Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mua xe máy thiệt đủ đường

Thứ năm, 14:00 23/12/2010

Người tiêu dùng gặp nhiều thiệt thòi và phi lý, khi họ phải mua các sản phẩm xe máy sản xuất trong nước với mức giá vô tội vạ.

Thời gian qua, một số báo có đăng bài phản ánh việc, người dân khi mua xe máy vô tình hoặc bất đắc dĩ trở thành “kẻ đồng lõa” cho các cửa hàng đại lý để “lậu thuế”.

Các bài báo đều cho rằng, người tiêu dùng Việt Nam gặp nhiều thiệt thòi và phi lý, khi họ phải mua các sản phẩm xe máy sản xuất trong nước với mức giá vô tội vạ, cao hơn rất nhiều so với giá đề xuất của nhà sản xuất. Song, các hóa đơn VAT mà cửa hàng bán xe giao cho khách hàng thường ghi giá bán là giá đề xuất hoặc là một mức giá thấp do cửa hàng tự đề ra.

Phần lớn khách hàng đều nhận hóa đơn từ cửa hàng xe máy ghi thấp hơn giá mua bán thực tế.

Để đối phó với việc thất thu thuế, tháng 5 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh ô tô và xe máy, theo đó cơ quan thuế có quyền áp đặt mức thuế, sau khi đã xác định giá giao dịch thông thường trên thị trường. Về quản lý Nhà nước, thiết nghĩ đó là việc cần làm.

Tuy nhiên, thực tế trên cho thấy một điều, người dân lại một lần nữa phải chịu thiệt thòi. Khi mà trước đó, bản thân họ đã phải mất thêm một khoản tiền chênh lệch không nhỏ để mua được một chiếc xe (ví dụ, với xe Honda Lead, giá đề xuất của hãng là 30,9 triệu đồng, song có thời điểm khách hàng phải bỏ ra 39 triệu đồng mới mua được).
 
Nay, với thông tư mới của Bộ Tài chính, người dân lại phải chịu mất thêm một khoản tiền thuế nữa cho số tiền chênh lệch đã phải bỏ ra trước đó, khi họ làm thủ tục đăng ký xe. Thậm chí ngay cả khi may mắn mua được xe với giá gốc, họ vẫn phải nộp thuế trước bạ với mức thuế theo giá… thị trường.
 
Anh Võ Viết H. (ở khối 3, phường Trung Đô, thành phố Vinh), do có người thân làm kinh doanh xe máy nên mua được chiếc xe Honda Airblade F1 với giá đề xuất (gần 33 triệu đồng). Tuy nhiên, khi nộp thuế trước bạ để làm đăng ký xe, nhân viên thuế yêu cầu anh phải đóng thuế theo mức 38 triệu đồng, và giải thích, giá để tính thuế là giá thực tế trên thị trường.
 
Như vậy, khi mà các doanh nghiệp lẫn nhà nước đều giữ chặt quyền lợi của mình, thì “trăm dâu lại đổ đầu tằm”, khách hàng lại một lần nữa phải “giơ đầu chịu báng”. Người chịu thiệt thòi nhất ở đây chính là người dân.
 
Câu hỏi đặt ra là, trách nhiệm của nhà sản xuất ở đâu khi để cho sản phẩm của mình “loạn giá” trên thị trường, gây thiệt thòi và bức xúc cho khách hàng? Và, nên chăng Bộ Tài chính cần có quy định giá một cách cụ thể, chi tiết để người dân không tiếp tục phải mua xe với giá “trên trời”, không “vô tiền” nhưng “khoáng hậu” như hiện nay.
 
Theo Đất Việt
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phương Oanh: 'Hành trình phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng'

Phương Oanh: 'Hành trình phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng'

Giải trí - 23 phút trước

GĐXH - Phương Oanh chia sẻ: "Tôi không dám nói trước điều gì lớn lao, chỉ mong mình sẽ làm tốt nhất có thể trong vai trò mới, đi từng bước thật chắc chắn và không phụ sự tin tưởng của mọi người".

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, thấp kỷ lục vẫn xịn chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất giảm mạnh, thấp kỷ lục vẫn xịn chẳng kém iPhone 17

Giá cả thị trường - 24 phút trước

GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max đang ở mức hấp dẫn nhất từ trước đến nay, biến nó trở thành dòng iPhone cũ hot hit nhất thị trường Việt.

Ăn mặn có suy thận không?

Ăn mặn có suy thận không?

Ăn - 25 phút trước

GĐXH - Ăn mặn không chỉ làm tăng huyết áp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của thận. Khi thói quen này kéo dài, muối có thể làm tổn thương thận và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hệ tiết niệu.

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

Dân số và phát triển - 45 phút trước

GĐXH - Không chỉ khó thụ thai, phụ nữ sinh con sau 35 tuổi còn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thai kỳ.

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe du lịch 29 chỗ hoạt động 24/24h, chấm dứt cảnh khách chờ, doanh nghiệp 'xé nhỏ' đoàn

Hà Nội: Đề xuất cho phép xe du lịch 29 chỗ hoạt động 24/24h, chấm dứt cảnh khách chờ, doanh nghiệp 'xé nhỏ' đoàn

Đời sống - 53 phút trước

GĐXH - Trước những bất cập gây nghẽn mạch dòng chảy du lịch, liên ngành Sở Xây dựng, Sở Du lịch và Công an TP Hà Nội đã kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội gỡ bỏ hạn chế khung giờ đối với xe khách hợp đồng lớn, cho phép lưu thông xuyên suốt 24/24h.

3 ngày sinh Âm lịch có số 'phú quý từ trong trứng nước'

3 ngày sinh Âm lịch có số 'phú quý từ trong trứng nước'

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Sinh vào những ngày Âm lịch mang nhiều phước lành, một số phụ nữ dường như đã có sẵn vận may từ khi chào đời.

Kiêng kỵ khi chụp ảnh cưới nên biết để tránh điều xui rủi trong hôn nhân

Kiêng kỵ khi chụp ảnh cưới nên biết để tránh điều xui rủi trong hôn nhân

- 1 giờ trước

GĐXH - Chụp ảnh cưới là việc làm không thể thiếu được của các cô dâu chú rể trước ngày đám cưới diễn ra. Việc chụp ảnh cưới chính là việc giúp các cô dâu,chú rể lưu giữa lại những khoảnh khắc hạnh phúc, tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Có một số điều dân gian kiêng kỵ khi chụp ảnh cưới dưới đây để bạn đọc tham khảo.

Bỏ quê lên phố trông cháu, mẹ già sững sờ khi con dâu đòi 'phí sinh hoạt' gần hết tháng lương hưu

Bỏ quê lên phố trông cháu, mẹ già sững sờ khi con dâu đòi 'phí sinh hoạt' gần hết tháng lương hưu

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Bữa cơm đang ăn dở thì con dâu đặt bát xuống: “Mẹ, có chuyện này con muốn bàn với mẹ một chút”.

NSND Hồng Vân nhớ về nghệ sĩ Anh Vũ

NSND Hồng Vân nhớ về nghệ sĩ Anh Vũ

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Đã 7 năm sau ngày mất của nghệ sĩ Anh Vũ nhưng trái tim NSND Hồng Vân vẫn nhớ về anh - một người em, một người đồng nghiệp hiền lành, hết lòng với nghề.

Chỉ cần chần và đảo đều là bạn đã có món ăn tươi ngon, giòn tan, lành mạnh lại bổ gan, giải độc cơ thể

Chỉ cần chần và đảo đều là bạn đã có món ăn tươi ngon, giòn tan, lành mạnh lại bổ gan, giải độc cơ thể

Ăn - 1 giờ trước

Đây là một món ăn rất thanh mát, đặc biệt là độ giòn và mềm của rau mầm đậu Hà Lan, kết hợp với vị tươi mát hơi ngậy bùi của trứng thái sợi, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa hương vị và kết cấu.

Top