Người Việt Nam hạnh phúc thứ 94 thế giới

| Xã hội

GiadinhNet - Đây là kết quả của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2017 do Mạng lưới các giải pháp phát triển bền vững (SDSN) công bố trong ngày 20/3 - đúng Ngày Quốc tế Hạnh phúc hàng năm, nhằm kêu gọi các quốc gia trên thế giới nỗ lực xây dựng niềm tin và sự công bằng xã hội để nâng cao sự hạnh phúc của người dân.


Hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất trong mỗi gia đình. Ảnh: Chí Cường

Hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất trong mỗi gia đình. Ảnh: Chí Cường

Danh sách xếp hạng chỉ số hạnh phúc nói trên là của LHQ, đánh giá dựa trên 6 tiêu chí, gồm mức thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ người dân, quyền tự do, sự hào phóng, phúc lợi xã hội và không có tình trạng tham nhũng trong chính phủ hoặc doanh nghiệp.

Năm nay, Na Uy đã thay thế Đan Mạch trở thành quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Ngoài Na Uy, nằm trong danh sách 10 nước hạnh phúc nhất thế giới còn có Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển, Phần Lan, Hà Lan, Canada, New Zealand, Australia, Thụy Sĩ. Trong khi đó, các nước Nam Sudan, Liberia, Guinea, Togo, Rwanda, Tanzania, Burundi và Cộng hòa Trung Phi bị xếp vào những nước kém hạnh phúc nhất trong danh sách 155 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các quốc gia Bắc Âu hiện là những nước có người dân hài lòng nhất với cuộc sống.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Giám đốc của SDSN đồng thời là một cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ, ông Jeffrey Sachs cho rằng các quốc gia hạnh phúc là những nước đạt được sự cân bằng vững chắc giữa thịnh vượng và nguồn lực xã hội, đồng nghĩa với mức độ tin tưởng cao vào xã hội, mức độ bất bình đẳng thấp và niềm tin vào chính phủ. Theo ông Sachs, mục đích báo cáo của SDSN là nhằm cung cấp cho các chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự công cụ để hỗ trợ đất nước của họ tìm cách thức hiệu quả hơn để tiến tới sự hạnh phúc.

Trong bảng xếp hạng về chỉ số hạnh phúc năm nay, Đức xếp thứ 16, tiếp đó là Anh thứ 19, Pháp 31. Đáng chú ý, Mỹ - quốc gia giàu có số 1 thế giới, lại tụt xuống 1 bậc trên bảng xếp hạng xuống vị trí thứ 14, do tình trạng bất bình đẳng, tham nhũng và thiếu niềm tin trong xã hội tăng cao. Ngoài ra, các biện pháp quản lý kinh tế mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi được cho là sẽ khiến tình trạng này càng thêm tệ hại.

Tháng 7/2012, LHQ đã thống nhất lấy ngày 20/3 hàng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, qua đó khẳng định hạnh phúc và thịnh vượng là các mục tiêu toàn cầu và là khát vọng của nhân loại.

TTX

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.