Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phát ngôn Chính phủ nói về phản ánh “phong bì” và vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn

Thứ tư, 08:00 05/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Nếu nhận được phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, tình trạng doanh nghiệp phải chạy “phong bì” và có căn cứ xác đáng thì Văn phòng Chính phủ sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét làm rõ.

Các cơ quan chức năng, người có thẩm quyền không có hiện tượng bao che, dung túng, che đậy, bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Ảnh TL
Các cơ quan chức năng, người có thẩm quyền không có hiện tượng bao che, dung túng, che đậy, bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Ảnh TL

Chiều ngày 4/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ, Văn phòng Chính phủ đã thành lập trang web để lắng nghe ý kiến phản ánh của doanh nghiệp.

Trang web này có địa chỉ địa chỉ www.doanhnghiep.chinhphu.vn và ra mắt từ ngày 1/10 tuy nhiên từ ngày mai (5/10) mới chính thức nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp.

Thông qua trang web này, các doanh nghiệp đều có quyền được phản ánh ý kiến của mình để Chính phủ tiếp nhận và trả lời. Đây là cầu nối giữa Chính phủ và doanh nghiệp.

Trước vấn đề đặt ra về việc nếu doanh nghiệp phản ánh tình trạng họ phải chi phong bì cho hoạt động hành chính thì Chính phủ sẽ xử lý như thế nào? Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: “Chỉ đạo của Thủ tướng là công khai, minh bạch, cắt giảm giấy phép con. Việc đăng tải, công khai chính là thông điệp của Thủ tướng là Chính phủ liêm chính, minh bạch.

Khi báo chí và doanh nghiệp phản ánh về việc yêu cầu doanh nghiệp nộp phong bao, phong bì, về vấn đề này trong thực tế là có, có những lợi ích của cá nhân công chức, gây khó cho doanh nghiệp, tỷ lệ phần trăm trong dự án là có.

Thủ tướng chỉ đạo tất cả phải công khai để ngăn chặn nhóm lợi ích và hạn chế tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục của nhà đầu tư. Khi nhận thông tin như vậy thì chúng tôi sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng. Nếu có chứng cứ xác đáng thì dễ, nếu là ở địa phương thì chuyển về và yêu cầu nơi đó giải trình.

Nếu là ở cấp Bộ thì Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, còn kết luận không hay có, có hay không là tuỳ mức độ. Không thể bỏ lọt các đối tượng có hiện tượng nhũng nhiễu”.

Liên quan đến việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, đây là vụ việc được dư luận quan tâm. Qua vụ việc cho thấy sự quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, Nhà nước và Quốc hội, đây là sự vào cuộc này là của cả hệ thống và người đứng đầu Đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ sự vi phạm của Trịnh Xuân Thanh báo cáo cơ quan có thẩm quyền đang được xem xét. Việc chạy trốn của Trịnh Xuân Thanh đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng, Bộ Công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can.

Bộ trưởng khẳng định: “Các cơ quan chức năng, người có thẩm quyền không có hiện tượng bao che, dung túng, che đậy, bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Việc kiểm soát Trịnh Xuân Thanh chạy trốn ra nước ngoài là ngoài ý muốn của chúng ta.

Chúng ta không nghĩ rằng với trách nhiệm, cương vị là cán bộ Đảng viên, lãnh đạo ở địa phương lại có sự chạy trốn trước cơ quan pháp luật, tránh né trước tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan đang sinh hoạt ở đó”.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 3 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 8 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Top