặt xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng.

Nắm rõ quy định này, người dân dễ dàng đổi thẻ căn cước miễn phí trên VNeID
Đời sống - 20 giờ trướcGĐXH - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, người dân có thể cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.

Tuổi trẻ cả nước vang khúc tráng ca ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ trong lễ chào cờ
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH- Sáng 16/8, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức đồng loạt trên cả nước, từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến đất mũi Cà Mau.

Nghe lời ngọt ngào, trao hết tin yêu: 5 con giáp nữ dễ gặp 'trái đắng' trong tình yêu
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nữ luôn sống hết mình, yêu bằng cả trái tim. Nhưng cũng vì quá cảm tính nên dễ trở thành "con mồi" của những lời ngọt ngào, những hứa hẹn không thành.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước công ty, chính quyền mong người mẹ suy nghĩ lại
Đời sống - 1 ngày trướcBé gái bị bỏ rơi cùng đồ sơ sinh trước cổng một công ty ở Đồng Nai. Chính quyền phát thông báo tìm thân nhân, hy vọng mẹ quay lại nhận con.

Quy định mới về giấy phép lái xe: Hàng triệu tài xế cần biết
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Từ năm 2025, giấy phép lái xe sẽ tăng lên 15 hạng theo quy định của Luật Trật tự an toàn, giao thông đường bộ 2024. Theo đó, thời hạn của giấy phép lái xe được quy định thế nào?

Từ hôm nay (15/8), người dân cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến BHYT
Đời sốngGĐXH - Nghị định 188/2025/NĐ-CP về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ 15/8 với nhiều điểm mới tác động trực tiếp đến quyền lợi người tham gia.