Người đi xe khách có thể phải thắt dây an toàn

| Xã hội

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Bộ Giao thông bổ sung quy định thắt dây an toàn khi đi xe khách vào luật.

Tại hội nghị an toàn giao thông sáng 25/6, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, người đi ôtô 4 chỗ, đi máy bay đều phải thắt dây an toàn, trong khi đó xe khách, xe giường nằm chứa vài chục người lại không có dây an toàn. Khi có va chạm mạnh, hành khách sẽ bị xô ngã, va đập trên xe, thậm chí bị văng ra ngoài. Do vậy, ông Lê Quý Vương đề nghị Bộ Giao thông bổ sung quy định thắt dây an toàn khi đi xe khách vào luật.

Lãnh đạo Bộ công an cũng cho rằng, hiện tồn tại nhiều vấn đề khó khăn như camera trên đường rất thiếu nên khó phạt nguội, không điều tiết giao thông bằng hình ảnh được. Mỗi cảnh sát giao thông ở Hà Nội thường phải tuần tra 16 km đường. Do vậy cần tăng cường xử phạt nguội, phạt qua tài khoản với số tiền trên 500.000 đồng để giảm sức người.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng đồng tình với những đề xuất của lãnh đạo Bộ công an về quy định thắt dây an toàn khi đi xe khách và hứa sẽ xử lý ngay.

Người đi xe khách có thể phải thắt dây an toàn 1
Nhiều hành khách bị va đập khi xe khách gặp tai nạn. Ảnh: Long Nhật

Đề cập việc xử lý xe quá tải, Bộ trưởng Thăng đã yêu cầu các địa phương trang bị thêm các bộ cân lưu động để kiểm soát tải trọng xe từ kinh phí xử phạt tại các địa phương. Kiên quyết đến cuối năm sẽ xử lý triệt để xe quá tải, tạo bình đẳng trong kinh doanh vận tải.

"Một số địa phương vẫn buông lỏng khi một số xe quá tải vẫn lọt qua trạm. Xe tải to tướng chứ có nhỏ như cái kim đâu mà không thấy. Tôi kiến nghị Chính phủ cần có biện pháp xử lý các địa phương", Bộ trưởng Thăng nói.

Nhận định về tình hình tai nạn qua 6 tháng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, số người chết do tai nạn giao thông hiện nay còn quá cao, nhiều tỉnh còn chưa làm tốt việc kiềm chế tai nạn, số người chết tăng trên 25% như Bạc Liêu, Yên Bái, Trà Vinh, Lai Châu, Đồng Nai, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau.

Ông Phúc cho rằng một phần nguyên nhân do nhận thức của lãnh đạo địa phương chưa tốt, ứng dụng công nghệ trong tuần tra xử phạt chưa có, quản lý vận tải còn nhiều yếu kém cùng với hạ tầng còn bất cấp.

Phó thủ tướng đã yêu cầu thời gian tới các địa phương đồng bộ tiếp tục kiểm soát tải trọng xe, bố trí đủ kinh phí sắm trang thiết bị tại các trạm cân xe.

6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 12.827 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.689 người, bị thương 12.263 người. So với cùng kỳ năm 2013 đã giảm 2.003 vụ (13 %), giảm 224 người chết (4%), giảm 2.743 người bị thương (18%).

Sau 3 tháng đã có 63/63 tỉnh, thành phố triển khai khám sức khỏe cho lái xe. Trong số 129.100 lái xe được khám, đã phát hiện 1.769 lái xe không đủ sức khỏe, trong đó có 381 người nghiện ma túy và 1.388 người không đủ sức khỏe do nguyên nhân khác.

Theo VnExpress.net

lehuong
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Thời sự -

GĐXH - Dù nằm ngay cạnh dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 có vai trò tăng năng lực tiêu thoát nước, tuyến đường Tố Hữu vẫn ngập nặng trong đợt mưa lớn vừa qua. Chiều 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội), hai đối tượng đã dựng lên kịch bản gian dối, cam kết "trúng 100%" để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam các bị can.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.