Người dân vùng biển Hà Tĩnh hưởng lợi từ Đề án 52
GiadinhNet - Hơn 150.000 lượt phụ nữ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, 2.700 trẻ sơ sinh được xét nghiệm máu để sàng lọc bệnh tật... là kết quả trong 10 năm thực hiện đề án kiểm soát dân số vùng biển, ven biển và hải đảo giai đoạn 2009 - 2020 tại Hà Tĩnh.

Việc tuyên truyền cho người dân được cộng tác viên dân số xã Xuân Yên (Nghi Xuân) thực hiện ngay trên bãi biển. Ảnh: PV
"Ước mong con cái khỏe mạnh, học hành tử tế"
"Trước đây chúng tôi vẫn còn suy nghĩ đông con hơn nhiều của, phải có con trai để có thêm nhân lực đi biển. Nhưng cuộc sống bây giờ đã khác, người vùng biển cũng nhiều trường hợp chọn con đường xuất khẩu lao động để có thêm thu nhập. Thế nên, ước mong của chúng tôi là con cháu có được cuộc sống đầy đủ, khỏe mạnh, được học hành tử tế", ông Nguyễn Đình Minh (ở xã Thạch Kim, Lộc Hà) chia sẻ.
Sự thay đổi của ông Minh cũng là suy nghĩ chung của nhiều người dân ở vùng biển Lộc Hà. Đó là kết quả của quá trình tuyên truyền, vận động của đội ngũ cán bộ dân số trong suốt 10 năm triển khai thực hiện Đề án số 52/2009/QĐ-TTg về kiểm soát dân số vùng biển, ven biển và hải đảo giai đoạn 2009 - 2020 (gọi tắt là Đề án 52).
Thời gian qua, cán bộ chuyên trách cộng tác viên dân số 7 xã vùng biển Lộc Hà đã tăng cường "đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tuyên truyền vận động.

Việc sinh hoạt câu lạc bộ đã giúp chị em phụ nữ ở Nghi Xuân nâng cao hiểu biết về chăm sóc SKSS/KHHGĐ.
Cùng với đó, việc tạo cơ hội cho chị em tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng các hoạt động khám, siêu âm, cấp phát thuốc, tư vấn và cung cấp các phương tiện tránh thai… đã giúp chị em nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo đó, việc triển khai các chiến dịch về chăm sóc sức khỏe sinh sản đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.
BS Đào Văn Thế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà chia sẻ: "Mưa dầm thấm lâu, sau 10 năm miệt mài triển khai Đề án 52, đội ngũ cán bộ dân số cơ sở đã góp phần làm thay đổi suy nghĩ, quan niệm của người dân, của các cấp chính quyền địa phương về công tác dân số. Nhờ đó, tỷ lệ sinh trên 2 con ở Lộc Hà trong năm nay là 37%, giảm 0,6% so với năm 2019".
Đề án 52 còn giúp ngư dân Hà Tĩnh có thêm cơ hội tiếp cận, hưởng thụ các chính sách, dịch vụ xã hội cơ bản. Phụ nữ vùng biển đã có sự gắn kết với nhau thông qua các loại hình câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc…
Nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của người dân về công tác dân số

Triển khai đề án, phụ nữ xã Hộ Độ (Lộc Hà) thường xuyên được thăm, khám sức khỏe.
Chị Phan Thị Thêm - cộng tác viên dân số thôn Yên Ngư (xã Xuân Yên, Nghi Xuân) cho biết: "Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ của thôn, chúng tôi đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chính sách về DS-KHHGĐ đến tận thành viên. Ngoài ra, đây cũng là dịp để chị em trao đổi kinh nghiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tìm hiểu thêm các kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc…".
Từ việc triển khai đề án, các địa phương vùng biển và ven biển ở Hà Tĩnh đã xây dựng được mô hình can thiệp đảm bảo sự phát triển bình thường bào thai và sức khỏe cho các bà mẹ mang thai. Trong thời gian qua, tại 45 xã thuộc 6 huyện, thị toàn tỉnh triển khai đề án đã có hơn 150.000 lượt người được khám, tư vấn về chăm sóc SKSS/KHHGĐ; gần 9.000 lượt người trong độ tuổi chuẩn bị kết hôn được khám sức khỏe sinh sản; gần 3.000 người được xét nghiệm máu để phát hiện các loại bệnh; 2.700 trẻ sơ sinh được xét nghiệm máu.

Phụ nữ xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) được tư vấn các kiến thức về chăm sóc SKSS.
BS Bùi Quốc Hùng, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "10 năm thực hiện Đề án 52 đã nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của người dân về vấn đề DS-KHHGĐ. Đến nay, tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại các vùng biển, ven biển áp dụng các biện pháp tránh thai là 58%. Tỷ lệ người làm việc và người dân sinh sống ven biển, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu kinh tế thuộc khu vực ven biển và trên biển được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đạt 95%".
Tháng 4/2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số 52/2009/QĐ-TTg về kiểm soát dân số vùng biển, ven biển và hải đảo giai đoạn 2009 - 2020. Hà Tĩnh là một trong 28 tỉnh, thành trên cả nước có 45 xã thuộc 6 huyện, thị được hưởng lợi từ Đề án, trong đó: Nghi Xuân 11 xã, Thạch Hà 9 xã, Cẩm Xuyên 6 xã, Lộc Hà 7 xã, huyện Kỳ Anh 5 xã, thị xã Kỳ Anh 7 xã.
Anh Thư - Thanh Loan
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 8 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 18 giờ trướcGĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcSKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.
Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.
Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổi
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.
Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹ
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Chuyên gia khuyến cáo thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, bởi nhiều bất thường nguy hiểm như thiếu máu thai nhi, rối loạn tuần hoàn hoặc dị tật bẩm sinh.
Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là sân chơi bổ ích giúp học sinh nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Chương trình góp phần nâng cao vị thế trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.
Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.
Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.
Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcGĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.