Người đàn ông lừa bán nhà bằng giấy tờ giả cho nhiều người

| Pháp luật

Làm giả giấy tờ căn nhà đã bán, cựu luật sư Nguyễn Thanh Tài ở Cần Thơ lừa sang nhượng lại cho nhiều người lấy tiền tiêu xài.


Bị cáo Nguyễn Thanh Tài. Ảnh: Hưng Lợi.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tài. Ảnh: Hưng Lợi.

Ngày 30/8, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Tài (38 tuổi, ở quận Ninh Kiều) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, toà còn buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 350 triệu đồng.

Theo hồ sơ, năm 2014, Tài thế chấp căn nhà và đất ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, rồi bán cho chủ mới. Tuy nhiên, sau đó Tài thuê lại căn nhà này để sử dụng.

Tháng 5/2016, do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên Tài lên Internet tìm người làm giả giấy nhà đất mà mình đã bán nhằm mục đích lừa đảo.

Sau khi có các giấy tờ giả, người đàn ông này đem thế cấp bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng để vay 300 triệu đồng trong 3 tháng. Tuy nhiên, do không có tiền đóng lãi và sợ chủ nợ phát hiện giấy tờ giả khi đem đi sang tên nên Tài nảy sinh ý định chuyển nhượng tiếp cho người bạn thân với giá 700 triệu đồng.

Vì không có tiền mặt nên người bạn thế chấp căn nhà đang ở vay ngân hàng lấy tiền đưa trước cho Tài. Tài mang tiền trả cho chủ nợ cũ và lấy lại giấy tờ giả đưa cho bạn. Khi làm thủ tục sang tên, người này phát hiện giấy tờ giả nên trình báo công an.

Bị cáo từng là luật sư nhưng năm 2013 đã bị kỷ luật xóa tên do vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Cũng trong năm này, Tài bị công an phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) xử phạt 150.000 đồng về hành vi Gây mất trật tự ở khu dân cư, nhưng đến nay vẫn chưa nộp phạt.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.