Nhận cuộc gọi xưng là cán bộ công an, người phụ nữ mất hơn 400 triệu đồng do cả tin

| Pháp luật

GĐXH - Sau khi bị đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa khiến chị N. lo sợ và đã thay đổi mật khẩu Internet banking. Chỉ chờ có vậy, đối tượng sẽ đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP ngân hàng để chiếm quyền điều khiển tài khoản Internet banking của nạn nhân.

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn tố giác về tội phạm của công dân trên địa bàn về việc bị các đối tượng giả danh cơ quan công an để lừa đảo.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân cài ứng dụng có logo giả mạo Bộ Công an để truy cập danh bạ, sau đó đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng thông qua giao dịch bằng phương thức Internet banking.

Cụ thể, ngày 25/7, chị L.T.N (trú tại phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long) nhận được cuộc gọi của một người tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh đe dọa, cáo buộc chị tham gia cùng nhóm rửa tiền, buôn bán ma túy.

Nhận cuộc gọi từ số máy lạ, người phụ nữ mất hơn 400 triệu đồng trong tài khoản - Ảnh 1.

Đối tượng lừa cài ứng dụng giả mạo logo Bộ Công an để đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP của ngân hàng sau đó chiếm đoạt tài sản. Ảnh Cơ quan Công an

Trong lúc nói chuyện, đối tượng giả mạo công an yêu cầu chị N. khai báo lý lịch của bản thân, một số quá trình làm việc, di chuyển trong khoảng thời gian từ 15/3/2023 đến nay và số tiền hiện có trong tài khoản ngân hàng. Trước thông tin đối tượng đưa ra khiến nạn nhân hoang mang, lo sợ.

Tiếp đó, đối tượng hướng dẫn chị N. cài đặt ứng dụng tên "Phần mềm bảo mật", có logo Bộ Công an; với mục đích để truy cập vào danh bạ, tin nhắn trên điện thoại. Sau đó, đối tượng giả danh đe dọa, yêu cầu nạn nhân thay đổi mật khẩu Internet banking, để đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP ngân hàng nhằm chiếm quyền điều khiển tài khoản Internet banking của nạn nhân.

Khi chị N. thực hiện thay đổi mật khẩu thành công, đối tượng đã truy cập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân tất toán các khoản gửi tiết kiệm online và chuyển toàn bộ sang tài khoản của đối tượng. Phát hiện bản thân bị lừa đảo, chị N. kiểm tra tài khoản ngân hàng và thấy số tiền hơn 400 triệu đồng của mình bị chiếm đoạt nên vội đến cơ quan công an trình báo.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường dùng sim điện thoại "rác", không chính chủ, phân vai giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa các bị hại "liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng" như: rửa tiền, buôn bán ma túy...

Sau đó, đối tượng yêu cầu bị hại đăng ký mới hoặc thay đổi mật khẩu tnternet banking theo hướng dẫn của chúng, cài ứng dụng giả mạo logo Bộ Công an để truy cập danh bạ, đánh cắp tin nhắn chứa mã OTP của ngân hàng. Từ đó, chúng dễ dàng chiếm quyền kiểm soát tài khoản Internet banking; rồi chuyển tiền của nạn nhân sang tài khoản của chúng mà người bị hại không biết.

Trước sự việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo: Khi nhận được cuộc gọi đe dọa, giả danh công an, viện kiểm sát... mọi người bình tĩnh, không hoang mang, lo sợ. Tuyệt đối không truy cập, thay đổi mật khẩu tài khoản Internet banking, cài các phần mềm lạ hoặc cung cấp tin nhắn chứa mã OTP ngân hàng theo hướng dẫn của các đối tượng...

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.