Người tiêu dùng hết ngại thịt lợn
Trước khẳng định “thịt lợn vẫn an toàn” trong bối cảnh dich cúm A/H1N1 lây lan tại một số nước, người tiêu dùng ở Việt Nam không còn “e ngại” với loại thực phẩm chính yếu này.
Tại Hà Nội, chị Thu bán hàng ở chợ Cầu Mới cho biết hơn một tuần nay, người mua thịt lợn có giảm chút ít, một phần do kinh tế khó khăn, nhưng một phần do có một số người không hiểt rõ thông tin về dịch cúm A/H1N1 nên không dám ăn thịt lợn. Sau khi được tuyên truyền ăn thịt lợn không ảnh hưởng tới sức khỏe, mọi người đã quay trở lại mua.
![]() |
|
Mức tiêu thụ thịt lợn đã tăng lên |
Chị Thu cho biết thêm, trung bình mỗi ngày chị bán được 100kg thịt nhưng sắp tới sẽ nhập nhiều hơn để đáp ứng lượng khách đang tăng.
Tiêu thụ thịt lợn đã tăng trở lại nhưng các tiểu thương không vì thế mà tự ý tăng giá. Tại chợ Hôm, chợ Nghĩa Tân giá một kg nạc thăn dao động từ 70.000 - 75.000đồng/kg, sườn 65.000đồng/kg, nạc mông từ 60.000 - 65.000đồng/kg... Duy chỉ có mỡ giảm từ 25.000 xuống còn 15.000đồng/kg do đã vào hè, thời tiết nắng nóng người dân chuyển sang ăn dầu nhiều hơn.
Chị Trần Thị Hà, chủ một cửa hàng thịt tại chợ Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên cho biết mỗi ngày chị vẫn mổ 1 con lợn để bán, có ngày còn mổ 2 con nếu có đám cưới đặt thêm, nhiều hôm còn không có đủ thịt lợn bán.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Xuân Thảo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Thành phố cho biết, ngay sau khi thông tin “cúm heo” được cải chính, người tiêu dùng thành phố không còn tâm lý e ngại, sức tiêu thụ thịt lợn đã dần hồi phục, kéo theo giá tăng trở lại.
Thông báo
