Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông bị hàng xóm đánh nhập viện

Thứ ba, 19:35 15/11/2022 | Pháp luật

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với hàng xóm, ông Thiện (trú tại Hà Nội) bị người này đánh dẫn đến thương tích phải nhập viện điều trị.

Ngày 15/11, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì ( Hà Nội ) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1969, trú tại ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì) về tội cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ việc là ông Nguyễn Chí Thiện (SN 1952, hàng xóm ông Cường).

Theo đơn tố giác của ông Thiện, bản thân và ông Cường là hàng xóm ở cách nhau một số nhà. Hai người không có mâu thuẫn, không có quan hệ hay bất hòa.

Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, ông Cường đặt chậu cây cảnh trên phần sân nhà ông Thiện và nhiều lần vô cớ chửi bới và đánh ông này gây thương tích. Trong đó có vụ việc vào 18h30 ngày 10/10/2021, ông Cường đập phá cửa gây hỏng chốt cửa nhà ông Thiện.

Vẫn theo đơn tố giác của ông Thiện, ngày 21/10/2021, khi ông đang dùng điện thoại kiểm tra địa giới trước nhà ở thì bị ông Cường vô cớ chửi bới nặng nề. Sau đó, 2 người xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại, ông Cường dùng dụng cụ đựng nước uống đánh nhiều nhát vào vùng đầu ông Thiện dẫn đến thương tích rách da, chảy máu, sưng đầu… sau đó ông Thiện tự về nhà băng bó vết thương. Ngày 28/10/2021, ông Thiện đến Bệnh viện đa khoa Thanh Trì khám thương và làm đơn tố giác hành vi của ông Cường.

Đến ngày 25/11/2021, Cơ quan CSĐT huyện Thanh Trì trưng cầu Trung tâm pháp y Hà Nội với tỷ lệ tổn hại sức khỏe của ông Thiện là 5%.

Tuy nhiên, ngày 28/6, ông Thiện có đơn xin giám định lại. Đến ngày 6/7, Cơ quan CSĐT huyện Thanh Trì có quyết định trưng cầu Trung tâm pháp Y Hà Nội giám định lại tỷ lệ thương tích của ông Thiện. Tại bản kết luận giám định lại pháp y, Viện pháp y Quân đội kết luận, ông Thiện có tỷ lệ thương tổn cơ thể thời điểm giám định là 7%.

Về phía ông Cường, người này cho rằng, khi thấy ông Thiện sử dụng điện thoại và nghi ngờ ông này quay phim chụp ảnh mình, nên 2 bên đã xảy ra xô xát.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, lời khai của ông Thiện và ông Cường mâu thuẫn, 2 người này đều giữ nguyên quan điểm của mình.

Theo ông Thiện, việc ông Cường gây thương tích cho mình phải bồi thường trách nhiệm dân sự với số tiền 200 triệu đồng và cơ quan chức năng cần làm rõ hành vi côn đồ của ông Cường để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, ngày 18/7, Cơ quan CSĐT huyện Thanh Trì đã khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Cường về tội Cố ý gây thương tích.

Hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ bị hành hung trong khách sạn ở Cà MauHoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ bị hành hung trong khách sạn ở Cà Mau

GiadinhNet - Người đàn ông ở Cà Mau sau khi hành hung dã man người phụ nữ đã gọi điện cho con trai để thông báo vụ việc.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 14 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top