Nhắn em chăm sóc cha mẹ rồi mang dao đi tìm bạn gái và tình địch, nam thanh niên lãnh hơn 3 năm tù

| Pháp luật

Sau khi phát hiện bạn gái có người yêu mới, nam thanh niên mua 2 con dao rồi mang đi tìm tình địch và bạn gái để sát hại nhưng được ngăn chặn kịp thời.

Nhắn em chăm sóc cha mẹ rồi mang dao đi tìm bạn gái và tình địch, nam thanh niên lãnh hơn 3 năm tù - Ảnh 1.

Phạm Đình Hải tại phiên tòa.

Sáng 4/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Đình Hải (25 tuổi, trú tại xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) về tội " Giết người ".

Theo cáo trạng, từ năm 2010 Hải có quen biết và nảy sinh mối quan hệ tình cảm yêu đương với chị T.T.T. (25 tuổi, trú cùng xã). Năm 2017, chị T. nhiều lần đề nghị chấm dứt mối quan hệ nhưng bị Hải đe dọa sẽ giết cả gia đình nên chị không dám chấm dứt mối quan hệ với Hải nữa. Đến tháng 9/2019, chị T. chuyển đến sinh sống và làm việc tại TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 1/1/2020, Hải phát hiện chị T. đã có người yêu mới nên nhiều lần nhắn tin đe dọa sẽ giết chị và người tình. Đến ngày 2/1, Hải đi mua 2 con dao Thái Lan rồi đón xe ô tô khách đến TP.Buôn Ma Thuột để tìm gặp chị T. và tình địch nói chuyện. Nếu chị T. không chấm dứt mối quan hệ với người yêu mới thì Hải sẽ giết cả 2 người rồi tự tử. Trước khi đi, Hải dùng điện thoại nhắn tin cho em gái nhờ chăm sóc ba mẹ dùm.

Khi đến TP.Buôn Ma Thuột, Hải nhiều lần gọi điện thoại cho chị T. để gặp nhưng đều bị từ chối. Đến ngày 3/1, Hải tìm đến nơi ở của chị T. tại khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai (TP.Buôn Ma Thuột) để gặp nhưng không thành. Lo sợ bị giết, chị T. đã trình báo sự việc đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đó, Hải bị bắt giữ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hải 3 năm 6 tháng tù về tội "Giết người".

Theo Tổ Quốc

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.