Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ đau đớn làm đơn tố cáo gã hàng xóm hiếp dâm con gái 5 tuổi: 'Lúc hỏi, con bé khờ khạo nói bị ông ấy làm đau'

Thứ hai, 15:52 10/09/2018 | Pháp luật

Chia sẻ với chúng tôi, người mẹ cho biết sau khi phát hiện con gái bị hiếp dâm, chị như chết lặng bởi không ngờ một ông già U60 lại làm ra những chuyện đồi bại như vậy với một đứa bé 5 tuổi.

Dọa sẽ giết chết hai anh em nếu nói cho bố mẹ biết

Ngày 7/9, chị L.B.V (34 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) tìm đến Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM để nhờ sự hỗ trợ của các luật sư, đồng thời gởi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí, mong sớm tìm lại công bằng cho con gái chị là bé L. (5 tuổi) nghi bị ông N.V.S (59 tuổi, hàng xóm) dùng vũ lực đe dọa nhiều lần hiếp dâm.


Bé V. cho biết bị ông S. làm đau nhưng không dám nói với bố mẹ vì ông S. sẽ dọa giết chết.

Bé V. cho biết bị ông S. làm đau nhưng không dám nói với bố mẹ vì ông S. sẽ dọa giết chết.

Đơn tố cáo, cầu cứu Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM.

Theo lời kể của chị V., vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng chị thường xuyên đi làm xa để bé L. cùng anh trai H. ở nhà một mình. Lợi dụng việc không có người lớn ở nhà, lại quen biết từ trước nên ông N.V.S đã nhiều lần dụ dỗ, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé L. trong khoảng thời gian tháng 10, 11/2017.

Sự việc được chị V. phát hiện khi nghe bạn của H. (ở cùng xóm) hỏi H. đã kể cho bố mẹ nghe chuyện bé L. bị ông N.V.S xâm hại hay chưa. "Mày có nói với mẹ mày biết việc ông S. làm bé L. cho má mày nghe chưa? Mày không nói cho ba má mày biết thì ông S. làm em mày riết chảy máu rồi chết luôn đó". Nghe đoạn nói chuyện của hai đứa trẻ, chị V. mới gặng hỏi H. thì chết lặng bởi theo như lời kể của đứa con trai, bé L. bị ông S. hiếp dâm rất nhiều lần.

"Nghe thằng H. kể mà tôi như chết lặng, nó nói mỗi lần nó thấy ông S. làm bậy với em gái, nó có lấy điện thoại chụp hình lại nhưng bị ông S. phát hiện và dọa sẽ giết chết cả hai anh em nên nó không dám kể cho tôi biết. Có ngờ đâu ổng là hàng xóm láng giềng, lại đi hại đời một đứa bé 5 tuổi như vậy cơ chứ", chị V. bức xúc.

"Lúc tôi hỏi con bé, nó khờ khạo kể lại bị ông S. xâm hại, làm nó đau rất nhiều lần. Nỡ lòng nào một ông già lớn tuổi lại đi hiếp dâm một đứa trẻ, tôi không thể chấp nhận được", chị V. nói.


Bé L. đã được mẹ cho đi học mẫu giáo nhưng vẫn còn rất nhút nhát, sợ hãi khi nghĩ đến ông S.

Bé L. đã được mẹ cho đi học mẫu giáo nhưng vẫn còn rất nhút nhát, sợ hãi khi nghĩ đến ông S.

Căn nhà xập xệ là nơi sinh sống của cả gia đình chị V. ở xã Bình Mỹ.

Ngay sau khi biết được sự việc, chị V. đã dẫn bé L. và H. đến Công an xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi để tố cáo hành vi của ông S. Tại Công an xã Bình Mỹ, sau khi lấy lời khai các bên, ban đầu ông S. thừa nhận hành vi của mình, sự việc được chuyển lên Công an huyện Củ Chi để tiếp tục thụ lý theo đúng quy trình.

Bất ngờ với quyết định không khởi tố dù có tế bào nam

Tìm đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em như một lời cầu cứu, chị V. cho biết từ khi xảy ra vụ việc, cuộc sống gia đình chị bị đảo lộn hoàn toàn, sau nhiều ngày tháng chờ đợi kết quả từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, chị bàng hoàng khi nhận được kết quả không khởi tố vụ án hình sự vào ngày 23/7/2018 với lý do được đưa ra là không có sự việc ông S. hiếp dâm con gái chị.

"Cơ quan CSĐT làm như vậy là không khách quan, bỏ lọt tội phạm khi trước đó ông S. ở Công an xã Bình Mỹ đã nhận tội hoàn toàn, còn kể xâm hại bé L. mấy lần nữa, đến khi lên công an huyện thì ông ấy chối, nói không có làm là sao. Việc ông S. xâm hại con L. bị thằng H. thấy và chụp hình lại, công an huyện lại không sử dụng những tấm hình tôi cung cấp để bổ sung vào hồ sơ vụ án như vậy là không đúng pháp luật", chị V. nói.


Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi khiến chị V. bức xúc.

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi khiến chị V. bức xúc.


Gia đình chị V. mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng như các cơ quan báo chí để giúp vụ án được sáng tỏ.

Gia đình chị V. mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng như các cơ quan báo chí để giúp vụ án được sáng tỏ.

Đặc biệt, theo kết quả giám định pháp y từ cơ quan chức năng, kết luận: "Màng trinh không rách, không thấy tinh trùng, có tế bào người nam trong dịch phết âm hộ và vùng hậu môn nhưng không đủ để đối chiếu với mẫu AND của đối tượng nam". Trước kết luận của Cơ quan CSĐT, chị V. đau đớn nói: "Việc có tế bào nam cần được làm rõ, đó là dấu hiệu của việc bé L. bị xâm hại tình dục, thế mà Cơ quan CSĐT lại không khởi tố vụ án".

Theo chị L., kể từ ngày có kết quả không khởi tố vụ án hình sự, gia đình chị rơi vào bế tắc khi mỗi ngày chị chứng kiến cảnh bé L. ngủ hay giật mình, sợ hãi. Trong khi đó, kẻ được cho là xâm hại bé L. vẫn nhởn nhơ sống cạnh nhà, không hề tỏ ra ăn năn, hối hận.

"Vợ chồng tôi không có biết chữ, việc xảy ra với con gái mình có biết kêu cứu ai đâu. Tôi mong bên Hội Bảo vệ quyền trẻ em sẽ giúp đỡ, hỗ trợ tôi để đòi lại công bằng cho con", chị V. chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc, Hội sẽ tiến hành làm các thủ tục liên quan để hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình chị V., mong làm sáng tỏ vụ án. Trước mắt là hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố lại vụ án để điều tra, làm rõ hành vi của ông S. đối với bé L. theo đúng quy trình.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Theo Thời đại

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top