Người dân miền Trung thức thâu đêm thổi cơm, gói bánh cứu trợ đồng bào

| Xã hội

GiadinhNet - Người dân tại các điểm cao thuộc địa bàn các tỉnh ngập sâu của Hà Tĩnh, Quảng Bình đang cùng nhau tập trung tại các điểm nhân ái để khẩn trương chuẩn bị các thực phẩm nấu sẵn cứu đói đồng bào.

Tính đến thời điểm hiện nay, nhiều địa bàn tại Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn ngập sâu trong biển nước. Lực lượng chức năng đang gồng mình để đảm bảo tính mạng cho những người dân đang gặp thảm họa thiên tai. Tại nhiều điểm trú ẩn, đặc biệt là các điểm trú tại các gia đình có nhà cao tầng đang xảy ra tình trạng thiếu lương thực khẩn cấp do ngập quá sâu, các đoàn cứu trợ chưa thể tiếp cận hiện trường.

Trước tình hình đó, nhiều hộ dân, khu dân cư tại các điểm cao, chưa bị ảnh hưởng nặng do lũ đã cùng nhau tập hợp để chuẩn bị các phần cơm ứng cứu bà con. Tại Hà Tĩnh, các siêu thị, khu trung tâm thương mại cũng đang ưu tiên tất cả số lượng thực phẩm còn lại cho các "điểm nhân ái" này. Đây là giải pháp thiết thực để giúp bà con có thể tạm thời vượt qua khó khăn, tiếp, ấm lòng sau nhiều ngày dầm mình trong lũ dữ.

Người dân miền Trung thức thâu đêm thổi cơm, gói bánh cứu trợ đồng bào - Ảnh 2.

Gia đình anh chị Dũng Bình tại tổ dân phố số 4, thị trấn Thạch Hà cùng gần 100 người dân đang khẩn trương gói 2.000 chiếc bánh chưng để kịp thời cung cấp cho những người dân đang bị cô lập trong rốn lũ địa phương.

Người dân miền Trung thức thâu đêm thổi cơm, gói bánh cứu trợ đồng bào - Ảnh 3.

Hàng trăm người dân đã tập trung, thức đêm nhưng tất cả đều vui lòng và nỗ lực vì những đồng hương đang gặp nạn.

Người dân miền Trung thức thâu đêm thổi cơm, gói bánh cứu trợ đồng bào - Ảnh 4.

Các cô giáo trường THCS Phan Huy Chú (Hà Tĩnh) cùng hàng trăm người dân đang chuẩn bị hàng nghìn suất cơm “cứu đói” trực tiếp cho bà con.

Người dân miền Trung thức thâu đêm thổi cơm, gói bánh cứu trợ đồng bào - Ảnh 5.

Dự kiến, trong ngày 21, 22/10 sẽ có hơn 5.000 suất cơm được chuẩn bị để gửi tới bà con từ điểm nấu cơm này.

Người dân miền Trung thức thâu đêm thổi cơm, gói bánh cứu trợ đồng bào - Ảnh 6.

Bà con tại Cẩm Dương (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) 3 ngày qua đều bỏ hết mọi công việc để tập trung nấu cơm cứu trợ. Mỗi ngày, gần 2.000 suất cơm đều đặn sẽ được cung cấp cho bà con tại các điểm sơ tán trên địa bàn của huyện.

Người dân miền Trung thức thâu đêm thổi cơm, gói bánh cứu trợ đồng bào - Ảnh 7.

Người dân vơ hết thực phẩm tích trữ trong gia đình để ứng cứu. Từ dăm lạng cá khô, ít cân thịt đến mỳ chính, nước mắm. Bà Phan Hải Lan chia sẻ: “Có gì giúp nấy, giữa bão lũ, ít lạng đường cũng ấm lòng”.

Người dân miền Trung thức thâu đêm thổi cơm, gói bánh cứu trợ đồng bào - Ảnh 8.

Không ai bảo ai, từ 4h sáng tại các điểm nhân ái, mọi người đã có mặt, phân công, chuẩn bị công việc.

Người dân miền Trung thức thâu đêm thổi cơm, gói bánh cứu trợ đồng bào - Ảnh 9.

Các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cứu hộ sẽ chuyển trực tiếp đến các khu vực đang bị cô lập trên địa bàn. Hàng chục nghìn suất cơm nhân ái để cứu đói khẩn cấp đã được trao đi bằng "nghĩa quân dân, tình đồng bào".

Huy Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.