Người đàn ông chết ở phòng trọ trong tình trạng không mảnh vải che thân

| Xã hội

Ông V. (42 tuổi) được phát hiện tử vong ở phòng trọ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Đêm trước khi sự việc xảy ra, có một phụ nữ ghé chỗ người đàn ông này và ngủ lại.

Đến 8g ngày 1/11, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc người đàn ông được phát hiện tử vong tại phòng trọ trong tình trạng không mảnh vải che thân. Nạn nhân tên V. (sinh năm 1978, quê Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, đêm 31/10, một phụ nữ chở theo con nhỏ qua phòng nạn nhân ở khu dân cư 434, phường Bình Hoà, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương để chơi rồi ngủ lại.

Đến nửa đêm, chị này phát hiện cơ thể nạn nhân tím tái, trên người không mặc quần áo.

Người đàn ông chết ở phòng trọ trong tình trạng không mảnh vải che thân - Ảnh 1.
Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Hoảng sợ, người này la hét, cầu cứu những người xung quanh. Khi mọi người đến thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để phong toả lối ra vào dãy trọ đồng thời lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Được biết, nạn nhân và người phụ nữ không phải vợ chồng. Thường ngày, ông V. sống một mình tại phòng trọ.

Yến Nhi

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.