Nhân Khang, Hà Nam: Khi chị em bảo nhau đẻ ít
Giadinh.net - Nhân Khang là xã thuần nông của huyện Lý Nhân (Hà Nam) với gần 10 nghìn nhân khẩu, ¼ trong số đó là phụ nữ trong độ tuổi 15 - 49.
Vài năm gần đây, số cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế xã hội và công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản.
Nhiều khó khăn
![]() |
|
Một buổi sinh hoạt của Hội phụ nữ xã Nhân Khang (Ảnh: Trà My). |
Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý về “con trai nối dõi tông đường” chưa được dứt bỏ trong suy nghĩ của nhiều gia đình tại vùng quê thuần nông này. Nhiều bậc cao niên vẫn cho rằng “trời sinh voi, ắt sinh cỏ”... Rồi thực tế có những phụ nữ do áp dụng chưa đúng biện pháp tránh thai, nên đôi khi xảy ra tình trạng đau ốm vặt, dẫn đến bỏ các biện pháp KHHGĐ rồi sau đó là… "nhỡ".
Mưa dầm, thấm lâu
Theo chị Bùi Thị Minh, Chủ tịch Hội phụ nữ xã: "Khó khăn của Nhân Khang không thể khắc phục trong một sớm, một chiều, mà cần phải kiên trì vận động…". Hội phụ nữ xã đã tích cực vận động hội viên tham gia hưởng ứng công tác KHHGĐ. Ngoài những chỉ tiêu cụ thể thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về DS - KHHGĐ, Hội còn tạo điều kiện để phụ nữ tích cực học tập, nâng cao trình độ năng lực về mọi mặt, từ đó có điều kiện tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt là việc tuyên truyền, giáo dục phụ nữ giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc cũng như của phụ nữ Việt Nam.
Để giúp chị em nhận thức được tầm quan trọng của thực hiện DS-KHHGĐ là cách vươn tới no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; Hội Phụ nữ Nhân Khang đã tích cực tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh Dân số sửa đổi tới từng hội viên, đặc biệt là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, chú trọng tới các cặp đã có đủ số con và sinh con một bề. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục để tạo sự chuyển đổi về nhận thức và hành vi trong mỗi người, Hội còn phối hợp với Ban Dân số - Y tế xã để cùng tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng hưởng ứng tích cực các đợt chiến dịch chăm sóc SKSS và DS - KHHGĐ, miễn các chi phí dịch vụ KHHGĐ cho chị em khi tham gia thực hiện.
Mấu chốt để đi tới thành công ở Nhân Khang là sự gần gũi, động viên, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số với chị em phụ nữ, đặc biệt là với những cặp vợ chồng có nguy cơ sinh con thứ ba trở lên. Bằng nhiều "mũi" tuyên truyền, như: Ông, bà, bố, mẹ của cặp vợ chồng, các cán bộ dân số đặc biệt tập trung vận động trưởng các dòng tộc (nếu người chồng của cặp này là con "đích tôn" có con một bề là gái).
"Mưa dầm thấm lâu", trong năm qua Hội đã vận động được nhiều cặp vợ chồng từ bỏ ý định sinh con thứ 3 và thực hiện KHHGĐ. Tuy nhiên, theo chị Minh thì mạng lưới CTV dân số hiện chủ yếu là phụ nữ, hoạt động mang nặng tính "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng". Do đó, để sớm đi vào ổn định về quy mô dân số, bên cạnh sự nhiệt tình của hội viên phụ nữ và CTV thì rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần có những chế độ đãi ngộ thoả đáng cho những người làm công tác dân số tại cơ sở, tạo tiền đề cho công tác dân số phát triển mang tính bền vững.
Trà My
