Người đàn ông đi xe đạp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị khởi tố

| Pháp luật

Ngày 20-8, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An vừa khởi tố 1 người đàn ông đi xe đạp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn về hành vi chống người thi hành công vụ

Trước đó, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Hải Phòng và Công an quận Hải An thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại khu vực trước cửa số nhà 202 đường Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Người đàn ông đi xe đạp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị khởi tố - Ảnh 1.

Ông Khổng Văn L. không chấp hành yêu cầu thổi nồng độ cồn. Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình kiểm soát, phát hiện ông Khổng Văn L. (SN 1981, trú tại thôn Trần Hiềng, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển xe đạp có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Ông Khổng Văn L. không chấp hành và sử dụng bọc tay nắm bằng cao su bên trái của xe đạp ném vào chiến sĩ trong tổ công tác.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa ông Khổng Văn L. về trụ sở Công an phường Đông Hải 1 để làm việc. Qua kiểm tra nồng độ cồn, ông Khổng Văn L. có mức cồn đo được là 0,025 mg/1 lít khí thở.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Khổng Văn L. về hành vi "Chống người thi hành công vụ" được quy định tại Khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự.

Khởi tố cựu Trung tá công an vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn chết ngườiKhởi tố cựu Trung tá công an vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn chết người

Ông Trần Nam Trung - Cựu Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) bị khởi tố do vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn chết người.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.