Người đàn ông giả gái thực hiện 10 vụ trộm

| Pháp luật

Sau khi mãn hạn tù, Võ Minh Tuấn ra Đà Nẵng, cải trang thành nữ giới đi trộm tài sản. Tuấn khai với chiêu trò giả gái đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp.

Ngày 6/7, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng ) đã khởi tố Võ Minh Tuấn (33 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn làm nghề hát dạo (hay còn gọi là hát lô tô), biểu diễn ở hội chợ. Người này từng bị tòa án tại TP.HCM tuyên 9 tháng tù tội Trộm cắp tài sản.

Người đàn ông giả gái thực hiện 10 vụ trộm - Ảnh 1.

Đầu năm 2020, sau khi mãn hạn tù, Tuấn ra Đà Nẵng, cải trang thành nữ giới đi trộm tài sản để tránh bị truy xét.

Trưa 27/6, sau khi trang điểm, đội tóc giả, mặc trang phục phụ nữ, Tuấn điều khiển xe máy chạy trên đường Tôn Đản (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) tìm cơ hội trộm tài sản.

Đến cửa hàng nội thất của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đan Phượng, người đàn ông này vào bên trong giả vờ vào coi hàng. Lợi dụng nhân viên sơ hở, Tuấn trộm 2 điện thoại di động của chủ cửa hàng rồi mang đi cầm cố lấy 7,5 triệu đồng để tiêu xài.

Trưa 29/6, Tuấn tiếp tục điều khiển xe máy đến siêu thị ở quận Cẩm Lệ trộm một số mỹ phẩm. Chiều 30/6, người đàn ông này vào 2 siêu thị trên đường Nguyễn Lương Bằng và Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) trộm thêm một số hàng gia dụng thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai với chiêu trò giả gái đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.