Người mắc COVID-19 hiện nay có cần phải điều trị cách ly không?

| Y tế

Dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng trở lại, với các chủng mới, các ca trong cộng đồng tăng lên, nhiều người dân cũng băn khoăn việc cách ly người bệnh COVID-19 khi bệnh này đã được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Người mắc COVID-19 hiện nay có cần phải điều trị cách ly không? - Ảnh 1.

Khu vực cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

Bố trí khu điều trị, tránh lây chéo

Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 đang gia tăng với sự xuất hiện của các biến chủng mới.

Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận rải rác 641 trường hợp mắc COVID-19, tại 39 tỉnh, thành phố, không có ca tử vong. Trong đó một số tỉnh, thành phố có ca mắc cao như: TP Hà Nội đã ghi nhận 153 ca mắc, TP Hải Phòng 138 ca, TP Hồ Chí Minh 80 ca, Quảng Ninh 46 ca.

Tuy không ghi nhận các ổ dịch tập trung, nhưng đã có sự gia tăng nhẹ số ca mắc COVID-19 trong 3 tuần gần đây.

Tại TP Hồ Chí Minh, đã ghi nhận biến thể NB.1.8.1 ở đa số ca mắc COVID-19. Đây là một biến thể đang được theo dõi có các đột biến liên quan đến khả năng lây truyền cao hơn. Hà Nội cũng đang lo ngại sự lây lan với biến thể XEC của chủng Omicron, là chủng nguy cơ thấp, nhưng dự báo thời gian tới, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội có thể tiếp tục gia tăng, liên quan tới biến thể này.

Trước tình hình trên, ngành y tế liên tục có các khuyến cáo về biện pháp phòng chống COVID-19, nhằm ngăn dịch diễn biến phức tạp, nâng cao tinh thần chủ động phòng bệnh của người dân.

Ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), những ngày gần đây, khi số ca mắc COVID-19 gia tăng, bệnh viện đã lập các khu cách ly riêng biệt cho từng nhóm bệnh nhằm đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viện cũng tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, sàng lọc và phân luồng bệnh nhân ngay từ khâu tiếp nhận ban đầu. Bệnh viện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, thuốc men, trang thiết bị và giường bệnh để tiếp nhận và điều trị các ca bệnh truyền nhiễm.

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, TS. BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Dù chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 diễn biến nặng, nhưng bệnh viện cũng đã bố trí  khu vực điều trị riêng cho các ca bệnh truyền nhiễm; triển khai biện pháp phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện với các nhóm bệnh truyền nhiễm nói chung, trong đó có COVID-19. Các biện pháp đã được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó nếu có tình huống dịch diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

Trước tình hình dịch COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế đã đề nghị các bệnh viện chuẩn bị khu cách ly sẵn sàng, dự phòng cho người bệnh COVID-19. Các bệnh viện thực hiện tốt công tác thu dung bệnh nhân, điều trị, cấp cứu kịp thời người bệnh, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh, người hỗ trợ chăm sóc người bệnh thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại cơ sở y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện có giải pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, bệnh nặng, người cao tuổi,...), khu vực hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật… Tăng cường công tác vệ sinh ngoại cảnh, vệ sinh bệnh phòng, bố trí sắp xếp khoa phòng thuận tiện, phù hợp tình hình dịch...

Người mắc COVID-19 hiện nay có cần phải điều trị cách ly không? - Ảnh 2.

Điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện.

Biện pháp cách ly phù hợp tình hình

Về việc có nên cách ly nghiêm ngặt người mắc COVID-19 trong bối cảnh hiện nay, theo PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Chuyên gia cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế), trong phòng chống bệnh truyền nhiễm, các ca mắc COVID-19 được xử lý như các cúm mùa và các bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Cũng theo PGS.TS Trần Đắc Phu, người dân không nên quá lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan. Không thể loại trừ khả năng COVID-19 có diễn biến bất ngờ, do đó, các cơ sở y tế cần có sự chuẩn bị, để nếu có diễn biến bất thường, thì vẫn đủ giường bệnh, cơ sở cách ly để dịch không bùng phát mạnh, không nhiễm khuẩn chéo, dẫn đến tử vong như trước đây.

BS. Nguyễn Quốc Thái, Phó Trưởng phòng Cấp cứu truyền nhiễm, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cũng cho rằng: "COVID-19 hiện nay là bệnh lưu hành, tức là bệnh luôn tồn tại, rải rác ca mắc trong cộng đồng, người dân có thể mắc bất kỳ lúc nào, từ nhẹ đến nặng. Do vậy, đây không còn là một đợt bùng phát mới hay đại dịch mới".

Theo đại diện Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), các cơ sở y tế cần chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly trong bệnh việnh để tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19, nhằm kiểm soát lây nhiễm bệnh cho các bệnh nhân đang mắc bệnh nặng, đặc biệt là những bệnh nhân phẫu thuật, người có bệnh nền.

Hiện nay, các bệnh truyền nhiễm do virus, bệnh lây qua đường hô hấp khi điều trị tại các bệnh viện đều phải nằm tại khoa Truyền nhiễm để tránh lây nhiễm chéo cho các bệnh nhân khác. Kể cả các bệnh truyền nhiễm nhóm B như: Cúm, sởi, lao phổi, tay chân miệng... và cả COVID-19 đều được khuyến cáo cách ly y tế để tránh lây nhiễm cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.