Người chồng sát hại vợ từng có ý định nhảy cầu tự tử

| Pháp luật

GiadinhNet - Tình cảm rạn nứt, những mối nghi ngờ về sự không chung thủy của người vợ dâng cao trong lòng khiến Hà Văn Minh không giữ nổi bình tĩnh. Tối 30/6, Minh đã sát hại vợ, để lại hai con nhỏ bơ vơ.

Hai đứa con bơ vơ vì mẹ mất, bố vướng vào vòng lao lý. Ảnh: TS
Hai đứa con bơ vơ vì mẹ mất, bố vướng vào vòng lao lý. Ảnh: TS

Đêm kinh hoàng

Vụ án xảy ra vào đêm 30/6 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Thủy (Phú Thọ). Nạn nhân là chị Lê Thị Loan (28 tuổi) đã bị chồng mình là Hà Văn Minh (29 tuổi, ở huyện Thanh Thủy) dùng dao chém tử vong. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Minh nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác. Trước đó (ngày 18/6), chị Loan bỏ nhà đi, Minh đã nhiều lần liên lạc với vợ nhưng không được. Ngày 30/6, con gái bất ngờ đổ bệnh, Minh đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Chiều cùng ngày, Minh gọi điện cho vợ thì chị Loan nói đang nói chuyện với bạn trai khiến Minh vô cùng tức giận.

Buổi tối, vợ chồng gặp nhau tại bệnh viện, Minh nói muốn vợ quay về để cùng chăm sóc con cái nhưng chị Loan không đồng ý. Khoảng 22h30 cùng ngày, các phòng bệnh tắt đèn, Minh ngồi ở cuối giường bệnh, còn chị Loan nằm trong màn cùng con. Minh tiếp tục nói chuyện với vợ về các con, nhưng chị Loan vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại để nhắn tin. Trong cơn cuồng ghen Minh không kiềm chế được đã dùng con dao chuẩn bị trước đó sát hại chị Loan.

Nhắc tới vụ việc, nhiều nhân chứng vẫn còn tỏ ra kinh hãi. Chị Hoa, một người đi chăm con ốm tại phòng số 7 (cạnh phòng của chị Loan) cho biết: “Tôi nghe tiếng rầm rầm ở phòng bên, kèm theo đó là những tiếng kêu cứu thất thanh. Lúc đầu, tôi cứ tưởng có người bị trúng gió nên chạy sang thì thấy chị Loan nằm trên giường, người chồng quỳ gối ôm vợ bên cạnh. Sau đó, người chồng ôm vợ ra cầu thang ngồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy”.

Chị Hà Thị Trang (ở cùng phòng bệnh với chị Loan) kể: “Tối hôm ấy, vợ chồng Minh nói chuyện với nhau nhưng chị vợ “tỏ thái độ”, trả lời chồng kiểu nhát gừng nên hai bên lời qua, tiếng lại. Được một lúc thì tôi nghe tiếng chị Loan gọi: “Chị ơi cứu em với”. Tôi vội chạy sang phía giường Loan thì thấy trên người chị đầy máu”.

Cũng theo lời kể của chị Trang, khi đó chị chỉ kịp ôm con mình và lôi con chị Loan ra khỏi phòng chạy đi gọi bác sĩ. Con chị Loan cũng sợ, tay chân run lẩy bẩy đòi chị Trang bế. “Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ Minh tát vợ mấy cái, ai ngờ anh ta sát hại vợ. Lúc Minh gây án, tôi không nhìn thấy vì đèn điện trong phòng đã tắt và lại nằm trong màn”, chị Trang nói.

Hai đứa trẻ bơ vơ

Căn nhà nhỏ của vợ chồng Minh nằm sâu hun hút trong khu 5 (xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy) từng là tổ ấm của cả gia đình với 4 thành viên thì giờ đây nhuốm màu tang thương khi mẹ chết thảm, bố thì đối diện với vòng lao lý. Xen lẫn tiếng nói cười, nô đùa hồn nhiên của hai con nhỏ của họ là tiếng khóc lóc bi ai của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Được biết, Minh không biết bố là ai, còn mẹ thì bỏ đi biệt tăm từ khi Minh nhỏ. Minh lớn lên trong vòng tay những người thân bên ngoại. Theo người dân trong thôn, Minh vốn hiền lành, chịu thương chịu khó, miệng bị dị tật nên nói ngọng. Đặc biệt, Minh yêu thương vợ con, nhưng hay ghen.

Anh Hà Văn Hiếu (SN 1982, cậu ruột Minh) cho biết, cách đây 4 tháng Minh cùng vợ xuống Hà Nội làm thuê. Minh làm xây dựng, còn chị Loan bán chè ở gần đó. Khoảng 2 tuần trước, chị Loan về quê lấy 20kg nguyên liệu chè bưởi, nói mang xuống Hà Nội bán, nhưng sau đó đi biệt. Anh Hiếu kể: “Minh biết vợ bỏ đi lên Tuyên Quang nên sầu não, như người mất hồn và đã có ý định nhảy cầu tự tử nhưng được người thân can ngăn. Trước khi xảy ra án mạng, vợ Minh rục rịch đòi ly hôn và vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn. Ngày 30/6, chị Loan có mặt tại nhà ngoại và gọi cho Minh sang đó để ký đơn. Tuy nhiên, Minh không đồng ý ký ở bên đó. Rồi con gái Minh khi đó đang ở bên ngoại bị tiêu chảy nên được đưa vào viện điều trị. Vào viện buổi sáng thì đến tối xảy ra vụ việc đau lòng”.

Thanh Sơn

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.