Người dân Ya TMốt tự giác tìm hiểu về SKSS

| KHHGĐ

GiadinhNet - Nhờ truyền thông tốt, người dân ở xã Ya TMốt đã có ý thức trong việc thực hiện kế hoạch hóa hóa gia đình.

Xã Ya Tmốt, huyện Ea Súp, Đắk Lắk hiện có 1.135 hộ với 4.345 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 35%.
 
Trong những năm qua, công tác truyền thông về DS-KHHGĐ luôn được chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương chú trọng. Vì thế, người dân đã có ý thức trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Hiện nay, tỷ lệ trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên chỉ còn 13,5%, tỷ lệ phụ nữ có chồng sử dụng các biện pháp tránh thai chiếm 81%.    
 
Gia đình anh Lương Đình Luyện và chị Lang Thị Sạu người dân tộc Thái ở xã Ya Tmốt cưới nhau năm 1998. Được cán bộ dân số tuyên truyền về lợi ích của chính sách dân số, nên anh Luyện và chị Sạu quyết định chỉ sinh 2 con. Hiện tại, đứa con đầu đang học lớp 8, còn đứa thứ 2 đang học lớp 3. Nhờ sinh con ít, anh chị đã có điều kiện đầu tư chăm sóc 2,5 hécta đậu, bắp, 1 héc ta lúa nước và nuôi 3 con trâu. Thu nhập hàng năm của gia đình đã có của ăn, của để. Cuộc sống ngày một khá giả, hạnh phúc gia đình luôn được đảm bảo. Các con của anh chị được chăm sóc chu đáo nên yên tâm học tập tốt.
 

Đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ya Tmốt đã tự giác tìm hiểu về cách chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mặc dù thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình nhưng đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn, chất lượng cuộc sống thấp.

Ông Nguyễn Hữu Quảng – Chủ tịch UBND xã Ya Tmốt cho biết: “Toàn xã hiện vẫn còn 631 hộ thuộc diện hộ nghèo (chiếm 56,7% số hộ dân), tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng chiếm đến 29%”.

Nguyên nhân chủ yếu của đói nghèo là do trình độ dân trí thấp; điều kiện tự nhiên, địa hình khá phức tạp, diện tích đất trồng ít, việc áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, các chương trình, dự án liên quan đến giảm nghèo thiếu đồng bộ.

Do vậy, rất cần có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ của các ngành chức năng trong việc giảm nghèo bền vững như: tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án liên quan đến giảm nghèo; tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ đất đai, nhà ở và hỗ trợ vay vốn cho những hộ nghèo… Bên cạnh đó, cần thường xuyên tuyên truyền về chính sách dân số, thực hiện tốt các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em để góp phần nâng cao chất lượng dân số. 

Bài, ảnh: Hiếu Thảo
(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Đắk Lắk)
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Duy trì mức sinh thay thế 2,05 con/phụ nữ, Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chiến lược nhiều năm

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Ngành Dân số Hải Phòng đang tổng hợp dữ liệu để có căn cứ chính xác về thực trạng số con hiện có và số con mong muốn ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, nhằm đưa ra các giải pháp hiệu quả, thúc đẩy đạt mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ.

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Hải Phòng: Tiếp tục thành công trong chăm sóc SKSS-KHHGĐ nhờ đổi mới sáng tạo hình thức truyền thông tư vấn và dân vận khéo thời dịch bệnh COVID-19

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Hải Phòng đã giữ mức sinh thay thế đạt ở mức 2,05 con/phụ nữ. Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo không tập trung đông người, vì vậy công tác dân số - KHHGĐ gặp một số khó khăn, nhưng vẫn đạt mục tiêu đề ra nhờ… dân vận khéo.

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Truyền thông được coi là "chìa khóa" nâng cao nhận thức, đồng thuận đạt hiệu quả cao về DS-KHHGĐ ở Bắc Quỳnh (Lạng Sơn)

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Lạng Sơn là 1 trong 33 tỉnh thành có mức sinh cao, nhưng riêng xã Bắc Quỳnh từ 2014 tới nay tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở xã Bắc Quỳnh luôn rất thấp, là điển hình thực hiện tốt công tác dân số – KHHGĐ về tầm soát mức sinh phù hợp.

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Phú Lương (Thái Nguyên): Phối hợp truyền thông tốt nên mức sinh năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm

Dân số và phát triển -

GiadinhNet – Thái Nguyên là một trong những tỉnh, thành có mức sinh cao, nhưng ở huyện Phú Lương nhờ triển khai tốt các hoạt động truyền thông, Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao thì mức sinh ở đây lại giảm đều.

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ phải biết cất lên tiếng nói, bởi có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Theo nhà văn Chu Lai, phụ nữ bị cấm cản thờ cúng bố mẹ đẻ thì không nên chịu đựng mà phải cất tiếng nói chân thành với chồng và gia đình chồng để ngày nào đó họ hiểu ra rằng: Có những ràng buộc xa xưa nhiều khi lại làm khổ cho những người hôm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.