Nguy hiểm một sản phụ bất ngờ đẻ rơi tại nhà
GiadinhNet - Trong quá trình mang thai, sản phụ chưa phát hiện bất thường và đến chiều nay thì xuất hiện đau bụng cơn, ra máu âm đạo, sau đó dẫn đến vỡ ối và đã đẻ rơi tại nhà.
Chiều nay (12/8), tại phường Đại Yên, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra sự việc hi hữu khi một sản phụ bất ngờ sinh con tại nhà. Sau khi sinh xong, người thân ngay lập tức chuyển người mẹ cùng cháu nhỏ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh chăm sóc.
Theo đại diện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, khoa Khám bệnh - Cấp cứu lưu của đơn vị tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị H. (30 tuổi), trú tại phường Đại Yên, nhập viện trong tình trạng đã đẻ rơi một bé trai nặng khoảng 3,2kg tại nhà. Lúc chào đời, cháu nhỏ khóc tốt.
Sau khi sinh xong tại nhà, sản phụ H. cùng cháu nhỏ được đưa vào bệnh viện chăm sóc. Ảnh: T.Thiêm
Sau khi nhận được thông tin, kíp trực lập tức chuẩn bị phương tiện cấp cứu ngay tại sảnh bệnh viện cho mẹ con sản phụ. Do đó, khi tiếp nhận sản phụ H. cùng trẻ sơ sinh, các bác sĩ tiến hành chăm sóc thiết yếu sau sinh và cắt dây rốn tại phòng khám Cấp cứu lưu. Tiếp đó, sản phụ cùng trẻ sơ sinh được da kề da và chuyển Khoa Sản 1 theo dõi.
Tại Khoa Sản 1, sản phụ được đỡ rau, cầm máu và tăng co. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tử cung co hồi tốt và sản dịch ra ít. Riêng cháu nhỏ da môi hồng, khóc to, phản xạ sơ sinh tốt.
Cũng theo gia đình sản phụ, bệnh nhân mang thai lần 1 và thai nhi khoảng 9 tháng tuổi. Trong quá trình mang thai, sản phụ chưa phát hiện dấu hiệu bất thường và đến chiều nay thì xuất hiện đau bụng cơn, ra máu âm đạo, sau đó dẫn đến vỡ ối và đã đẻ rơi tại nhà.
Hiện tại, sức khỏe của mẹ con sản phụ H. ổn định. Ảnh: T.Thiêm
Cũng theo bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, để tránh các trường hợp sinh con rơi, các sản phụ nên đi khám thai và theo dõi định kỳ tại các cơ sở y tế. Nếu có dấu hiệu bất thường như ra máu, đau bụng... cần được nhập viện sớm để xử lý kịp thời.
Đồng thời, việc không để đẻ rơi còn tránh được những biến chứng nguy hiểm như: trẻ có thể bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhiễm trùng máu, gặp các vấn đề về đường hô hấp do không đảm bảo về môi trường tiệt khuẩn khi sinh nở. Thậm chí, sản phụ có thể bị băng huyết, choáng, nhiễm trùng ảnh hưởng tính mạng.
Đức Tùy
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 43 phút trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 18 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.