Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà chờ sập, dân vẫn bị “hành”

Thứ hai, 09:46 04/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhà cửa xuống cấp, xập xệ có nguy cơ mất an toàn cao nhưng gia đình anh Nguyễn Ngọc Long (P10, tập thể Ban kiến thiết ủy thác số 1, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) vẫn không được cấp Giấy phép xây dựng (GPXD). Anh Long cho biết, dẫu cả nhà họ phải đi thuê nhà khác để ở vì sợ nhà sập song các Sở, ngành, địa phương của Hà Nội đang mải “đá bóng” trách nhiệm cho nhau.

Nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn không được quận Ba Đình cấp GPXD.
Nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng vẫn không được quận Ba Đình cấp GPXD.

Thuê nhà khác để ở vì sợ nhà sập

Là chủ sở hữu hợp pháp phần đất, tài sản trên đất tại địa chỉ P10, tập thể Ban kiến thiết ủy thác số 1, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) và có nhu cầu xin GPXD để cải tạo nhà nhưng gia đình anh Long, chị Ngọc (vợ anh Long) đang phải đối diện với vô vàn khó khăn từ Sở, ngành, chính quyền địa phương. Phần đất tại địa chỉ nêu trên đã được UBND quận Ba Đình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) năm 2013. Hiện nhà ở của gia đình anh Long đã xuống cấp và không đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Vì vậy, gia đình anh Long đã phải tích góp, vay mượn để chuẩn bị xây sửa nhà cửa. Tuy nhiên, đến nay, sau một thời gian dài, UBND quận Ba Đình vẫn chưa thể cấp GPXD cho hộ anh Long. Chị Ngọc cho biết, trong suốt thời gian dài từ tháng 12/2015 đến nay gia đình anh chị phải đi thuê nhà khác để ở vì nhà đã quá cũ nát và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Những ngày tháng qua, cuộc sống gia đình phải đối diện với nhiều khó khăn trở ngại do sự chậm trễ của các cấp chính quyền trong việc cấp GPXD.

Theo chị Ngọc, phần lớn các hộ dân cùng dãy, sống trong khu tập thể Ban kiến thiết uỷ thác số 1 đã được cấp GPXD và xây nhà từ nhiều năm nay. Việc gia đình chị không được cấp GPXD là điều khó hiểu và khó chấp nhận(?!). Theo chị Ngọc, trước đây, khu tập thể này nằm trong diện tích thu hồi để phục vụ dự án xây dựng tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh do Công ty CP xây dựng và phát triển công trình hạ tầng (công ty CPXD&PTCTHT). Sau khi dân khiếu kiện, dự án bị “vỡ”, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định tách 747m2 đất của khu tập thể ra khỏi dự án. Việc đo đạc, xác định mốc giới đã rõ ràng, có chữ ký của đại diện dân cư và của giám đốc công ty CPXD&PTCTHT. Sau khi có quyết định trên, UBND quận Ba Đình đã tiến hành cấp sổ đỏ cho các hộ dân trong khu tập thể. Phần đất mà gia đình chị đang sở hữu được cấp sổ đỏ năm 2013. Như vậy, về nguồn gốc và tính pháp lý gia đình có đủ yếu tố để xin cấp GPXD để cải tạo nhà. Tuy nhiên, kết quả gia đình chị Ngọc nhận được là sự chờ đợi trong mỏi mòn và chưa có hồi kết.

Không tranh chấp vẫn bị... gây khó?!

Trong khi những ngôi nhà bên cạnh được xây dựng bình thường. Ảnh: CT
Trong khi những ngôi nhà bên cạnh được xây dựng bình thường. Ảnh: CT

Ngày 6/12/2015, gia đình anh Long, chị Ngọc đã gửi đơn khiếu nại lên UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND quận Ba Đình về việc mình không được cấp GPXD. Ngày 15/1/2016, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản số 424/SXH – QLCP về việc hướng dẫn giải quyết cấp giấy phép xây dựng tại tập thể Ban kiến thiết ủy thác số 1 phường Ngọc Khánh. Văn bản đề nghị UBND thành phố giao cho Sở Tài nguyên & Môi trường giải quyết việc xác định mốc giới 747m2 (diện tích khu tập thể Ban kiến thiết uỷ thác số 1) tách ra khỏi dự án. Ngày 26/1/2016 UBND quận Ba Đình giao cho Phòng Quản lý đô thị trả lời kiến nghị của gia đình chị Ngọc, cho rằng nhà đất của anh Long, chị Ngọc có ranh giới tiếp giáp với vị trí mở cửa đi chính của khối nhà 5 tầng đối diện, đồng thời hộ ông Trần Quốc Lộc (nhà đối diện) có đơn đề nghị không cấp phép xây dựng vì đất nằm trong phần mở đường quy hoạch của dự án xây dựng tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh.

“Việc phòng QLĐT quận Ba Đình trả lời do có đơn kiến nghị của hộ ông Trần Quốc Lộc nên không cấp phép cho gia đình tôi là không hợp lý vì nhà đất của tôi không có tranh chấp với hộ ông Lộc. Đơn của gia đình ông Lộc kiện vì mua nhà dự án của công ty CPXD&PTCTHT, sau đó dự án bị “vỡ” quy hoạch nên không có lối đi, việc giải quyết là của các cơ quan chuyên môn thành phố đối với quyền lợi của hộ ông Lộc chứ không liên quan đến tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình tôi. Mặt khác, trên thực tế hộ ông Lộc vẫn có lối đi theo đường nội bộ chứ không phải hoàn toàn không có lối đi. Thậm chí hộ ông Lộc còn xây vươn ra, bịt lối đi vào của chính nhà mình và các căn phía sau. Vì vậy việc đưa ra các lý do, lập luận trong trả lời của Phòng QLĐT quận Ba Đình là không thỏa đáng, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình chúng tôi” – chị Ngọc nói.

Về vấn đề vướng mắc nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội trả lời gia đình chị Ngọc cho rằng nguyên nhân là do công ty CPXD&PTCTHT không đi làm thủ tục điều chỉnh dự án vì lý do đã cổ phần hóa, giám đốc cũ đã chuyển đi, giám đốc mới không quan tâm giải quyết. Chị Ngọc khẳng định đây là trả lời thiếu thoả đáng: “Phải chăng công ty CPXD&PTCTHT không điều chỉnh dự án thì gia đình tôi mãi mãi không được cấp giấy phép xây dựng? Sở Xây dựng đã không có biện pháp giải quyết theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, tham mưu cho UBND thành phố giao cho Sở Tài nguyên & Môi trường giải quyết, theo cách “đá bóng” này thì đến bao giờ gia đình tôi mới được cấp giấy phép xây dựng?”.

Thành phố chưa chỉ đạo nên dân cứ… chờ

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Chung, Phó phòng Quản lý Đô thị quận Ba Đình cho biết: “Hiện nay, UBND quận Ba Đình chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và hướng dẫn của các Sở. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và hướng dẫn của các Sở, Phòng QLĐT sẽ báo cáo UBND quận Ba Đình giải quyết hồ sơ đề nghị cấp GPXD của ông bà (trong đó có hộ anh Long, chị Ngọc – PV) theo quy định”.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Nếu năm 2025 được xem là "năm số 9 của sự thanh lọc", thì năm 2026 đang được cộng đồng thần số học gọi là "năm số 1" – thời điểm khởi đầu một chu kỳ hoàn toàn mới.

Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?

Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?

Pháp luật - 1 giờ trước

Đối tượng Thái khai nhận, bản thân được Giám đốc Trung tâm cho phép đánh học viên nếu vi phạm; đồng thời dặn, nếu có đánh thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Nạn nhân P.H.N chính là một trong số các học viên bị hành hung theo phương thức này...

5 ngày sinh bước vào chu kỳ vàng son trong năm 2026: Dám làm sẽ dễ giàu

5 ngày sinh bước vào chu kỳ vàng son trong năm 2026: Dám làm sẽ dễ giàu

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Nếu bạn sinh vào một trong 5 ngày dưới đây, rất có thể năm 2026 sẽ trở thành bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.

4 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026: Tai ương nào sẽ giáng xuống?

4 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026: Tai ương nào sẽ giáng xuống?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trong năm Bính Ngọ 2026, vận trình của nhiều người được dự báo sẽ biến động mạnh, đặc biệt là 4 con giáp phạm Thái Tuế.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Không khí lạnh bao trùm, thời điểm nào Hà Nội rét dưới 10 độ?

Không khí lạnh bao trùm, thời điểm nào Hà Nội rét dưới 10 độ?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tiếp tục bao trùm Hà Nội và khu vực Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội rét cóng vào ban đêm với mức nhiệt thấp nhất từ 9-12 độ.

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo quyết định liên quan tới hàng triệu gia đình trong những ngày rét đậm

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo tới các cơ sở giáo dục về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn thành phố.

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 6,5 triệu đồng

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng ở tỉnh này đón tin vui khi nhận quà tặng đặc biệt lên đến 6,5 triệu đồng

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND quy định tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh.

Tin sáng 9/1: Danh sách những sản phẩm bị phát hiện chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh trong công ty CP đồ hộp Hạ Long; Chi tiết mức lương đóng bảo hiểm tại Hà Nội từ năm 2026

Tin sáng 9/1: Danh sách những sản phẩm bị phát hiện chế biến từ thịt heo nhiễm bệnh trong công ty CP đồ hộp Hạ Long; Chi tiết mức lương đóng bảo hiểm tại Hà Nội từ năm 2026

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Có nhiều thịt heo đã được chế biến như trên 4.141kg chả giò rế và trên 3.285kg chả giò đặc biệt, được xác định dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi; từ ngày 1/1/2026, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo.

Top