Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly

GiadinhNet - "Hôm nay là ngày vui không thể nào quên đối với bản thân cùng mọi người khi chúng tôi hết thời gian cách ly y tế và thôn nhà được gỡ bỏ phong tỏa. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới các cấp lãnh đạo, đội ngũ thầy thuốc... đã tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình chúng tôi thực hiện cách ly...", mẹ chồng nữ công nhân mắc COVID-19 cho biết.

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 1.

Đêm truy vết khẩn cấp không thể nào quên

Những ngày qua, câu chuyện về nữ công nhân sinh năm 1991 đang mang thai 3 tháng, trú tại thôn Đồng Vạn, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang (Hải Dương) làm ở Công ty TNHH Hai vina (xã Gia Tân, huyện Gia Lộc) mắc COVID-19 khiến người dân lo lắng, bất an. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực, tích cực, cố gắng của ban chỉ đạo các cấp, trong 14 ngày qua, địa phương này không xuất hiện ca mắc mới và toàn bộ người dân khu vực phong tỏa đều có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 - đó là tín hiệu vui.

Sáng nay (23/8), huyện Ninh Giang tổ chức công bố quyết định của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế đối với thôn Đồng Vạn (gồm 253 hộ, với 968 nhân khẩu) trong niềm vui, sự chờ mong của cán bộ và nhân dân nơi đây.

Còn nhớ 14 ngày trước, vào đêm 08/8/2021, ngay khi nhận được thông tin nữ công nhân sinh năm 1991 trú tại thôn Đồng Vạn có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID -19 huyện Ninh Giang về xã Ứng Hòe họp khẩn với chính quyền sở tại. Tại cuộc họp khẩn giữa đêm khuya, cùng với việc nhanh chóng rà soát những trường hợp tiếp xúc gần, Ban chỉ đạo đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân, tạm thời phong tỏa toàn bộ xã... Và đến rạng sáng 9/8, mọi công việc đã được hoàn tất.

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Khánh (bìa phải) - Bí thư Huyện ủy Ninh Giang trao quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế cho thôn Đồng Vạn

Đêm 08/8, ông Nguyễn Văn Việt – Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đồng Vạn cho biết: "Lúc đầu chính bản thân chúng tôi ai cũng lo lắng, còn nhân dân thì hoang mang vì sợ bị lây nhiễm. Đây là chủng mới của virus SARS-CoV-2, trong khi từ đợt dịch đầu tiên đến nay, ở địa phương chưa có trường hợp nào mắc COVID -19. 

Đến 23h30 đêm hôm đó, chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng của thôn phối hợp với bên y tế, công an… rà soát các trường hợp tiếp xúc gần, lập chốt kiểm soát ở đường dẫn vào làng, rào 9 điểm xung quanh thôn và thực hiện phong tỏa từ 5h sáng 9/8/2021".

Chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1981), trú tại thôn Đồng Vạn tâm sự, trong những ngày cách ly y tế, thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng của thôn đến tận gia đình tuyên truyền, tổng hợp mặt hàng các hộ dân cần mua phục vụ sinh hoạt, sau đó Ban chỉ đạo xã Ứng Hòe là đơn vị đứng ra mua giúp. Khi hàng hóa thiết yếu được mang về chốt kiểm soát, thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng chuyển đến tận các gia đình, cho nên ai cũng yên tâm và thực hiện nghiêm quy định không ra khỏi nhà.

"Đêm qua khi biết tin địa phương được gỡ bỏ phong tỏa hết thời gian cách ly, chúng tôi mừng lắm. Bởi trong thôn không phát sinh thêm ca mắc mới và mọi người từ nay được trở lại cuộc sống sinh hoạt, lao động bình thường. Trong khi đó, ở thôn Đồng Vạn, hầu như nhà nào cũng có người đi làm làm công ty, cho nên thời gian cả làng bị phong tỏa không chỉ làm xáo trộn cuộc sống mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của chúng tôi. Hôm nay, thôn hết thời gian giãn cách nhưng chúng tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch của các cấp đề ra để bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân, cộng đồng", chị Hằng tâm sự.

Ca khúc khải hoàn

Cùng chung niềm vui trong ngày gỡ bỏ phong tỏa thôn Đồng Vạn, những trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh nữ công nhân cũng nhận quyết định hết thời gian cách ly tập trung sau khi có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 3.

Niềm vui của những trường hợp F1 xã Ứng Hòe trong ngày nhận quyết định hết thời gian cách ly tập trung

Bà Hoàng Thị Hội (mẹ chồng nữ bệnh nhân) kể, đêm 08/8, nghe tin con dâu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bà cùng người thân vô cùng lo lắng. Đến sáng hôm sau, 6 thành viên trong gia đình (vợ chồng bà, con trai, con gái, con dâu, cháu nội) được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly trường mầm non xã.

Trong quá trình cách ly, bản thân bà không sợ bị lây nhiễm vì sáng 5/8, con dâu bà đã báo tin tại công ty của mình có ca mắc COVID-19. Ngay lúc đó, các thành viên trong gia đình đã chủ động thực hiện phòng dịch. Chiều cùng ngày, con dâu bà Hội được đưa đi cách ly tập trung.

Bà Hội cho biết: "Quá trình tôi và các trường hợp F1 thực hiện cách ly tập trung luôn được Ban chỉ đạo huyện, xã và mọi người quan tâm, chăm lo chu đáo nên ai cũng yên tâm. Hôm nay là ngày vui không thể nào quên đối với bản thân cùng mọi người khi chúng tôi hết thời gian cách ly y tế và thôn nhà được gỡ bỏ phong tỏa. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới các cấp lãnh đạo, đội ngũ thầy thuốc... đã tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình chúng tôi thực hiện cách ly. Nếu không có gì thay đổi, vài hôm tới, con dâu cũng được xuất viện về nhà".

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Nguyễn Thành Vạn - Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang thông tin, trong 14 ngày thực hiện giãn cách đối với thôn Đồng Vạn, hằng ngày, tổ công tác của Ban chỉ đạo, Phòng chống dịch huyện, xã đều có thành viên đến kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình nội bộ nhân dân ở đây, đặc biệt nhu yếu phẩm của bà con trong vùng phong tỏa.

Ngoài ra, huyện chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể phát động quyên góp ủng hộ bằng những phần quà ý nghĩa cho người dân, góp phần động viên tinh thần mọi người trong khu cách ly, chấp hành nghiêm quy định phòng dịch, tuyệt đối không ai ra khỏi nhà và toàn bộ nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt đều có người mang đến tận các hộ gia đình. Chính điều đó giúp bà con trong khu phong tỏa cách ly y tế luôn yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp chính quyền và cảm kích trước những tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ.

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tiến hành gỡ phong tỏa thôn Đồng Vạn, xã Ứng Hòe

"Hôm nay là ngày hội, ngày có nhiều niềm vui lớn của nhân dân nơi đây, mọi người ai cũng chờ đợi quyết định của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương từng phút từng giây. Do đó, việc gỡ bỏ cách ly phong tỏa thôn Đồng Vạn không chỉ người dân sở tại háo hức mà đó còn là điều mong chờ của tất cả các thành viên trong Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch của huyện Ninh Giang và xã Ứng Hòe", ông Vạn cho biết.  

Sau khi được dỡ lệnh phong tỏa thôn Đồng Vạn, mọi người tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt. Nếu ai không có việc thật cần thiết tốt nhất không nên ra khỏi nhà, trừ việc phục vụ sản xuất; đối với các sinh hoạt khác về cơ bản thực hiện như tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Ninh Giang không còn điểm phong tỏa tại các thôn/khu dân cư và xã/phường. Trước đó vào sáng 13/8, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang đã công bố quyết định gỡ bỏ phong tỏa 6/7 thôn của xã Ứng Hòe.

Một số hình ảnh PV Báo Sức khỏe và Đời sống ghi nhận sáng nay:

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 5.
Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 6.
Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 7.

Hình ảnh trước thời điểm gỡ bỏ phong tỏa tại thôn Đồng Vạn

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 8.
Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 9.

Đại diện Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang và xã Ứng Hòe chuẩn bị công bố Quyết định kết thúc cách ly y tế thôn Đồng Vạn.

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Thành Vạn - Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang công bố quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về kết thúc thời gian cách ly y tế thôn Đồng Vạn.

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 11.
Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 12.

Đúng 9h sáng nay, chốt kiểm soát và 9 điểm rào chắn ra vào thôn Đồng Vạn được lực lượng chức năng dỡ bỏ kết thúc 14 ngày cách ly y tế.

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 13.
Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 14.
Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 15.

Ngay khi gỡ phong tỏa thôn Đồng Vạn, Ban chỉ đạo công bố Quyết định kết thúc thời gian cách ly cho 17 trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung xã Ứng Hòe sau khi các trường hợp này có 3 lần xét nghiệm âm tính.

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 16.

Ông Đặng Văn Nguyên - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang trao Quyết định hết thời gian cách ly tập trung cho các trường hợp F1 xã Ứng Hòe.

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 17.
Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 18.

Toàn bộ trường hợp F1 được xe chuyên dụng y tế đưa về tận nhà và tiếp tục cách ly thêm 14 ngày.

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 19.
Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 20.

Cuộc sống người dân thôn Đồng Vạn, xã Ứng Hòe trở lại trạng thái bình thường

Bài & ảnh: Đức Tùy

Người dân Đồng Vạn vui mừng trong ngày gỡ bỏ phong tỏa, cách ly - Ảnh 21.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 6 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Top