Người phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam chữa vô sinh thứ phát theo phương pháp mới thành công

| Y tế

GiadinhNet - Ngay sau khi thực hiện kỹ thuật chữa vô sinh mới, các bác sĩ khẳng định người vợ hoàn toàn có thể thụ thai tự nhiên, không phải nhờ tới thụ tinh ống nghiệm.

Chị Nguyễn Thị Loan (ở khối 3, thị trấn Quán Hành, huyện Nghị Lộc, tỉnh Nghệ An) bị vô sinh thứ phát 8 năm. Năm 2017, chị là người đầu tiên được Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện nong vòi tử cung để điều trị vô sinh thứ phát bằng kỹ thuật "Nong vòi tử cung bằng catheter qua nội soi buồng tử cung kết hợp với nội soi ổ bụng".


Bé gái thứ 2 của chị Loan chào đời bằng phương pháp sinh thường, nặng 3,1kg.

Bé gái thứ 2 của chị Loan chào đời bằng phương pháp sinh thường, nặng 3,1kg.

Theo đó, các bác sĩ thực hiện kết hợp nội soi tử cung và nội soi ổ bụng để nong đoạn kẽ vòi tử cung bị tắc. Nhờ phương pháp mới này, các bác sĩ luồn catheter để dễ dàng thông vòi tử cung dưới sự phóng đại của dàn máy nội soi hiện đại.

Ngày 12/4, chị Loan đã sinh con tự nhiên thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Đứa con thứ 2 của chị đã chờ đợi gần một thập kỷ là một cháu gái nặng 3.100 gram.

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật mới, hiện đại thực hiện nong vòi tử cung được thực hiện và áp dụng thành công tại Việt Nam. Người trực tiếp thực hiện kỹ thuật này là GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia.

Ngay sau khi thực hiện kỹ thuật chữa vô sinh mới, các bác sĩ khẳng định người vợ hoàn toàn có thể thụ thai tự nhiên, không phải nhờ tới thụ tinh ống nghiệm.

Được biết, sau 1 năm triển khai kỹ thuật mới này, GS.TS Nguyễn Viết Tiến cùng cộng sự đã trực tiếp can thiệp cho khoảng 100 phụ nữ bị vô sinh do tắc vòi tử cung.

Q.An

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.