Người phụ nữ cho vay với lãi suất "cắt cổ" để "giúp đỡ" người quen

| Pháp luật

Cho vay với lãi suất khoảng 108 - 144%/năm, Nguyễn Thị Nga (Vĩnh Phúc) khi bị công an bắt giữ đã bao biện cho hành vi của mình là nhằm "giúp đỡ" những người quen khi gặp khó khăn.

Ngày 12-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Nga (SN 1983 ở xã Định Trung, TP Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

 Người phụ nữ cho vay với lãi suất cắt cổ để giúp đỡ người quen  - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Nga làm việc với công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, từ năm 2019 đến nay, Nga đã cho khoảng 35 người vay 5,5 tỉ đồng với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108 - 144%/năm. Qua thống kê, cảnh sát xác định số tiền thu lời bất chính gần 800 triệu đồng.

Trước đó, ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Nga. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 60 giấy vay tiền, hợp đồng đặt cọc cùng nhiều căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân của những người vay tiền.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga khai nhận biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Nga vẫn bao biện cho hành vi của mình là nhằm "giúp đỡ" những người quen khi gặp khó khăn cần đến tiền.

Theo Ninh Cơ

NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Pháp luật -

GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.