Người đàn ông nhồi máu não thoát chết nhờ được đưa tới viện sớm

| Y tế

Nhồi máu não là bệnh lý cực kỳ nguy hiểm. Nếu không điều trị kịp thời sẽ để lại nhiều di chứng nặng nề, người bệnh có thể tử vong.

Ngày 28/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, các y bác sĩ của đơn vị vừa cứu sống bệnh nhân bị nhồi máu não , nguy cơ tử vong cao.

Trước đó, bệnh viện nhận tin báo ông N.V.H. (67 tuổi, trú huyện Bố Trạch) có dấu hiệu đột quỵ cần hỗ trợ y tế. Cán bộ y tế nhanh chóng có mặt thực hiện sơ cấp cứu và đưa người bệnh tới viện.

Người đàn ông nhồi máu não thoát chết nhờ được đưa tới viện sớm- Ảnh 1.

Bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện của nhồi máu não.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não. Sau hội chẩn bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết để điều trị. Thuốc tiêu sợi huyết còn gọi là thuốc tiêu huyết khối, thuốc ly giải huyết khối.

Đây là những loại thuốc dùng để phá vỡ cục máu đông hình thành trong lòng mạch máu. Một số trường hợp cấp cứu thường dùng thuốc tiêu sợi huyết như nhồi máu cơ tim cấp, đột quỵ do tắc mạch máu não, thuyên tắc phổi, tắc động mạch chi...

Theo bác sĩ Hoàng Minh Huy, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, trường hợp bệnh nhân H. may mắn được đưa tới bệnh viện kịp thời nên qua "cửa tử". Từ lúc bệnh nhân khởi phát bệnh đến lúc nhập viện là khoảng 30 phút. Đây là khoảng "thời gian vàng" để chỉ định điều trị bằng tiêu sợi huyết (thời gian phát bệnh không quá 4,5 giờ).

"Đến viện càng sớm thì khả năng hồi phục của bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não càng cao. Thành công của ca cấp cứu này là nhờ vào hoạt động hiệu quả của đội đột quỵ phản ứng nhanh bệnh viện", bác sĩ Huy cho biết.

Theo bác sĩ Huy, đột quỵ nhồi máu não cực kỳ nguy hiểm. Tình trạng này thường xảy ra khi cục máu đông, mảng xơ vữa động mạch... gây tắc nghẽn mạch máu trong não khiến một phần não không được cấp máu, từ đó dẫn đến tế bào não bị chết.

Một số di chứng điển hình là tổn thương não không hồi phục, liệt nửa người, mất nói, mất trí nhớ, mù lòa, hoặc rối loạn tâm thần... Trường hợp nghiêm trọng hơn có thể gây tử vong.

"Với bệnh mỗi giây trôi qua là thêm phần nguy hiểm, nỗ lực của toàn ekip đã mang lại kết quả mỹ mãn. Sau điều trị hiện bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi tốt, đỡ triệu chứng khó nói, cơ lực tay chân cải thiện...", bác sĩ Huy cho biết thêm.

Người đàn ông nhồi máu não thoát chết nhờ được đưa tới viện sớm- Ảnh 2.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới triển khai đầy đủ các phương pháp kỹ thuật cao, hiện đại trong điều trị bệnh đột quỵ.

Bác sĩ Huy khuyến cáo, nếu có biểu hiện mất thăng bằng; đau đầu dữ dội; một bên mặt bị méo, nhân trung lệch, không cười đều; Một bên tay hoặc chân yếu, tê bì, không nhấc lên nổi cùng với nói líu lưỡi, nói không rõ, khó hiểu hoặc không nói được... cần liên hệ cấp cứu nhanh chóng. Cùng với đó người dân cần thăm khám thức khỏe định kỳ để sớm phát hiện nếu có bệnh để có phương án điều trị.

Bác Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, từ năm 2019, Đội Đột quỵ của bệnh viện được thành lập (bao gồm 3 khoa: Cấp cứu, Hồi sức tích cực chống độc và Chẩn đoán hình ảnh). Đội thực hiện công tác cấp cứu và điều trị kịp thời cho nhiều trường hợp đột quỵ trong tỉnh và khu vực phụ cận.

Hùng Trần


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.