Người Việt bay từ nước ngoài về sẽ có quy trình cách ly COVID-19 như thế nào?

| Y tế

GiadinhNet - Theo dự thảo, công dân Việt Nam, người nước ngoài là thân nhân của công dân Việt Nam, trước khi nhập cảnh cần thêm đăng ký, có xác nhận tiếp nhận của khách sạn và dịch vụ đưa đón.


Người Việt bay từ nước ngoài về sẽ có quy trình cách ly COVID-19 như thế nào? - Ảnh 1.

Thông tin tại buổi tập huấn trực tuyến về phần mềm quản lý nhập cảnh để phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức ngày 29/10, cho biết đơn vị này đã hoàn thiện quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly y tế phòng chống COVID-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam trên chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ theo 3 nhóm.

Theo bản dự thảo, người nhập cảnh tự chi trả toàn bộ kinh phí cho các hoạt động đưa đón, cách ly tại khách sạn, xét nghiệm COVID-19. 

Riêng đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ (ở Việt Nam trên 14 ngày) được miễn thu phí xét nghiệm, trừ trường hợp yêu cầu cách ly tại khách sạn theo nguyện vọng.

Người Việt bay từ nước ngoài về sẽ có quy trình cách ly COVID-19 như thế nào? - Ảnh 2.

Đối tượng áp dụng là người đi trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ nhập cảnh vào Việt Nam từ các quốc gia, khu vực kiểm soát tốt dịch bệnh. Danh sách này sẽ được cho phép bởi Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Trong đó, quy trình nhập cảnh và giám y tế được phân theo 3 nhóm:

- Nhóm 1: Công dân Việt Nam, người nước ngoài là thân nhân của công dân Việt Nam

- Nhóm 2: Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, chuyên gia và thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) nhập cảnh vào Việt Nam ở, lưu trú từ 14 ngày trở lên; học sinh, sinh viên quốc tế.

- Nhóm 3: Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam dưới 14 ngày.

Ngoài những nhóm người trên, các đối tượng khác sẽ do Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho phép.

Theo dự thảo, ngoài những giấy tờ cần thiết, trước khi nhập cảnh cả 3 nhóm trên đều cần có giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày khởi hành 3-5 ngày, phải khai báo y tế điện tử trong vòng 12 giờ trước khi khởi hành và cài đặt ứng dụng Vietnam Health Declaration và các ứng dụng truy vết. 

Riêng nhóm 1 và nhóm 2 cần thêm đăng ký và có xác nhận tiếp nhận của khách sạn và dịch vụ đưa đón. Với nhóm 2, cũng yêu cầu cần có bảo hiểm y tế hoặc cam kết chi trả chi phí trong trường hợp mắc COVID-19.

Về việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, nhóm 1 sẽ được lấy mẫu 2 lần: ngay khi nhập cảnh (tại sân bay hoặc khu cách ly tập trung), lần thứ 2 là ngày thứ 14 kể từ khi được cách ly.

Tương tự nhóm 2 cũng được lấy mẫu lần 1 vào ngày thứ nhất khi nhập cảnh và lần thứ 2 là vào ngày thứ 6 kể từ khi vào cách ly. Sau đó, nhóm này tiếp tục được cách ly 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú cho đến khi đủ 14 ngày cách ly y tế kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Với nhóm 3 tùy từng đối tượng sẽ được lấy mẫu vào ngày đầu và ngày thứ 14 hay là vào ngày đầu và sau đó 3 ngày/lần.

Ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết tất cả các đối tượng phải dù là cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung, tại khách sạn, tại nhà, cơ sở lưu trú… đều phải đảm hoàn thành 14 ngày cách ly y tế bắt buộc và theo dõi giám sát sau đó 14 ngày, tổng cộng là 28 ngày.

Dự kiến quy trình này sẽ sớm ban hành để áp dụng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ áp dụng phần mềm quản lý nhập cảnh mới nhằm quản lý tốt nhất công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Người Việt bay từ nước ngoài về sẽ có quy trình cách ly COVID-19 như thế nào? - Ảnh 4.

Ông Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), phát biểu

Chia sẻ về phần mềm quản lý nhập cảnh, ông Lưu Thế Anh – phụ trách các sản phẩm Y tế, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel – cho hay: Trước đây, phần mềm này chỉ triển khai đến CDC các tỉnh, thì nay đối tượng hết 14 ngày cách ly bắt buộc, về tới cơ sở lưu trú, nhân viên y tế hoặc công an quận, huyện, xã phường có thể cập nhật, theo dõi đối tượng. 

Ví dụ, ông A là chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc, được cách ly tập trung 7 ngày ở Hà Nội, sau đó trở về nơi cư trú/làm việc tại khu công nghiệp ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ. Hệ thống sẽ tự động chuyển đối tượng này từ Hà Nội về Hải Dương, nhân viên y tế hay công an ở địa bàn đối tượng cư trú sẽ cập nhật được thông tin, về đối tượng. Hệ thống này còn bổ sung thêm giám sát đối tượng bên cạnh việc cài đặt Bluezone. 

Theo ông Thế Anh, phần mềm quản lý nhập cảnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quản lý người nhập cảnh, từ khi khai báo y tế cho đến khi cách ly tại nơi cư trú hoặc xuất cảnh. Phần mềm không chỉ tăng cường theo dõi các đối tượng cách ly, phân công cho lực lượng công an giám sát mà còn kiểm tra ngẫu nhiên đối tượng cách ly bằng hệ thống gọi điện tự động.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.