Người tố cáo hai lần bị ném mìn trả thù
GiadinhNet - Hai quả mìn được ném vào sân nhà ông Nguyễn Văn Chuốt. Những tiếng nổ chát chúa vang lên, người thân trong gia đình ông Chuốt đã may mắn thoát nạn.
![]() |
|
Bị cáo Minh và Lập trước vành móng ngựa |
Tuy nhiên, tình cảm của Minh và Lập bị chị Nguyễn Thị Dung (SN 196, Lập Thạch Vĩnh Phúc) là người sống với Minh như vợ chồng phát hiện và ghen tuông.
Uất giận vì người đàn ông phụ tình, chị Dung đã nhờ ông Nguyễn Văn Chuốt (SN 1949, ở Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) làm đơn kiện Minh và Lập có quan hệ bất chính. Từ vụ kiện này, Minh bị cơ quan cho nghỉ công tác 1 năm. Năm 2010, Minh tiếp tục được về làm việc lại, lúc này Lập làm Giám đốc chi nhánh.
Lúc quay lại làm việc, Lập có tâm sự với Minh là đã từng bị ông Chuốt tố cáo Lập khai man hồ sơ khi chị ta còn làm Hiệu trưởng Trường mầm non xã Minh Trí. Vì đó, Lập mất chức hiệu trưởng và phải nghỉ hưu sớm. Vì có mối thù chung nên Lập xui Minh làm mìn ném vào nhà ông Chuốt để trả thù.
Minh tán đồng ngay kế hoạch tàn độc của Lập và gã chế tạo hai quả mìn. Ngày 21/10/2011 Minh đi xe máy đến nhà ông Chuốt ném một quả mìn. Mìn nổ nhưng nhà ông Chuốt không ai bị thương. Minh về kể lại sự việc với Lập, người đàn bà này bảo Minh ném thêm quả nữa và được Minh đồng ý. 2 giờ sáng ngày 23/10/2011, Minh đến nhà ông Chuốt ném tiếp quả mìn thứ hai. Ông Chuốt và những người thân trong gia đình thêm một lần nữa thoát chết khi mìn nổ chỉ làm hư hỏng một số tài sản chứ không ai bị thương.
Tại hiện trường cơ quan công an phát hiện một chiếc bút bi có chữ AIA. Đây chính là manh mối dẫn cơ quan điều tra lần tìm ra bộ mặt thật của âm mưu hại người này. Ngày 22/2/2012 các đối tượng bị bắt giữ.
Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Minh bị phạt 14 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Lập nhận 12 năm 6 tháng tù giam.
Hà Châu
