Người đẹp chuyển giới đối mặt án 15 năm tù

| Pháp luật

Trong lúc bán dâm trong xế hộp, Hà Phương tháo trộm chiếc dây chuyền trị giá hàng trăm triệu đồng của người đàn ông trung niên.

Công an quận Ba Đình, Hà Nội vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Thành Kiên (31 tuổi, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 3, điều 138, Bộ luật Hình sự. Kiên đã chuyển giới, lấy tên con gái là Hà Phương.

Người đẹp chuyển giới đối mặt án 15 năm tù 1
  "Người đẹp chuyển giới" Hà Phương tại trụ sở công an. Ảnh: Việt Dũng.

Theo cơ quan cảnh sát, tối một ngày cuối tháng 4, Hà Phương thấy một người đàn ông trong tình trạng say rượu mở cửa chiếc Civic vào ngồi bên trong. "Người đẹp chuyển giới" đi đến gạ ông này “tàu nhanh” trên xe với giá 200.000 đồng.

Hà Phương phát hiện người đàn ông trung niên này đeo sợi dây chuyền vàng lớn có mặt hình mạng nhện nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi mơn trớn, Hà Phương tháo trộm sợi dây.

Ngày 2/5, trong một cuộc nhậu tại nhà hàng trên phố Lê Duẩn, Hà Phương giáp mặt “người tình một đêm" thủa nào và bị ông đưa lên trụ sở công an. Tại cơ quan điều tra, Hà Phương khai bán tang vật được hơn 150 triệu đồng, trong khi chủ nhân chiếc Civic cho biết giá trị của chiếc dây chuyền lớn hơn nhiều.

Hà Phương thừa nhận 10 năm trước được một người tình đồng tính cho tiền đi phẫu thuật chuyển giới. Thành "phụ nữ", với vẻ mặt thanh tú, dáng vẻ gọn gàng, Hà Phương cặp kè với nhiều người có tiền.

Sau lần thụ án 9 tháng tù vì Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Hà Phương kiếm sống bằng nghề bán dâm.

Khoản 3, điều 138, Tội trộm cắp tài sản quy định: Người nào chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Theo VnExpress

lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.