Người nước ngoài nhập viện vì nuốt trứng vịt lộn

| Y tế

Sáng 30/1, bác sĩ Huỳnh Anh, trưởng Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa nội soi thành công một trường hợp người nước ngoài nuốt cả quả trứng vịt lộn và bị mắc ở cổ phải nhập viện cấp cứu.


Các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng đã nội soi lấy quả trứng vịt lộn trong cổ bệnh nhân ra - Ảnh: N.QUANG

Theo bác sĩ Anh, ngày 26-1, thuyền viên người Philippines tên Ranito Dela Rosa Sabino (43 tuổi) ăn trứng vịt lộn với bạn bè trên tàu. Trong lúc vừa ăn vừa nói chuyện, anh đã nuốt luôn quả trứng vịt lộn. Do quả trứng to nên bị mắc ở cổ.

Đến ngày 28-1, ông này được đưa vào một bệnh viện tư nhân ở Đà Nẵng. Tuy nhiên bệnh viện này không nội soi được nên đã chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Đà Nẵng vào tối 28-1.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, đau ngực, nuốt nghẹn, đau ngực...

Vì bệnh nhân còn có các bệnh lý về phổi, tiểu đường, tim mạch nên các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng hội chẩn rồi tiến hành nội soi thực quản lấy quả trứng vịt lộn ra.

Đến ngày 30-1, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, đã có thể ăn và uống sữa.

Hình ảnh nội soi quả trứng trong cổ bệnh nhân - Ảnh: N.QUANG

Theo Tuổi trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.