Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hà Nội nói gì khi Tết năm nay không được ngắm pháo hoa?

Thứ sáu, 15:46 30/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet – "Năm 2016 là năm đất nước xảy ra nhiều thiên tai, trong đó có lũ lụt miền Trung, không bắn pháo hoa vào Tết cũng là hợp lòng dân", ông Hùng chia sẻ.

Ngày 27/12, trao đổi với báo chí tại Hội nghị Giao ban trực tuyến Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND thành phố với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý IV/2016, bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2017.

Ban Bí thư yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. TP Hà Nội nghiêm túc thực hiện chỉ thị này.

Cũng theo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, để tổ chức cho nhân dân Thủ đô đón xuân, thành phố sẽ có rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra trong dịp Tết dương lịch và âm lịch.


Tết Nguyên đán 2017, Hà Nội không bắn pháo hoa. Ảnh minh họa

Tết Nguyên đán 2017, Hà Nội không bắn pháo hoa. Ảnh minh họa

Bày tỏ quan điểm của mình về việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2017, ông Nguyễn Hùng Vĩ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian cho biết: Pháo hoa là loại pháo lễ hội có lịch sử lâu đời, rất thịnh hành trong dân gian các nước phương Đông đặc biệt là Trung Hoa từ thời cổ đại. Tuy nhiên, hiện nay nó đã trở nên phổ biến, mỗi dịp lễ lớn, Tết, các nước thường hay bắn pháo hoa.

Bắn pháo hoa là một việc làm tương đối tốn kém nhưng lợi ích về tinh thần không ai đo đếm được, nó gần như là phong tục, tập quán của người Việt Nam cũng như của thế giới. Khi khoảnh khắc giao thừa đến, hình ảnh về chùm pháo hoa sẽ làm người ta cảm thấy phấn khởi, cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất trong năm mới.


Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ.

Tôi cho rằng, việc Hà Nội quyết định không bắn pháo hoa trong dịp Tết năm nay là một động thái tốt. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang khó khăn, việc tiết kiệm là cần thiết. Số tiền chi ra cho việc tổ chức bắn pháo hoa sẽ giúp được rất nhiều người, xây dựng được trường lớp và nhà tình thương… Những việc này thiết thực, cần thiết hơn so với việc bắn pháo hoa. Đương nhiên, việc không bắn pháo hoa nhiều người sẽ cảm thấy bớt vui nhưng mặt khác tình cảm, tinh thần dân tộc của chúng ta tốt lên”, ông Hùng Vĩ cho biết.

Xưa nay, đêm giao thừa, người dân Thủ đô có thói quen ra những điểm bắn pháo hoa để chào đón năm mới. Không chỉ các bạn trẻ mà những cặp vợ chồng có con nhỏ, thậm chí các cụ ông cụ bà cũng có sở thích như vậy.

Trước thông tin, dịp Tết Nguyên đán không bắn pháo hoa, ban đầu nhiều người dân Thủ đô cảm thấy hụt hẫng. Nhưng phần nhiều họ tỏ lòng tự hào khi biết số tiền chi cho bắn pháo hoa thành phố sẽ dành làm những việc cấp thiết hơn.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Hào Hùng, 67 tuổi, (Nguyễn Khuyến, Đống Đa) nguyên là cán bộ công tác tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết: “Tôi là người rất thích đi xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Đến điểm bắn pháo hoa cho tôi một cảm giác thiêng liêng khó tả. Nhưng trước thông tin năm nay Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa mà để số tiền đó làm từ thiện, tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này của thành phố”.

Ông giải thích, năm 2016 là năm đất nước xảy ra nhiều thiên tai, trong đó có lũ lụt miền Trung, không bắn pháo hoa vào Tết cũng là hợp lòng dân. Từ xa xưa, đoàn kết, tương thân tương ái là một tình cảm đặc biệt của người Việt, nhờ đó mà dân tộc đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, thiên tai, dịch bệnh.

Số tiền tiết kiệm từ việc bắn pháo hoa không hề nhỏ, người dân Hà Nội tự hào hơn khi là một trong những thành phố làm gương, tiết kiệm để làm việc thiện.


Ông Nguyễn Hào Hùng.

Ông Nguyễn Hào Hùng.

Ông Nguyễn Văn Tường (Thái Thịnh, Đống Đa) cho rằng, không có cái Tết nào lại ấm áp hơn bằng việc tất cả người Việt đều no đủ. Ông tin người dân ai cũng ủng hộ quyết định dành số tiền chi trả cho việc bắn pháo hoa để chia sẻ với đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta có nhiều hình thức đón xuân như ra ngoài ngắm phố phường, thăm hỏi bạn bè, họ hàng.Tết sẽ không bớt vui chỉ vì không có pháo hoa đêm giao thừa.

Với giới trẻ Hà thành, giao thừa họ thường tụ tập bạn bè ngắm phố xá, thưởng thức màn bắn pháo hoa đầu năm. Vậy suy nghĩ của họ như thế nào khi Tết này không được ngắm pháo hoa như mọi năm.

“Việc Hà Nội không bắn pháo hoa dịp Tết mình thấy bình thường. Hơn nữa, mình cảm thấy vui khi số tiền đó sẽ được ủng hộ cho người nghèo. Chỉ mong năm sau đất nước ít thiên tai để dân bớt khổ. Theo mình được biết, không phải chỉ riêng Hà Nội không bắn, Đà Nẵng cũng sẽ không bắn pháo hoa dịp Tết này”, chị Đỗ Thị Tâm, 25 tuổi cho biết.


Chị Đỗ Thị Tâm.

Chị Đỗ Thị Tâm.

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc, 24 tuổi, cho biết: “Từ khi biết tin Hà Nội không bắn pháo hoa, trong đầu mình đã nghĩ năm nay sẽ đi thăm bà con, họ hàng ngay trong đêm giao thừa, mọi năm, 30 Tết sẽ đi ngắm pháo hoa. Tiết kiệm tiền từ việc bắn pháo hoa để ủng hộ người dân khó khăn, đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, lại tiết kiệm. Hơn nữa, các cô, chú là công nhân vệ sinh sẽ đỡ vất vả khi lượng rác thải ra ít. Mọi năm, khi xem bắn pháo hoa ở bờ Hồ Hoàn Kiếm, rác thải ra rất nhiều”.

Ngọc Thi

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 59 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.

Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau

Hà Tĩnh: Ngăn chặn học sinh lớp 9 mang kiếm đến trường đánh nhau

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Để giải quyết mâu thuẫn, một học sinh lớp 9 ở Hà Tĩnh mang kiếm lên trường cất giấu với mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác.

Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID

Từ hôm nay (1/4/2026), hàng triệu người sẽ được hưởng lợi khi làm việc này trên VNeID

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2024 chính sách mới nhất quy định về nhiều khoản phí, lệ phí thực hiện trên ứng dụng VNeID được miễn giảm. Nhiều cá nhân sẽ được hưởng lợi nhờ sự thay đổi này.

Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3

Bắc Ninh: Danh sách 791 trường hợp vi phạm tốc độ, bị phạt nguội từ ngày 23/3 - 29/3

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và ghi nhận 791 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ thông qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm

Lộ 'ma trận' sai phạm tại Phú Thọ: Cán bộ, doanh nghiệp cùng dính chàm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến các nhóm tội phạm gây bức xúc dư luận tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 15 bị can, trong đó có nhiều cán bộ, nguyên cán bộ và lãnh đạo doanh nghiệp, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng.

Top