Người dân tấp nập dâng đào, quất trong lễ tạ mộ gia tiên
GĐXH - Những ngày cuối năm, người dân "tay xách, nách mang" dâng lễ vật tạ mộ dịp cuối năm để tưởng nhớ các bậc gia tiên.
Tảo mộ hay còn được gọi là chạp mả, là việc dọn dẹp, sửa sang lại phần mộ của gia đình, tổ tiên vào ngày trước Tết. Đây là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam trước mỗi dịp Tết đến xuân về.
Ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, những ngày cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận đã mang theo lễ vật, cành đào, chậu quất, vượt hàng chục km để đến nghĩa trang tảo mộ, dâng hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Ghi nhận của phóng viên tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) cho thấy, rất nhiều người dân đã mang đồ lễ ra nghĩa trang tảo mộ, tạ mộ người thân.

Dù ở quận Ba Đình, Hà Nội nhưng để chuẩn bị cho lễ tạ mộ diễn ra lúc 9h sáng, gia đình ông Dương Đức Minh (70 tuổi) đã thức dậy và chuẩn bị đồ lễ từ 5h sáng.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hành trang, gia đình ông Bình đã cùng nhau vượt quãng đường dài để về công viên tâm linh Lạc Hồng Viên để tảo mộ, mời gia tiên về đón Tết cùng con cháu.

Ông Minh cho biết, việc tảo mộ, làm lễ tạ mộ vào dịp cuối năm chỉ là một trong những lễ phải làm trong một năm tại mộ phần. Bởi trong một năm, ngoài lễ tạ mộ, gia đình ông Minh phải có mặt ở mộ phần người thân dịp cúng giỗ, Tiết Thanh minh, Vu lan...


Cẩn thận cắm từng cành đào vào lọ hoa đặt trước mộ người thân, bà Hoàng Thu Hồng (56 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, để đến được nghĩa trang sớm, từ hôm trước bà đã đi chợ lựa mua đồ lễ, hoa, quả, trầu cau...

Bà Hồng cho biết, tảo mộ trước Tết Nguyên đán là nét đẹp văn hoá của người Việt, là cách để con cháu nhớ về tổ tiên, để gia tiên phù hộ cho con cháu sức khỏe, tài lộc....

"...Vì vậy, dù gia đình có bận đến mấy cũng thu xếp thời gian tảo mộ cuối năm, thắp hương mời ông bà tổ tiên về đón Tết. Mong mọi điều tốt đẹp nhất luôn đến với các thành viên trong gia đình", bà Hồng chia sẻ.

Sau khi dọn dẹp, thắp hương, tất cả gia đình bà Hồng thành kính mời gia tiên về đón Tết cùng còn cháu.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất nhiều người dân đã có mặt tại các nghĩa trang để làm lễ tạ mộ.

Trong lễ tạ mộ cuối năm, người phụ nữ này đã không cầm được nước mắt khi được cận kề mộ phần và nhớ về người quá cố.


Trao đổi nhanh với phóng viên Chuyên trang Gia đình & Xã hội, Đại đức Thích Trí Thịnh - Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Trụ trì của Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, tục tảo mộ với người Việt đã có từ rất lâu. Hàng năm khi Tết đến xuân về các gia đình về nơi mộ phần dòng tộc ở quê hoặc ở nơi nào đó có người thân đã được an táng để thực hiện việc này.

Đại đức Thích Trí Thịnh cho biết, ở mộ phần, con cháu sẽ dọn dẹp, sửa sang lại mộ phần, quét dọn, phát cỏ cây, sơn sửa lại sau thời gian dài không lên thăm. Tục tảo mộ thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu khi trở về quê hương hay các nơi an táng sau thời gian dài đi làm ăn hoặc không về được. Nhân dịp đó mọi người quây quần, sum họp để thực hiện nghi thức, nghi lễ tảo mộ. Nghi thức đó để mời tổ tiên ông bà, những người đã khuất về với con cháu vui xuân đón Tết, đó là ý nghĩa của ngày đi tảo mộ và người Việt đã có phong tục này rất lâu".
Càng về hậu vận càng có lộc điền sản: 4 con giáp dễ giàu nhờ tích lũy nhà đất
Đời sống -GĐXH - Không phải ai cũng phát tài từ sớm, nhưng 4 con giáp dưới đây được cho là có vận điền sản khởi sắc khi bước vào tuổi trung niên.
Ra bến nước chơi cùng nhóm bạn, một thiếu niên tử vong thương tâm
Thời sự -GĐXH - Ra bến nước dọc sông Bồ chơi cùng 4 người bạn, 1 thiếu niên 12 tuổi ở phường Phong Thái (TP Huế) không may bị đuối nước tử vong thương tâm.
Hà Nội và miền Bắc tái diễn hình thái thời tiết cần đề phòng nhiều ngày tới
Thời sự -GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông còn kéo dài nhiều ngày ở Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ. Nguy cơ sạt lở đất rất cao có thể xảy ra ở nhiều nơi.
Xử phạt 12,5 triệu đồng một Tiktoker livestream cảnh “bốc đầu” xe để câu view
Pháp luật -GĐXH - Livestream cảnh 1 nam thanh niên có hành vi điều khiển “bốc đầu” xe mô tô để câu view, chủ tài khoản Tiktok “Vu Quang Huy” bị cơ quan công an xử phạt 12,5 triệu đồng.
Đi xe máy điện có bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy?
Đời sống -GĐXH - Theo quy định, xe máy điện là một trong những phương tiện tham gia giao thông bắt buộc phải mua bảo hiểm xe máy. Mức phí bảo hiểm xe máy của loại xe này được quy định thế nào?
Tin sáng 3/8: Dự kiến tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương hằng năm; Đề xuất 7 nhóm người được bảo hiểm y tế chi trả khi khám tại nhà
Thời sự -GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết mỗi năm lên 12 ngày; Bộ Y tế đề xuất bảo hiểm y tế chi trả khám chữa bệnh tại nhà cho 7 nhóm người khó tiếp cận cơ sở y tế...
Bứt phá ở phần Về đích, nam sinh Chuyên ĐH Sư phạm giành nguyệt quế tuần Olympia
Giáo dục -Màn bứt phá ở phần thi Về đích giúp Nguyễn Doãn Hoàng Sơn - Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội giành vòng nguyệt quế trận thi tuần Đường lên đỉnh Olympia 26.
Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tế ở Huế
Đời sống -GĐXH - Bé trai sơ sinh nặng khoảng 3kg được người dân phát hiện bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Y tế Hương Trà (TP Huế). Hiện chính quyền địa phương phát thông báo tìm thân nhân của cháu bé.
Hà Nội: Khởi tố vụ án nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến, gây rối tại nhà hàng 'Quán Nhỏ'
Pháp luật -GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng vừa làm rõ và tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại nhà hàng "Quán Nhỏ" (số 122 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội).
Voi rừng phá tường rào, xông vào trường học ở Sơn La
Đời sống -Sau khi voi rừng phá tường rào, vào khuôn viên trường học ở Sơn La, chính quyền xã Huổi Một phát cảnh báo khẩn tới người dân.

