Nhân viên y tế cần được bảo vệ
GiadinhNet - Sáng 23/2, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Hội nghị báo cáo Ban cán sự Đảng phối hợp triển khai chương trình cộng tác năm 2012 với Bộ Y tế.
![]() |
|
Các giải pháp bảo vệ cán bộ y tế đã Công đoàn Y tế Việt Nam đưa vào bàn thảo tại Hội nghị. Ảnh chỉ mang tính minh họa. |
|
Theo ông Phạm Đức Mục, một thực tế ở các bệnh viện công hiện nay là y bác sỹ giao tiếp không tốt, thậm chí quát bệnh nhân dù vẫn cho rằng mình làm việc hết trách nhiệm.
Tuy nhiên, theo ông Mục, đạo đức và hành vi giao tiếp là hai việc khác nhau, vì vậy Công đoàn Y tế Việt Nam cần phối hợp với công đoàn các bệnh viện để tuyên truyền, giáo dục tốt hơn vấn đề này. |
Trong năm 2012, Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị có sự đồng ý của Ban cán sự Đảng và sự kết hợp của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử và nhân rộng mô hình điểm từ 5 bệnh viện ra nhiều bệnh viện trên toàn quốc.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Đức Mục - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng, ý tưởng của Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam để tuyên truyền đạo đức điều dưỡng là rất thiết thực.
Đặc biệt, thời gian qua, có rất nhiều vụ bạo hành nhân viên y tế. Theo các bác sĩ, điều dưỡng ở nhiều bệnh viện, việc người nhà bệnh nhân chửi mắng, thậm chí dọa dẫm, đánh bác sĩ, điều dưỡng xẩy ra thường xuyên. Nhất là ở các phòng cấp cứu, khi gia đình không chịu đựng được những can thiệp chuyên môn họ đã có những hành động bạo hành đối với nhân viên y tế.
PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Y tế Việt Nam đã đạt được trong việc phối hợp Bộ Y tế. Ông cho rằng, thời gian tới, Công đoàn Y tế Việt Nam cần tập trung hơn nữa việc đưa ra các giải pháp bảo vệ quyền lợi của cán bộ nhân viên y tế trước thực trạng cán bộ y tế bị hành hung. Bên cạnh đó, việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quy tắc ứng xử trong ngành y tế cần thực hiện tích cực, lâu dài…
Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng cho rằng, việc đề xuất “Quỹ tình thương ngành y tế” của Công đoàn Y tế Việt Nam là cần thiết để có thể phản ứng nhanh hơn trong việc giúp đỡ khi cá nhân, tập thể gặp khó khăn. Vấn đề phòng chống tác hại của rượu bia trong giờ làm việc cũng là việc cần quán triệt. “Có thể bản thân nhân viên khi uống rượu bia họ cho rằng không ảnh hưởng đến công việc nhưng đối tác, bệnh nhân nhìn vào sẽ thiếu tin tưởng cán bộ y tế”, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nói.
