Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân chứng kể về cái chết của cô gái trong khách sạn 5 sao

Thứ bảy, 07:51 03/10/2015 | Pháp luật

Theo lời kể của Mai, 23h, T. rời nhà đến gặp bạn trai người ngoại quốc. Khi cô gái này chết trong khách sạn, anh chàng đã không còn ở Việt Nam.

Kể về người em họ xinh đẹp, vừa qua đời bất thường trong khách sạn 5 sao ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Mai bảo, cô và T. (24 tuổi, quê Bắc Giang) thân thiết như ruột thịt, chẳng chuyện gì không tâm sự với nhau. Cô nhận mình là một trong những nhân chứng cuối cùng trò chuyện trước khi nạn nhân rời nhà đi chơi cùng bạn trai.

Theo lời nhân chứng, T. quen người bạn ngoại quốc hồi đầu năm, trong một chuyến du lịch Singapore. Vài tháng sau, hai người nảy sinh tình cảm. Người đàn ông dáng cao gầy, đeo kính cận sau đó thường xuyên qua lại Việt Nam gặp bạn gái dịp cuối tuần.

Nhiều người chia sẻ hình ảnh, bày tỏ tiếc thương nạn nhân trên mạng xã hội.

Nhiều người chia sẻ hình ảnh, bày tỏ tiếc thương nạn nhân trên mạng xã hội.

Hôm 26/9 (thứ 7), anh này bay qua Việt Nam. Tối đó, Mai kể em họ cô có gặp bạn trai tại khách sạn 5 sao.

Chiều chủ nhật, do xảy ra cãi vã nên T. bỏ về nhà trọ trên phố Trần Xuân Soạn, ăn cơm với chị ruột. “Tôi nghe chị gái T. kể, khi về nhà cô bé giữ vẻ mặt tức giận, bảo vừa cãi nhau với bạn trai” - nhân chứng chia sẻ.

Nghe người em họ thân thiết gặp chuyện buồn, tối muộn hôm đó, Mai liên tục nhắn tin hỏi thăm, rủ T. đi chơi nhưng cô gái từ chối. “Khi T. đang nói chuyện với tôi thì bạn trai con bé nhắn tin cho nó, ý muốn xin lỗi. Khoảng 23h, T. rời nhà đến gặp bạn trai” - Mai kể với Zing.vn.

Biết người em họ sinh năm 1991 đi gặp bạn trai, Mai  không liên lạc lại.

Hôm sau, chị gái T. báo không liên lạc được với em nên Mai cùng nhiều người thân khác tỏa đi tìm nhưng không có kết quả. “Điện thoại em nó đổ chuông nhưng không có người bắt máy” - Mai nói.

Suốt nhiều giờ mất liên lạc với T., người thân cô gái bảo có lúc đã nghĩ tới chuyện chẳng lành. “Những lúc đó chúng tôi chỉ biết an ủi nhau, động viên rằng có thể T. đi chơi đâu đó quên không cầm điện thoại. Cho đến tối 30/9, gia đình nhận được điện của công an” - chị họ nạn nhân 24 tuổi kể.

Nhận xét về cậu bạn trai ngoại quốc của cô em họ, Mai kể từng gặp người đàn ông này trong một lần đi hát karaoke. Anh ta tự nhận mình là kỹ sư. Trước đám đông, anh ta tỏ ra hiền lành, lễ phép. Do bất đồng ngôn ngữ nên mọi người không trò chuyện được nhiều.

“T chỉ kể bạn trai nó làm kỹ sư, chưa ai trong gia đình điều tra gì cả. Gặp gỡ thấy anh ta có vẻ lắm tiền, tuần nào cũng sang Việt Nam, ở trong khách sạn 5 sao” - chị họ nạn nhân kể.

Sau khi nhân viên khách sạn phát hiện sự việc, công an đã vào cuộc điều tra. “Tại khách sạn, cảnh sát nắm nhanh lai lịch người đàn ông ở cùng em họ tôi qua sổ lưu trú. Họ gọi ra sân bay thì biết anh này đã rời Việt Nam” - Mai nói.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã ghi lời khai chị Mai và nhiều người liên quan để điều tra. “Đến chiều 2/10, đám tang em họ tôi đã hoàn tất” - Mai chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, T. là con út trong gia đình có 3 anh em, bố mẹ cô gái mất sớm. Sau khi tốt nghiệp THPT ở quê nhà, T. lên Hà Nội làm nhiều việc và có thời gian kiếm sống tại Trung Quốc.

Khoảng năm 2010, T. trở lại Hà Nội làm thợ tóc, thuê trọ sống bên phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tối 30/9, nhân viên một khách sạn 5 sao thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) không thấy khách xuống trả phòng theo hẹn đã lên gọi nhưng không ai trả lời.

Mở cửa kiểm tra, người phục vụ phát hiện một cô gái tử vong bất thường. Công an quận Hai Bà Trưng và các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra.

Công an nhân dân đưa tin, khi khám nghiệm tử thi, nhà chức trách xác định cơ thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực.

Danh tính nạn nhân được xác định là T. (24 tuổi, quê Lục Ngạn, Bắc Giang - tạm trú quận Hai Bà Trưng).

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top