Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cao tuổi Bố Trạch tích cực tham gia phát triển kinh tế

GiadinhNet - Thực hiện phong trào "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi", trong những năm qua, hội viên Người cao tuổi trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò, bản chất lao động cần cù, thông minh, sáng tạo và dần khẳng định mình qua những thành quả lao động, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, được nhân dân nể trọng, là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.

Người cao tuổi Bố Trạch tích cực tham gia phát triển kinh tế  - Ảnh 1.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, doanh nghiệp của bà Hạ cũng góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục lao động trên địa bàn xã Thanh Trạch.

Phong trào "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi" lên cao

Năm nay đã 76 tuổi nhưng ông Võ Xuân Huề, Giám đốc Công ty TNHH TMDV tổng hợp Đức Sơn xã Đức Trạch vẫn miệt mài với công việc "Tiếp sức cho ngư dân bám biển".

Cuộc sống của ông Huề gắn liền với hàng trăm chuyến ra khơi trong hàng chục năm trời, do vậy, đến lúc không thể vươn khơi được nữa, ông đã mạnh dạn vay vốn mua 2 tàu vận tải cùng máy móc, trang thiết bị trị giá hàng tỷ đồng, chuyên làm dịch vụ cung cấp dầu cho các tàu ở cửa sông Gianh và Nhật Lệ. Trung bình mỗi năm, công ty của ông cung ứng trên 60.000 lít dầu cho tàu thuyền đánh bắt xa bờ, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 22 lao động với mức lương bình quân từ 5-7 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, hàng năm ông Võ Xuân Huề cũng thường xuyên tổ chức quyên góp, ủng hộ cho các đoàn thể và cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 100 triệu đồng. Ông chia sẻ: "Trong quá trình tham gia phát triển kinh tế, vì các yếu tố khác nhau, nhiều lúc tưởng chừng như phải phá sản công ty. Tuy nhiên, được sự đông viên của gia đình, bạn bè, đặc biệt là sự giúp đỡ của các cấp, các ngành nên tôi đã từng bước "chèo lái" công ty vượt qua thời khắc khó khăn để có được như ngày hôm nay".

Với lợi thế có cảng Gianh, nơi neo đậu của tàu thuyền đánh bát hải sản, bà Nguyễn Thị Hạ đã thành lập doanh nghiệp thu mua, chế biến hải sản. Đến nay, doanh nghiệp của bà nay có vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, trong đó có 6 tàu vận tải nhỏ dưới 10 tấn cùng nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông chuyên thu mua, chế biến hải sản, doanh thu hàng năm đạt gần 1 tỷ đồng. Bà Hạ tâm sự: "Gắn bó với công việc dường như đã thấm sâu vào máu tôi rồi, ngồi yên một chỗ là tôi không chịu được. Nhiều lúc con cháu khuyên tôi nên nghĩ ngơi nhưng tôi không nghe, bởi công việc không chỉ đem lại cho tôi niềm vui mà cả sự minh mẫn nữa".

Đến nay, toàn huyện Bố Trạch có gần 20.000 người cao tuổi, chiếm hơn 11% dân số toàn huyện, trong đó có hơn 8.700 người hiện vẫn tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, mỗi năm đem lại nguồn thu nhập hàng chục tỷ đồng. Phong trào "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi" đã phát triển cả chiều rộng, chiều sâu và thực sự lan tỏa, góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm hộ nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở nông thôn và thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.

Lan tỏa sức mạnh của người cao tuổi ở địa phương

Theo ông Hoàng Trọng Thoan, Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi huyện Bố Trạch, để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời tạo được sức lan tỏa, huyện Hội đã chỉ đao các cấp Hội cơ sở bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, phong trào thi đua của địa phương, vận dụng linh hoạt trong liên kết, phối hợp, tranh thủ sự tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong việc định hướng và hỗ trợ hội viên.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cũng đã tích cực phối hợp với Hội Nông dân, Cựu chiến binh tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ như tín chấp cho các hội viên vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư nông nghiệp. Thông qua phong trào "Người cao tuổi làm kinh tế giỏi" không chỉ giúp cho hội viên Người cao tuổi mở mang ngành nghề, phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, giúp nhau giảm nghèo mà còn góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm.

Đến nay, hầu hết các chi hội Người cao tuổi trong huyện đều có người sản xuất, kinh doanh giỏi. Các điển hình tiên tiến hoạt động trên các lĩnh vực: Đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản; kinh doanh dịch vụ thương mại, xây dựng; chăn nuôi, trồng trọt, kinh tế trang trại vườn - rừng, nông - lâm nghiệp; sản xuất kinh doanh tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống… với thu nhập bình quân hàng năm từ 100 đến 300 triệu đồng/năm, đặc biệt, một số cụ đạt doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên.

Bên cạnh những thế mạnh trên, thì người cao tuổi ở Bố Trạch cũng gặp một số khó khăn như bất cứ người cao tuổi nào. Năng lực, sức khỏe cũng như điều kiện áp dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ vào sản xuất kinh doanh của hội viên Người cao tuổi còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều cơ chế, chính sách dành cho Người cao tuổi còn khá bất cập nhất là nguồn vốn vay ưu đãi, các nguồn vay vốn lĩa suất thấp dẫn đến việc tổ chức sản xuất, kinh doanh còn nhiều hạn chế.

Ông Hoàng Trọng Thoan cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hội Người cao tuổi huyện Bố Trạch sẽ triển khai các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Khuyến khích động viên Người cao tuổi làm ăn kinh tế, sản xuất kinh doanh, có chính sách hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi, liên kết tiêu thụ sản phẩm và tạo môi trường sản xuất kinh doanh cho người cao tuổi.

Thành Vinh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi

Gợi ý một số món ăn mềm dễ nấu cho người cao tuổi

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Việc chú trọng vào những món ăn mềm, dễ tiêu hóa cho người cao tuổi chính là cách thể hiện sự quan tâm, yêu thương đến những người thân yêu trong gia đình.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Sau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Sản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Đau lòng: Sản phụ mất con vì chọn 'ngày đẹp, giờ đẹp' sinh mổ chủ động

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sau khi được mổ đẻ chủ động ở tuần 37, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Nghẹt thở hành trình vừa giữ con vừa bảo toàn tính mạng cho sản phụ mắc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Khi nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, chị L. hoang mang, sợ hãi tột độ. Chị chỉ nghĩ đến em bé trong bụng, liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con lúc chào đời?...

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau

Giới trẻ đang lười yêu, ngại cưới, sinh con muộn và những hệ lụy nghiêm trọng về sau

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Kết hôn muộn, ngại sinh con đang ngày càng phổ biến ở nước ta. Đây là thực tế rất đáng báo động bởi không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dân số mà còn kéo theo hệ lụy nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Top