Người đàn ông ở Yên Bái mắc bệnh nguy hiểm do ăn món khoái khẩu này tại quán bia

| Y tế

GĐXH - Người đàn ông mắc liên cầu lợn thừa nhận 3 ngày trước khi phát bệnh có ăn nem chua, nem nắm mua tại quán bia. Các bác sĩ cho rằng nem sống có thể là nguồn truyền khuẩn.

Đi khám đau đầu, người phụ nữ 42 tuổi ở Ninh Bình phát hiện khối u hiểm trong nãoĐi khám đau đầu, người phụ nữ 42 tuổi ở Ninh Bình phát hiện khối u hiểm trong não

GĐXH - Đau đầu với tần suất nhiều, người phụ nữ ở Ninh Bình đi khám bất ngờ phát hiện bị não úng thuỷ do khối u vùng tuyến tùng.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nam, 30 tuổi, ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nhập viện với biểu hiện sốt không rõ nguyên nhân.

Theo bệnh nhân kể lại, trước khi vào viện một ngày, bệnh nhân có xuất hiện sốt, kèm theo đau lưng, nóng rát thượng vị, ợ hơi, ợ chua nhiều. Bệnh nhân xin vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khám và điều trị.

Qua thăm khám và làm một số xét nghiệm như chọc dịch não tủy nuôi cấy vi khuẩn và định danh hệ thống tự động, các bác sĩ cho biết, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với liên cầu lợn (Streptococcus suis).

Người đàn ông ở Yên Bái mắc bệnh nguy hiểm do ăn món khoái khẩu này tại quán bia- Ảnh 2.

Các bác sĩ cho rằng nem sống có thể là nguồn truyền khuẩn. Ảnh minh họa

Qua khai thác bệnh sử, cách thời điểm nhập viện 3 ngày, người bệnh có ăn nem chua, nem nắm mua tại quán bia. Các bác sĩ cho rằng nem sống có thể là nguồn truyền khuẩn.

Người bệnh được điều trị và chăm sóc tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Làm gì để phòng bệnh liên cầu lợn?

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp thứ hai mắc liên cầu lợn điều trị tại bệnh viện này trong tháng 5.

Người đàn ông ở Yên Bái mắc bệnh nguy hiểm do ăn món khoái khẩu này tại quán bia- Ảnh 3.

Vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm được nấu chín kỹ. Ảnh minh họa

Liên cầu khuẩn lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người, chưa có bằng chứng bệnh lây từ người sang người. Hầu hết bệnh nhân đều liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc các món đồ chưa nấu chín. Một số trường hợp không ăn tiết canh, không giết mổ lợn vẫn mắc bệnh. Nguyên nhân là ăn thịt lợn nhiễm bệnh tái sống, hoặc tiếp xúc với lợn bệnh thông qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Yên Bái khuyến cáo người dân không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết; không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ; không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái, sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch.

Vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm được nấu chín kỹ.

Nữ sinh lớp 10 nằm phòng riêng để thi phải nhập cấp cứuNữ sinh lớp 10 nằm phòng riêng để thi phải nhập cấp cứu

GĐXH - Nữ sinh lớp 10 nằm phòng riêng để thi phải nhập viện cấp cứu do bị yếu tứ chi không rõ nguyên nhân.

Người phụ nữ phát hiện mắc 3 bệnh ung thư, đây là 7 loại ung thư có tính di truyền cao, độ tuổi U50 cần cảnh giácNgười phụ nữ phát hiện mắc 3 bệnh ung thư, đây là 7 loại ung thư có tính di truyền cao, độ tuổi U50 cần cảnh giác

GĐXH - Bác sĩ chỉ ra rằng, việc bệnh nhân mắc hai loại bệnh ung thư trở lên cùng lúc không phải chuyện lạ...

M.H (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.