Nhẫn tâm lừa nhiều đồng hương sang nước ngoài bán dâm thu lợi bất chính

| Pháp luật

GĐXH - Bằng những lời hứa về công việc với mức lương cao, Sương và Giang đưa nhiều phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài để bán dâm thu lợi bất chính.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với 2 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người.

Hai đối tượng gồm Lê Thị Ánh Sương (SN 1985, trú tại xã An Thủy, huyện Lệ Thủy) và Lê Thị Giang (SN 1977, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy).

Nhẫn tâm lừa nhiều đồng hương sang nước ngoài bán dâm thu lợi bất chính- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Thị Giang và Lê Thị Ánh Sương (ảnh: CAQB).

Khoảng tháng 1/2024 đến 2/2025, Sương và Giang đăng tải thông tin tìm kiếm phụ nữ đi xuất khẩu lao động làm nhà hàng, giúp việc lương cao. Tuy nhiên, khi đến nơi, các nạn nhân bị ép buộc hoạt động mại dâm nhằm trục lợi bất chính.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 7 nạn nhân (trong đó có 6 người trú ở Quảng Bình và 1 ở Thanh Hóa) có hành vi bán dâm tại nước ngoài dưới sự điều hành của Sương và Giang.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các tình tiết liên quan.

Nhóm 'nữ quái Bình Dương' lừa đảo hơn 100 tỉ đồng với tài khoản doanh nghiệp 'ma'Nhóm "nữ quái Bình Dương" lừa đảo hơn 100 tỉ đồng với tài khoản doanh nghiệp "ma"

Huỳnh Thị Kim Oanh và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 25 pháp nhân công ty, trên 100 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt trên 100 tỉ đồng của hơn 200 người

Viễn Phương
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.