Người đẹp vì lụa
Chắc hẳn không ít lần trước khi ra khỏi nhà, bạn đã tự hỏi mình: “Mặc gì đây?”. Thậm chí đứng trước một tủ đầy quần áo bạn cũng than “Không có gì để mặc!”.
Màu sắc cũng phải cân nhắc: da trắng hồng thì mặc màu gì cũng được; da trắng xanh thì nên mặc những màu nóng, ấm: đỏ, hồng, cam, vàng...; da ngăm nên chọn màu thật đậm hoặc thật nhạt.
Sau đây là một số mẹo vặt “ăn gian”: người lùn, mập nên mặc đồ có nhiều đường thẳng (li quần), sọc đứng và không nên màu mè sặc sỡ. Người cao, gầy mặc những gì có nhiều sọc ngang, nhiều màu sắc. Người có diện mạo hơi khô, vòng một khiêm tốn, nên mặc quần áo xếp nhiều li, tay phồng, tóc uốn dợn, cong...
Chất liệu vải là làn da thứ hai của bạn, do đó nên chọn chất liệu biết “thở”. Hãy tập thói quen đọc trên vải bao nhiêu phần trăm cotton, polyester (sợi tổng hợp). Mùa lạnh không nên chọn chất liệu sợi tổng hợp vì hay dính vào người.
![]() |
Cách sử dụng trang phục và phụ trang
- Áo đầm: vải trơn có màu nhã nhặn hoặc đậm, họa tiết nhỏ, đơn giản, không nổi bật. Người làm công sở nên chọn vải sợi tổng hợp: denim, tezin, seclen, tuytsi... dày, nhưng mềm mại.
- Vớ: cùng "tông" màu với váy; chọn loại ôm sát chân khi mang, không bị trầy xước hoặc thủng lỗ. Vớ da nên mang với giày bít mũi, không mang các loại vớ có họa tiết nổi bật.
- Giày: màu đen, nâu, trắng hoặc cùng "tông" với bộ trang phục, bít mũi hoặc hở ngón, mặt da bóng mờ, cao từ 5-7cm.
- Giỏ xách: màu đen hoặc nâu bằng da hoặc simili; chọn kích cỡ phù hợp với chiều cao người cầm. Các loại túi đeo, túi xách to chỉ phù hợp với trang phục dạo phố.
- Trang sức: đồng hồ, nhẫn, hoa tai, vòng cổ kiểu đơn giản, không nhất thiết phải đeo nguyên cả bộ. Hạn chế sử dụng chất liệu chế tác từ nhựa, gỗ, chất dẻo...
- Trang phục lót: màu cơ bản là trắng và đen bằng cotton, cotton thun; kiểu đơn giản, vừa kích cỡ, không quá chật hoặc rộng; chú ý nên mặc đồng bộ.
