Nguy kịch tính mạng vì vết thương xoàng

| Y tế

Chủ quan với những vết thương nhỏ trên da nên không ít người rơi vào tình trạng lơ mơ, cứng toàn thân, thậm chí hôn mê, tính mạng bị đe dọa

Bác sĩ Đoàn Văn Toàn, Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội), cho biết với các vết thương nhỏ nhiều người thường có tâm lý chủ quan nên tự điều trị, tự bôi đắp thuốc. Đã có không ít trường hợp bị nhiễm trùng, đến bệnh viện muộn, gây khó khăn cho điều trị.

Vào viện vì cua kẹp

Cách đây ít ngày, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Hà Nội) đã tiếp nhận nam bệnh nhân Đ.M.Q, 59 tuổi trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội trong tình trạng vết thương nhiễm trùng nặng do chủ quan không tuân thủ điều trị.

Nguy kịch tính mạng vì vết thương xoàng - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp xử lý vết thương ngón chân cho một bệnh nhân bị nhiễm trùng nặng do không tuân thủ điều trị .Ảnh: VIỆT NY

Trước đó, bệnh nhân bị thanh sắt rơi vào bàn chân dẫn đến dập nát ngón 1 bàn chân phải (ngón cái). Bệnh nhân ở nhà tự sơ cứu băng bó đến ngày hôm sau mới đến bệnh viện vì vết thương chảy máu nhiều, sưng nề. Các bác sĩ thăm khám xác định bệnh nhân Q. bị vỡ dập xương, nhiễm trùng viêm xương và chỉ định nhập viện nhưng bệnh nhân xin về nhà uống thuốc tự thay băng. Hai ngày sau đó, vết thương ngày càng sưng, đau nhức, tụ nhiều máu đông, viêm tấy, lúc này bệnh nhân mới chịu vào viện điều trị. Bệnh nhân đã được xử lý cắt lọc làm sạch vết thương và bó bột.

Cách đây không lâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp nhận cấp cứu cho một nam bệnh nhân bị uốn ván suy hô hấp sắp ngừng thở. Bác sĩ Hoàng Công Tình, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện, cho biết trước đó 1 tuần, bệnh nhân có vết thương vùng bàn chân phải do giẫm lên vật nhọn. Nghĩ là vết thương nhẹ ngoài da không đáng lo, nhưng 5 ngày sau bệnh nhân xuất hiện sốt, mưng mủ vùng vết thương, cứng hàm tăng dần, gồng cứng toàn thân, co giật từng cơn, suy hô hấp. "Bệnh nhân đã được mở khí quản, tạo đường thở qua cổ và may mắn qua được cơn nguy kịch. Bệnh nhân được chẩn đoán bị nhiễm trùng uốn ván, nhiễm độc toàn thân" - bác sĩ Tình cho biết.

Mới đây, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ đã cứu sống bệnh nhân bị cua kẹp, biến chứng nhiễm trùng huyết nguy kịch. Theo gia đình, bệnh nhân bị cua của nhà nuôi kẹp gây vết thương ngoài da vùng cẳng chân, bệnh nhân tự đắp thuốc lên vết thương (gừng trộn với mật ong, theo kinh nghiệm dân gian). Sau khi đắp thuốc vết thương càng tấy đỏ khiến bệnh nhân sốt cao, mệt và khó thở phải nhập viện. Gần cả tuần điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân mới hồi phục.

Không tự ý đắp thuốc nam

Theo bác sĩ Đoàn Văn Toàn, với những chấn thương nghiêm trọng, người bệnh lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng với các vết thương nhỏ nhiều người thường có tâm lý chủ quan nên ở nhà tự điều trị, tự bôi, đắp thuốc. Không ít trường hợp bị nhiễm trùng, trong đó có nhiễm vi khuẩn uốn ván - là một loại bệnh nguy hiểm, nguy cơ tử vong rất cao, từ 25% - 90%. Đây là bệnh nhiễm trùng cấp tính do ngoại độc tố của trực khuẩn uốn ván Clostridium tetani tiết ra tại vết thương.

"Có rất nhiều trường hợp bị uốn ván nguy kịch chỉ từ vết thương nhỏ như: gà mổ, gai đâm, cua kẹp, giẫm phải đinh hay một vết xước trong quá trình dọn dẹp, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Hầu hết người bệnh không nghĩ mình sẽ mắc uốn ván nên chủ quan không đi tiêm phòng" - bác sĩ Toàn cảnh báo.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với những vết thương nhỏ, đặc biệt là không tự ý dùng thuốc nam để đắp vào vết thương hay uống thuốc kháng sinh để chữa lành vết thương. Điều này tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiễm trùng, biến chứng nhiễm trùng huyết, về lâu dài còn có thể dẫn tới kháng kháng sinh.

"Khi bị các vết thương do tai nạn lao động nói chung, người bệnh cần bình tĩnh rửa vết thương bằng nước sạch để trôi chất bẩn. Nếu có sẵn, nên rửa vết thương bằng các loại nước sát trùng như nước muối, oxy già, i-ốt từ 3-4 lần tại vết thương và quanh vết thương; dùng băng vô khuẩn để băng vết thương, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để khám và tiêm phòng uốn ván" - bác sĩ Hoàng Công Tình khuyên.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.