Người phụ nữ có khối u xơ 4 kg trong tử cung

| Y tế

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ vừa phẫu thuật cắt khối u lớn, tương đương thai 9 tháng cho nữ bệnh nhân 45 tuổi.

Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Đăng Khoa, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, cho biết bệnh nhân P.T.D.K. nhập viện trong tình trạng đau vùng bụng dưới.

Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị u xơ tử cung. Đặc biệt, khối u này rất lớn, chiếm trọn thân tử cung, gây chèn ép các cơ quan niệu quản, trực tràng, bàng quang và thần kinh. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân.

Người phụ nữ có khối u xơ 4 kg trong tử cung - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt khối u cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.


Bác sĩ Vũ Đăng Khoa cho biết sau 2 giờ mổ, khối u có kích thước 200x150 mm, nặng khoảng 4 kg được lấy ra hoàn toàn. Hiện tại, bệnh nhân ổn định sức khỏe, vết mổ lành tốt và được theo dõi tại khoa Phụ của bệnh viện

Bác sĩ Khoa khuyến cáo trường hợp có khối u xơ tử cung lớn, nếu không can thiệp kịp thời cắt bỏ khối u, người bệnh bị xuất huyết, gây thiếu máu nặng, thận ứ nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận, táo bón nặng kéo dài. Về lâu dài, khối u sẽ ung thư hóa, việc điều trị lúc này sẽ khó khăn và tốn kém hơn.

U xơ cơ tử cung thường xuất hiện ở tuổi sinh sản, gây ra xuất huyết bất thường, đau và chèn ép vùng chậu. Ngoài ra, chúng có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản như vô sinh, biến chứng nặng ở thai kỳ.

Phụ nữ có biểu hiện đau bụng dưới, đặc biệt là vùng dưới rốn vào các kỳ kinh nguyệt, ra huyết âm đạo bất thường hoặc rong kinh, thường xuyên mắc tiểu…, nên đi khám tại cơ sở chuyên khoa để được phát hiện bệnh.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.