Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên nhân nào khiến người mẹ sát hại con nhỏ 33 ngày tuổi?

Thứ năm, 09:31 15/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan đến vụ việc bé Vũ Việt A (33 ngày tuổi, ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) tử vong trong chậu nước, sáng 14/6, nghi phạm sát hại cháu bé đã được công an xác định là Phan Thị Trinh (mẹ cháu bé). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sản phụ này có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

Người dân hiếu kỳ tập trung trước gia đình cháu Việt A. Ảnh: N.Hằng
Người dân hiếu kỳ tập trung trước gia đình cháu Việt A. Ảnh: N.Hằng

Vụ án đau lòng

Rạng sáng 12/6, ông Vũ Đình Lăng (SN 1948, bố chồng nghi phạm Trinh) phát hiện cháu nội là Vũ Việt A nằm sấp ở chậu nước trong nhà. Khi ông Lăng bế lên thì cháu bé đã tử vong từ trước đó. Gần nơi cháu bé tử vong (ở bậc thang từ tầng 1 đến tầng 2) có dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng" bằng chữ in hoa. Theo trình bày của ông Lăng, đêm xảy ra sự việc, ông này ngủ một trên tầng 2, bà Hoàng Thị Nguyệt (69 tuổi, vợ ông Lăng) không có nhà.

Ông Lăng chia sẻ: “Khoảng 5h30 ngày 12/6, tôi tỉnh dậy thì thấy cháu nằm trong chậu nước gần cầu thang, mặt úp xuống. Hốt hoảng bế cháu lên thì thấy cháu đã tử vong. Lập tức, tôi gọi con dâu và con trai rồi hô hoán hàng xóm. Cháu còn bé nhưng ngoan lắm, từ lúc sinh ra ít quấy khóc. Từ hôm cháu mất, tôi không thể chợp mắt vì nhớ thương cháu quá”.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé. Cơ quan chức năng đã làm rõ nghi phạm là Phan Thị Trinh. Khi nghe tin người mẹ đẻ chính là nghi phạm gây ra cái chết cho bé Việt A, nhiều người dân vô cùng bàng hoàng, không tin đó là sự thực. Mặc dù có phần hơi chậm chạp nhưng Trinh vẫn được đánh giá là một người ngoan ngoãn, hiền lành. Chỉ đến khi cơ quan công an dẫn nghi phạm này về để thực nghiệm lại hiện trường phục vụ công tác điều tra thì người dân mới tin Trinh chính là nghi phạm sát hại con đẻ của mình.

Bà Nguyễn Thị Vân (hàng xóm) xót xa: “Không ai ngờ nghi phạm lại chính là mẹ đẻ cháu bé. Người mẹ thường ngày rất hiền lành, không xảy ra xích mích, xô xát với các thành viên trong gia đình nên ai cũng nghĩ thủ phạm là người ngoài. Theo tôi thì có lẽ người mẹ mắc chứng trầm cảm sau sinh nên mới hành động dại dột đến vậy”.

Bà Nguyễn Lan (hàng xóm) chia sẻ: “Khi hay tin Trinh chính là nghi phạm sát hại cháu bé thì tôi cũng không thể tin đó là sự thật. Ngày thường Trinh ngoan ngoãn, hiền hòa với mọi người. Không hiểu sao cháu nó lại hành động như vậy?”.

Theo ghi nhận của PV tại nhà cháu Vũ Việt A, khoảng 11h30 ngày 14/6, lực lượng công an đã dẫn nghi phạm về để thực nghiệm lại hiện trường. Tại đây, khi nghe tin đã bắt được nghi phạm gây ra cái chết cho cháu Việt A, hàng ngàn người dân hiếu kỳ đã tập trung rất đông để xem lực lượng chức năng làm công tác thực nghiệm lại vụ việc. Đến khoảng 13h cùng ngày, mọi công tác thực nghiệm đã được hoàn tất.

Nghi phạm có biểu hiện trầm cảm sau sinh

Nét chữ đe dọa được phát hiện gần nơi bé Việt A tử vong. Ảnh: TL
Nét chữ đe dọa được phát hiện gần nơi bé Việt A tử vong. Ảnh: TL

Được biết, tại cơ quan công an, Trinh đã khai nhận hành động giết con trai mình. Cơ quan chức năng nghi ngờ nguyên nhân sát hại con đẻ của Trinh là do người mẹ trẻ này mắc chứng bệnh trầm cảm sau sinh. Trao đổi với PV, ông Phan Lạc Trường - Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng cho biết, Trinh là người sinh hoạt ở địa phương. Trước đây Trinh có biểu hiện trầm cảm. Bố đẻ của Trinh có tiền sử bệnh thần kinh.

Vậy trầm cảm sau sinh là gì? Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất - Giám đốc Công ty An Việt Sơn, trầm cảm sau sinh là triệu chứng khá phổ biến ở mẹ sau khi sinh. Tình trạng bệnh thường khiến các mẹ có cảm giác mệt mỏi, buồn chán, lo lắng vu vơ. Người mẹ mắc bệnh trầm cảm sau sinh thường có tâm lý lo sợ con mình sẽ bị hại và bản thân không làm tốt vai trò của một người mẹ. Thậm chí, từ tâm lý này có thể dẫn đến những hành động không thể kiểm soát và vô cùng nguy hiểm như hại con hoặc tự tử.

Nguyên nhân phát bệnh là do sau khi sinh, cơ thể có một sự thay đổi lớn về tâm, sinh lý. Mặt khác, trong cơ thể người mẹ có một sự thay đổi nhanh chóng nồng độ hormon trong máu, đó là sự giảm đi của nồng độ estrogen và progesterone, nồng độ hormon tuyến giáp thyroid cũng giảm, dẫn đến mệt mỏi, trầm cảm. Sự suy giảm về nồng độ hormon cùng với sự thay đổi về huyết áp, chức năng của hệ miễn dịch và những biến đổi về chuyển hoá mà bà mẹ sau sinh phải trải qua là một phần trong căn nguyên gây trầm cảm.

Mặt khác, sau khi sinh người phụ nữ cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về cơ thể lẫn tâm lý. Những đau đớn phải trải qua do quá trình sinh con, thậm chí phải mổ đẻ có thể kéo dài một vài tuần sau sinh. Những vấn đề về tâm lý như khi con ra đời, cơ thể mất đi một trọng lượng đáng kể, các bà mẹ thường cảm thấy người mình trở nên xấu xí và không còn sự hấp dẫn nữa. Họ thường phải thay đổi về cách sống để chăm sóc con, đặc biệt đối với những người lần đầu làm mẹ. Họ thường quá lo lắng về trách nhiệm làm mẹ của mình.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất nói: “Những yếu tố nguy cơ của trầm cảm sau sinh là những người có tiền sử bị trầm cảm thì bệnh thường dễ tái phát sau sinh, những sự kiện stress trong quá trình mang thai hoặc trong quá trình sinh con như là khó khăn trong khi sinh, con khi sinh ra gặp phải những vấn đề về sức khỏe, đẻ non, hoặc ốm trong quá trình mang thai. Những phụ nữ có những cuộc hôn nhân không hạnh phúc hoặc không có sự giúp đỡ của gia đình, xã hội thì nguy cơ trầm cảm rất là cao”.

Các triệu chứng trầm cảm sau sinh

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất, người bị trầm cảm sau sinh thường có các triệu chứng: Luôn trong tâm trạng tồi tệ; Cảm giác thất bại và không đủ tư cách làm mẹ; Cảm thấy vô vọng về tương lai; Luôn kiệt sức, mệt mỏi, buồn bã, trống rỗng; Cảm giác tội lỗi, xấu hổ và thấy bản thân vô dụng; Cảm thấy lo lắng và hoảng sợ; Khó ngủ, ngủ khó tỉnh giấc hoặc gặp ác mộng; Ngủ ít hoặc ngủ nhiều hơn bình thường; Thường có ý nghĩ đến cái chết hoặc tự sát; Lo lắng là sẽ làm gì đó có hại cho con; Có những cảm xúc tiêu cực đối với con như chán ghét con, không yêu con nữa…

Điều trị trầm cảm như thế nào?

“Để điều trị trầm cảm, cần kết hợp nhiều biện pháp khác nhau: Liệu pháp tâm lý, liệu pháp hormon, thuốc chống trầm cảm. Liệu pháp tâm lý bao gồm tâm lý cá nhân hoặc tâm lý nhóm là một phương pháp điều trị có hiệu quả. Liệu pháp hormon bao gồm sử dụng estrogen thay thế đôi khi có hiệu quả đối với trầm cảm sau sinh. Hormon estrogen được sử dụng kết hợp với thuốc chống trầm cảm. Đối với những trường hợp nặng, bà mẹ không thể chăm sóc được bản thân mình và con thì cần sử dụng thuốc chống trầm cảm nhưng cần phải lưu ý nếu nuôi con bằng sữa mẹ thì cần phải có sự cân nhắc giữa lợi ích của việc dùng thuốc điều trị với tác dụng phụ nếu tiếp tục cho con bú và phải có sự theo dõi sát của bác sĩ chuyên khoa”.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất

Nguyễn Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thông tin từ Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957), ở xã Lục Nam bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook, mất 900 triệu đồng.

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong

Pháp luật - 12 giờ trước

Người phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Pháp luật - 1 ngày trước

Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Pháp luật - 1 ngày trước

Bốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Pháp luật - 2 ngày trước

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Pháp luật - 2 ngày trước

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Top